Ngày 27/11, Phó Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) Vương Đức Hòa khẳng định với phóng viên TTXVN rằng không có việc chim hồng hoàng (Phượng hoàng đất) bị xẻ thịt ở Bình Phước.
Cộng đồng mạng đang phẫn nộ về hành động của một nhóm người ở Hà Tĩnh, họ đang bị điều tra vì hành động tàn sát động vật hoang dã. Một người trong số họ đã livestream cảnh giết thịt dã man một cá thể được cho là khỉ (hoặc voọc) rồi lấy óc ăn sống hoặchòa tiết với rượu để uống.
Tối 26/11, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai Lê Việt Dũng cho biết, một cá thể bò tót hoang dã trọng lượng khoảng 700 kg được phát hiện chết trong Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Tình trạng du khách tới thăm bán đảo Sơn Trà đã mang theo thức ăn và có các hành động tự ý cho cho động vật hoang dã ăn không những gây ảnh hưởng đến đời sống của các loài động vật nơi đây mà còn gây ra những nguy cơ tổn hại đến du khách.
Đó là khẳng định của TS La Thế Phúc, chủ nhiệm đề án Điều tra tìm kiếm di chỉ khảo cổ trong Công viên địa chất núi lửa Krông Nô, Đắk Nông tại Hội nghị công bố kết quả đợt 1 về đề án này trong sáng 18/9.
Các nhà bảo vệ động vật hoang dã vừa tìm thấy xác của 90 con voi rừng bị giết hại để lấy ngà chỉ trong vòng vài tuần qua tại một công viên quốc gia Botswana và đây được đánh giá là vụ thảm sát voi với số lượng lớn nhất từ trước tới nay tại châu Phi.
Sau loạt bài về khuyến nghị cấm xiếc thú của AFA (Liên minh châu Á vì động vật) đăng tải từ 28/5 – 1/6, TT&VH trở lại đề tài này từ một góc độ khác: chuyện mưu sinh vất vả của nghệ sĩ xiếc thú. Và, người được nhắc tới chính là Tạ Duy Nhẫn, hậu duệ của nhà dạy thú Tạ Duy Hiển, gương mặt được coi là sáng lập ngành xiếc Việt Nam hiện đại.
Xung quanh khuyến nghị "cấm sử dụng tất cả các loài động vật hoang dã trong biểu diễn xiếc" mà Liên minh châu Á vì Động vật (AFA) đưa ra, Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tam Thanh (ảnh), cán bộ phúc lợi động vật của tổ chức này.
Không chỉ ở Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới có bộ môn xiếc thú đã phải đối diện với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ động vật, thậm chí từ chính những người dân.
Xiếc thú luôn là loại hình được khán giả yêu mến, đặc biệt là với trẻ em. Nhưng để các con vật trở thành những nghệ sĩ của sân khấu tròn là không hề đơn giản.
Dư luận nói chung đang rất quan tâm đến việc Liên minh châu Á vì động vật (Asia For Animals Coalition - AFA) có thư gửi Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện kêu gọi cấm dùng động vật hoang dã trong hoạt động biểu diễn xiếc.
Ngày 24/5, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên cho biết ngày 30/5, Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang sẽ mở lại phiên tòa xét xử đối tượng Hoàng Tuấn Hải trong vụ buôn bán hơn 10 tấn rùa biển bị phát hiện cuối năm 2014 tại tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện một vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép.
Đây giống như một bộ ảnh thời trang đầy tính nhân văn mang thông điệp mạnh mẽ về ý thức bảo vệ động vật hoang dã và ngăn chặn hành động ngược đãi động vật.
Ở Tiền Giang có rất nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô lớn nhưng làm giàu từ nuôi động vật hoang dã chỉ có anh Trương Văn Phúc, sinh năm 1984, ấp Tân Tây 2, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.