Số người thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tuần trước có thể "tăng gấp đôi hoặc hơn", so với con số 28.000 người ở thời điểm hiện tại.
Ngày 11/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này trong vài tuần tới sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch tái thiết các tòa nhà bị hư hại do động đất.
Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết phong trào Olympic sẽ quyên góp 1 triệu USD để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Theo hãng tin AFP, tính đến 4h03' ngày 10/2 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 21.000 người, trong khi hy vọng tìm thấy thêm người sống sót ngày càng vơi dần.
Tính đến 8h10' ngày 9/2 (theo giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria xảy ra sáng 6/2 đã lên tới 15.383 người.
Theo hãng tin Reuters và AFP, tính đến 15h00 ngày 7/2 (giờ Hà Nội), số người thiệt mạng trong thảm họa động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới gần 5.000 người.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại rằng số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ còn tiếp tục tăng cao.
Tiếng kêu la của những người bị mắc kẹt, tiếng khóc thương người nhà mất mạng và giọt nước mắt bất lực của đội cứu hộ trong trận động đất là những gì đang diễn ra ở khắp các thành phố tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Tính đến 15h30 (theo giờ Hà Nội) ngày 6/2, trận động đất có độ lớn 7,8 làm rung chuyển và làm sập nhiều tòa nhà ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền Tây Bắc Syria vào rạng sáng cùng ngày đã khiến hơn 500 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.
Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ, đến đầu giờ chiều 6/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong cơn địa chấn này đã lên tới hơn 360 người tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria.