Hôm qua (14/7), đội tuyển U23 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2025. Trong danh sách 23 cầu thủ được HLV Kim Sang Sik lựa chọn để tham dự giải đấu, có tới 17 cầu thủ đang chơi bóng ở V-League và 6 cầu thủ tới từ giải hạng Nhất.
Hôm qua (14/7), thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho mục tiêu lần thứ 3 vô địch giải U23 Đông Nam Á. U23 Việt Nam lần này hứa hẹn sẽ trình diễn bản sắc mới ấn tượng hơn dưới tay ông thầy Hàn Quốc.
Trần Thị Hải Linh và Lê Thị Bảo Trâm đều tỏ ra hào hứng và thể hiện quyết tâm cao khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập vào đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra trên sân nhà.
Đội tuyển U20 nữ Việt Nam vừa để thua Đại học Công nghiệp Shizuoka Sangyo với tỷ số 1-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2026.
Sau một mùa giải suýt lên hạng, Trường Tươi Bình Phước đang bước vào giai đoạn tái thiết toàn diện với tham vọng lớn là phải giành suất thăng hạng V-League. Đội bóng miền Đông Nam Bộ quyết tâm đi theo con đường mà Phù Đổng Ninh Bình thành công ở mùa giải vừa qua.
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày mai (13/7) sau một tuần tạm nghỉ, bước vào chu kỳ tập luyện nhằm chuẩn bị cho Giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025, diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 8 tới.
Một thông tin gây chú ý trong làng bóng đá Việt Nam, khi ông Choi Won Kwon, người từng giữ vai trò trợ lý cho HLV Kim Sang Sik tại đội tuyển Việt Nam nhận lời dẫn dắt CLB Đông Á Thanh Hóa tham dự giải LPBank V-League 2025/26.
Sau hơn 5 năm gặt hái nhiều thành công ở các cấp độ đội tuyển, bóng đá Việt Nam bước vào một chu kỳ đổi mới gần như toàn diện tại giải đấu trên đất Indonesia sắp tới. HLV Kim Sang Sik được chờ đợi sẽ khắc hoạ hình hài U22 Việt Nam với màu sắc nhiều tích cực ở giải đấu mà ông được giao mục tiêu lần thứ 3 ngự trị đỉnh cao khu vực.
Thủ môn Trần Trung Kiên là nhân tố nổi bật trong số 4 thủ môn của U22 Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. HLV Kim Sang Sik đã "chấm" thủ môn này chuẩn bị cho các giải đấu lớn cùng các đội tuyển Việt Nam.
Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 tại Indonesia không chỉ là nơi U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương, mà còn là sân khấu để các tài năng trẻ thể hiện bản thân và khẳng định vị thế.
Đội tuyển Malaysia tân binh tại Giải vô địch các quốc gia Trung Á (CAFA Nations Cup), nhưng Phó Chủ tịch Dollah Salleh tin rằng đội hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ trước các “ông lớn”.
HLV Mai Đức Chung đã từng xem các cầu thủ Guam thi đấu và nhận định đối thủ có thể lực tốt và cách duy nhất để khắc chế sức mạnh chính là phối hợp nhanh, chơi bóng ngắn. Đây vốn dĩ cũng là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam.
Trong câu chuyện cuối tuần cùng Thể thao & Văn hóa, HLV Hoàng Văn Phúc nhìn nhận để bước tiếp một cách bền vững, có thêm những cột mốc mới, bóng đá Việt Nam phải dựa vào nội lực, đi lên từ nội lực.
Tài năng trẻ được kỳ vọng nhất của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây Nguyễn Đình Bắc đang đứng trước cơ hội lớn để toả sáng dưới triều đại HLV Kim Sang Sik. Cầu thủ sinh năm 2004 chắc chắn là hy vọng lớn của U23 Việt Nam và xa hơn là đội tuyển quốc gia trong những giải đấu tới.
Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ có thể đối mặt với án phạt từ FIFA hoặc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vì sử dụng các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 6.
Những biến chuyển nhanh chóng gần đây của bóng đá Đông Nam Á đủ để bóng đá Việt Nam biết rõ hơn vị thế của mình trong khu vực. Trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Malaysia mới đây ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 đã kéo bóng đá nước nhà trở về với thực tại nhiều thách thức.
UAE với chính sách nhập tịch cầu thủ trước vòng loại Asian Cup 2026 được đánh giá là đối thủ nặng ký nhất với đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên, diễn biến trên sân tối 2/7 đã cho thấy đại diện Tây Á vẫn chưa thể so sánh với các học trò của HLV Mai Đức Chung.