Các ĐTQG

Nhìn lại trận Olympic Ấn Độ - Olympic Việt Nam: Học cả sàng khôn

18/10/2010 11:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Lần đầu tiên đá trên sân khách kể từ ngày tập trung, chuyến du đấu tại Orissa (Ấn Độ) đã mang lại cho ĐT Olympic VN một trải nghiệm quý giá, và đấy mới là cái được lớn nhất của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, chứ không phải tỷ số 3-1 trước chủ nhà ĐT Olympic Ấn Độ.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, mặt sân trơn ướt do hậu quả của mấy ngày mưa nặng hạt tại Orissa đã làm ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của ĐT Olympic VN. Trong khi đó, ĐT Olympic Ấn Độ lại lựa chọn cách tiếp cận trận đấu bằng những pha bóng dài dựa trên ưu thế về thể hình thể lực, và ngay ở phút thứ 8, lưới của thủ môn Tấn Trường đã rung lên sau một tình huống tấn công như vậy.

Lúc này, một số cầu thủ của ĐT Olympic VN như Văn Hiếu, Văn Thắng, Quốc Long hay Ngọc Anh đã có dấu hiệu lúng túng, thiếu tự tin do bị tâm lý trước cách vào cuộc mạnh mẽ của ĐT Olympic Ấn Độ. Vì thế, tuyến giữa ĐT Olympic VN đã không giữ được bóng, và phần lớn thời gian của hiệp một, toàn đội hầu như không thể chơi theo cách của mình.



Bản lĩnh thi đấu của ĐT Olympic VN sẽ được tích luỹ và nâng cao sau mỗi chuyến du đấu trên sân khách

Đúng lúc đó, may mắn đã mỉm cười với ĐT Olympic VN, khi Ngọc Điểu ghi bàn thắng gỡ hoà 1-1 sau một tình huống phạt góc, và nhờ đó, các học trò của HLV Phan Thanh Hùng đã dần dần lấy lại tinh thần và trở về với lối đá quen thuộc.

Sang hiệp 2, BHL ĐT Olympic VN đưa Thanh Hưng vào thay Văn Hiếu, và sự có mặt của Thanh Hưng đã giúp ĐT Olympic VN hoàn toàn làm chủ thế trận. 2 bàn thắng tiếp theo của ĐT Olympic VN đều được thực hiện bằng 2 cú sút xa của Ngọc Điểu và Anh Đức sau những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn.


Đánh giá về màn trình diễn của các học trò trong e-mail gửi cho TT&VH, HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Nhìn chung toàn đội đã chơi khá tốt trong trận này, các cầu thủ mới đã có được thêm sự rèn luyện tâm lý khi thi đấu trên sân khách. Đây là bài học tốt cho các em tích luỹ bản lĩnh và sự tự tin trên đấu trường quốc tế”.


Thắng lợi 3-1 trước ĐT Olympic Ấn Độ là một tín hiệu tích cực trong quá trình chuẩn bị cho Asian Games 16 của ĐT Olympic VN, nhưng cũng không nên lạc quan thái quá về kết quả này, bởi thực ra ĐT Olympic Ấn Độ mới chỉ tập trung từ ngày 6/10/2010, muộn hơn 1 tháng so với ĐT Olympic VN, và một ngày trước khi trận đấu bắt đầu, một số trụ cột của ĐT Olympic Ấn Độ mới kịp tập trung sau khi từ ĐT Ấn Độ trở về.


Bởi thế, HLV Sukhwinder Singh của ĐT Olympic Ấn Độ hoàn toàn có cơ sở để tỏ ra bình thản trước thất bại này. Ông nói: “Không có gì để phải lo lắng. Đây không phải là một kết quả tiêu cực, mà thậm chí là rất tích cực với chúng tôi. Công bằng mà nói các cầu thủ VN kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chúng tôi mới là đội bóng có nhiều cơ hội rõ rệt hơn.


Balwant Singh ghi bàn mở tỷ số rất sớm, và sau đó một cú sút của cậu ấy bị cản phá ngay trên vạch cầu môn, còn Denzil Franco dứt điểm trúng xà ngang và Joaquim Abranches bỏ lỡ một cơ hội ở cuối trận. Cả 3 bàn thua mà chúng tôi phải nhận ở trận này đều rất ngớ ngẩn, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên, vì pha bóng này đã giúp các cầu thủ VN bừng tỉnh”.


Chiều qua, ĐT Olympic VN đã rời Orissa trên chuyến bay lúc 15h20, đến Mumbai lúc 17h, đổi máy bay để 24h bay đến Singapore vào sáng hôm nay. Sau đó, toàn đội lên máy bay về Hà Nội lúc 10h sáng, và dự kiến sẽ về tới sân bay Nội Bài lúc 12h20. ĐT Olympic VN được nghỉ tập ngày 19/10, và từ ngày 20/10 sẽ luyện tập trở lại để ngày 25/10 lên đường sang Bangkok (Thái Lan) tham dự 2 trận giao hữu với Olympic Qatar và Olympic Thái Lan.


H.Huy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm