Từ dấu mốc lịch sử năm 1946 đến khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc vào năm 2045, Quốc hội luôn là nơi kết tinh ý chí và niềm tin của nhân dân.
Từ Tổng tuyển cử đầu tiên tới khát vọng vươn mình
Thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ gợi lại chiều sâu lịch sử, mà còn đặt ra một yêu cầu xuyên suốt cho hiện tại và tương lai: đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo và dẫn dắt phát triển, để pháp luật thực sự mở đường cho đời sống, cho con người và cho những điều tốt đẹp.
Sáng 6/1/2026, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026)
Tám mươi năm trước, lá phiếu của người dân Việt Nam lần đầu tiên được trao gửi trong một cuộc Tổng tuyển cử tự do, bình đẳng, đặt nền móng cho một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước xem trưng bày ảnh tại lễ kỷ niệm
Tám mươi năm sau, tinh thần ấy vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của Quốc hội - cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, nơi ý chí xã hội được chuyển hóa thành quyết sách và luật pháp.
Trong phát biểu của Tổng Bí thư, khái niệm "tư duy lập pháp kiến tạo và dẫn dắt phát triển" không dừng ở yêu cầu kỹ thuật. Ẩn sau đó là một đòi hỏi rất nhân văn: mỗi đạo luật ra đời phải bắt đầu từ câu hỏi căn cốt - luật này sẽ làm cuộc sống của người dân tốt hơn như thế nào?
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội vận động nhanh, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cách con người sống, làm việc và kết nối, pháp luật không thể chỉ đi sau để điều chỉnh thực tiễn. Pháp luật cần đi trước một bước, mở lối cho sáng tạo, tạo niềm tin cho những mô hình mới, những ý tưởng mới, những khát vọng khởi nghiệp và cống hiến.
Ở góc nhìn ấy, lập pháp không còn là những điều khoản khô cứng, mà là sự lựa chọn giá trị: lựa chọn đứng về phía con người, phía phát triển bền vững và phía tương lai dài hạn của đất nước.
Một điểm nhấn giàu sức gợi trong thông điệp của Tổng Bí thư là yêu cầu Quốc hội dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa có tiền lệ. Đó chính là thước đo bản lĩnh của một Quốc hội trưởng thành cùng dân tộc.
Thực tế cho thấy, không ít rào cản phát triển không nằm ở thiếu nguồn lực, mà ở sự chần chừ của thể chế. Khi luật pháp quá an toàn, xã hội có thể đánh mất cơ hội. Vì vậy, đổi mới tư duy lập pháp cũng là dám chịu trách nhiệm trước lịch sử - vì lợi ích chung và vì tương lai lâu dài của đất nước.
Những quyết sách về tinh gọn bộ máy, đổi mới mô hình tổ chức chính quyền, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia thời gian qua cho thấy Quốc hội không đứng ngoài dòng chảy cải cách, mà đang từng bước khẳng định vai trò "đi trước một bước về thể chế".
Nhân văn không chỉ nằm ở việc làm ra luật, mà còn ở cách thực thi và giám sát luật. Tổng Bí thư nhấn mạnh, giám sát phải gắn với đời sống, với tâm tư và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; coi giám sát không chỉ là kiểm tra, mà là công cụ kiến tạo, thúc đẩy cái đúng, cái tốt.
Khi giám sát được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, dựa trên dữ liệu và thực tiễn, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn rằng tiếng nói của mình được lắng nghe, quyền lợi của mình được bảo vệ. Niềm tin xã hội, vì thế, không phải là khái niệm trừu tượng, mà được bồi đắp từ những thay đổi cụ thể, hữu hình trong đời sống hằng ngày.
Hướng tới các cột mốc lớn của dân tộc – 2030, 2045 – khát vọng về một Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc đang trở thành mục tiêu chung của toàn xã hội. Trong hành trình ấy, Quốc hội giữ vai trò đặc biệt: kiến tạo khung khổ pháp lý để khát vọng phát triển có thể đi vào đời sống, chạm tới từng con người.
Tám mươi năm trước, Quốc hội ra đời từ niềm tin của nhân dân. Hôm nay và ngày mai, niềm tin ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp khi mỗi đạo luật được viết ra không chỉ bằng lý trí quản trị, mà bằng trái tim thấu cảm với con người và khát vọng phát triển của đất nước.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Lễ kỷ niệm
Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất