Như Bộ trưởng vừa nói, kết quả xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, với hàng trăm trường sắp đi vào vận hành trong năm học mới này là minh chứng cho hiệu quả vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Xin Bộ trưởng đánh giá cụ thể hơn về giải pháp mang tính chiến lược này?
- Một trong những mục tiêu hàng đầu của Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra là mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng có chất lượng. Ở các xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, học sinh gặp rất nhiều khó khăn khi đến trường, không chỉ do đường xá xa xôi mà điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế để đưa đón hoặc lo bữa ăn hằng ngày cho các em yên tâm học hành.
Chính vì vậy, chủ trương theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị về việc xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, học tập và sinh hoạt là một giải pháp mang tính chiến lược. Với số kinh phí không quá lớn, chúng ta đã có một hệ thống trường lớp tại các xã biên giới với đầy đủ điều kiện để không chỉ giúp các em học tập, ăn ở, sinh hoạt, phát triển toàn diện, mà còn góp phần quan trọng vào việc phát triển nguồn nhân lực tại địa phương cũng như giữ vững an ninh quốc phòng tại các địa bàn biên giới.
Qua kết quả triển khai đợt này, Bộ sẽ đánh giá, sơ kết để đề xuất với Bộ Chính trị, Chính phủ tiếp tục triển khai tại các xã khó khăn khác, không chỉ riêng các xã biên giới đất liền. Đây sẽ là bước đột phá trong việc mở rộng tiếp cận giáo dục công bằng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các vùng đồng bào khó khăn.