Bóng đá Việt

Bốc thăm Vòng loại Asian Cup 2011 : Hạt giống Việt Nam có nảy mầm ?

03/07/2008 12:15 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Với một đội bóng mạnh, số phận của họ đôi khi cũng lệ thuộc vào số phận của những lá thăm. Thế thì với Việt Nam, một đội bóng yếu, điều đó càng trở nên quan trọng.

Việt Nam có bao nhiêu ưu thế ?

Việc được xếp vào nhóm hạt giống số 1, cùng với những ông lớn của bóng đá châu Á như Australia, Nhật Bản, Iran và một đội bóng mang chất châu Âu là Uzbekistan dĩ nhiên là ưu thế lớn nhất. Nó giúp Việt Nam tránh đối đầu với những đội bóng này.

Và có một ưu thế nữa, đó là lịch thi đấu của Vòng loại Asian Cup 2011 trùng với Vòng loại World Cup 2010 của châu Á, ít nhất là trong khoảng thời gian đầu của vòng loại (năm 2009). Ưu thế này sẽ trở thành hiện thực khi bảng đấu của chúng ta có những đội bóng đã lọt vào vòng loại thứ tư (cuối cùng) World Cup 2010 châu Á, như Bahrain hoặc UAE.

Các cầu thủ ĐTVN chỉ có 1 ngày hội quân để đi Trung Quốc
 
Tất nhiên, khái niệm “trùng lịch” ở đây không phải là đá cùng vào một ngày, mà trong cùng thời điểm (tháng) và lịch của AFC hoàn toàn không theo lịch của FIFA nên với những đội bóng có nhiều cầu thủ đang chơi ở nước ngoài, họ sẽ gặp khó khăn khi triệu tập cầu thủ (tối đa là 48 giờ trước giờ bóng lăn). Ít nhất thì cho tới lúc này, đã có đội bóng tuyên bố sẽ chỉ chơi bằng đội hình hai ở VL Asian Cup 2011, là Australia. Vậy thì không loại trừ điều đó xảy ra với các đối thủ tiềm năng của Việt Nam.

Có phải sợ Tây Á ?

Không thể coi đối đầu với các đội bóng Tây Á là một ưu thế. Nhưng thực tế trong khoảng 2 năm qua, với những cuộc va chạm thường xuyên với các đội bóng Tây Á (ở các cấp độ đội tuyển) đã cho thấy Việt Nam có những cơ hội thực sự khi chơi trên sân nhà. Năm 2007, ĐTVN và Olympic VN đã từng đánh bại UAE, Bahrain, Oman, Lebanon trên sân Mỹ Đình và Thiên Trường là một bằng chứng.

VL Asian Cup 2011 cũng sẽ áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, sân nhà và sân đối phương, nên sự thuận lợi đó cũng sẽ xảy đến với ĐTVN.

Bảng sinh hay bảng tử

Dù có một vài ưu thế thì khả năng Việt Nam rơi vào bảng đấu đủ để gọi là tử thần cũng không phải là nhỏ. 1 trong 3 đội bóng nằm ở nhóm 2 như Trung Quốc, Bahrain hay UAE nếu rơi vào bảng đấu của chúng ta, rồi lại có thêm Oman, Syria (nhóm 2) và Kuwait, Lebanon, nó sẽ biến đội bóng được xếp là hạt giống số 1 như Việt Nam sẽ khó có thể nảy mầm nổi. Sự quen thuộc và tự tin khi đối đầu với các đội bóng Tây Á trên sân nhà nói trên cũng sẽ không thể bù đắp được nguy cơ thua đậm trên sân khách (tính hiệu số bàn thắng/thua).

2 trong số những khả năng xảy ra với Việt Nam

Bảng đấu trong mơ

Bảng đấu tử thần

Việt Nam

Việt Nam

Indonesia/Thái Lan

Trung Quốc

Malaysia/HongKong/Jordan

Oman

Singapore/Ấn Độ

Lebanon

 
Ngay cả người Australia hay Nhật Bản, nếu có đối đầu với những đội bóng nói trên, họ cũng coi đó là bảng đấu tử thần, như giới truyền thông 2 nước này đặt ra trong những ngày qua.
 
Nhưng cũng có khoảng 40% cho cơ hội để Việt Nam nằm trong một bảng đấu dễ thở hơn, với những đối thủ cỡ Thái Lan (nhóm 2), Jordan (nhóm 3), Ấn Độ, Yemen (nhóm 4). Và có khoảng 15% cho một triển vọng mà nếu nó xảy ra, người viết đoán chắc rằng, ông Calisto có mặt ở lễ bốc thăm diễn ra lúc 12h trưa nay (giờ Doha) sẽ nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ. Đó là tình huống Việt Nam chung bảng với Indonesia (nhóm 2), Malaysia (nhóm 3) và Singapore (nhóm 4).
 

VL Asian Cup 2011 gồm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội, đá vòng tròn 2 lượt (sân nhà và sân đối phương). 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tham dự VCK tổ chức tại Qatar vào giữa năm 2011. Lịch thi đấu VL sẽ bị ngắt ra làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 gồm 4 trận đá ngay từ tháng 1-3 năm 2009; giai đoạn 2 với các trận còn lại đá vào đầu năm 2010.

 
Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm