ĐT Italia: Ai sẽ thay Aquilani?

28/03/2009 10:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Lippi đã không giấu diếm ý đồ đưa ra sân một đội hình không mới mẻ gì so với trận lượt đi, ngoài đôi sự khác biệt về nhân sự do hoàn cảnh bắt buộc.
 
Như thế có nghĩa Italia vẫn sẽ chơi với sơ đồ và lối đá giống ở trận lượt đi, nơi họ chỉ thắng Montenegro với tỷ số mong manh 2-1 nhờ cú đúp của tiền vệ trẻ Aquilani, người vắng mặt trận này do chấn thương. Câu hỏi được đặt ra là nếu Montenegro vẫn duy trì sự tỉnh táo và chặt chẽ như ở sân Via del Mare cách đây 5 tháng, ai sẽ thay Aquilani sút tung lưới thủ môn Poleksic?
 
Các tiền đạo chăng? Đương nhiên nhiệm vụ ghi bàn thắng là của những chân sút, mà với sự xuất hiện của Iaquinta, Di Natale, Pazzini và Rossi, những người có phong độ tốt thời gian gần đây, bàn thắng là điều có thể đảm bảo được. Nhưng vấn đề là dường như lối chơi của Italia dưới thời Lippi không có đất diễn cho các tiền đạo, dù có tới 3 người trong số 11 cầu thủ trên sân được xem là tiền đạo. Trong 4 trận vòng loại đã đá, Italia ghi được 6 bàn, nhưng chỉ 2 trong số đó được ghi bởi một chân sút, đều trong trận mở màn thắng 2-1 trên sân Cyprus hồi tháng 9/2008. Mà người lập cú đúp trận đó, Di Natale, không phải chơi với vai trò một tiền đạo đích thực, khi hoạt động như một tiền vệ cánh trái. Ở hai trận thắng Georgia và Montenegro, lập công là hai tiền vệ của Roma, De Rossi và Aquilani, cũng với mỗi người một cú đúp.
 
Italia sẽ không có Aquilani (phải) trong trận gặp Montenegro

Các tiền vệ chăng? Nhiều khả năng, khi tuyến giữa đã đóng góp 4/6 bàn. Nhưng đó là ai? So với trận lượt đi, trận này Italia đã có sự trở lại của Pirlo, tiền vệ có khả năng ghi bàn từ những pha bóng chết. Nhưng phong độ mùa này của Pirlo là siêu tồi, mà tồi nhất chính là trong màu áo Italia ở trận thua Brazil 0-2 hồi tháng trước. Sự rườm rà của Pirlo có thể sẽ khiến Italia gặp khó khăn hơn trước hàng thủ chặt chẽ của Montenegro. De Rossi thì đang gặp vấn đề về tâm lý, trong khi Palombo, người sẽ thay Aquilani về mặt vị trí, lại chưa từng được đánh giá cao về khả năng ghi bàn.

Vậy phải chăng là Italia sẽ chỉ biết trông chờ vào một đôi pha lên tấn công hiếm hoi của các hậu vệ. Chiellini luôn tỏ ra nguy hiểm khi xuất hiện trước khung thành đối thủ nhờ khả năng đánh đầu rất tốt, Zambrotta và Grosso luôn có những pha lên bóng dọc biên ấn tượng, trong khi Dossena đang có duyên ghi bàn đặc biệt ở Liverpool. Nhưng sẽ thật đáng xấu hổ nếu một đội bóng mang trên áo biểu tượng của nhà vô địch thế giới lại phải trông cậy vào hàng thủ ở cả trách nhiệm phòng ngự lẫn đảm nhiệm khâu ghi bàn.

Ai sẽ thay Aquilani để đưa Italia đến chiến thắng? Xin hãy soạn tin…

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm