(TT&VH Online) - Trong đội hình tiêu biểu của châu Phi giai đoạn 2000-2010 được Goal.com lựa chọn mang đậm dấu ấn của những quốc gia có cầu thủ đang thi đấu trong những CLB mạnh ở châu Âu như Arsenal, Chelsea, Barca hay Bayern… Bên cạnh đó vẫn có những cầu thủ trưởng thành và đang thi đấu tại châu Phi.
Bóng đá châu Phi trong 10 năm đầu của thế kỷ 21 đã ghi dấu ấn đậm nét với những cầu thủ đang thi đấu tại các giải đấu của châu Âu. Dù rằng trong suốt 10 năm qua, châu Phi chưa một lần đoạt được cúp Vàng thế giới nhưng với việc những cầu thủ của châu Phi thi đấu thành công tại các CLB lớn của châu Âu cũng đã cho thấy được bước tiến mạnh mẽ của bóng đá châu Phi.
Dưới đây là đội hình các ngôi sao châu Phi được tờ Goal bình chọn trong suốt 10 năm qua. Sơ đồ đội hình được bố trí theo xu hướng giàu tính tấn công (4-3-3):
El-Hadary
Song - Touré - Trabelsi - Kuffour
Aboutrika - Essien - Okocha
Adebayor - Drogba - Eto’o |
Thủ môn Essam El-Hadary (Ai Cập): Anh chính là nhân tố quan trọng đóng góp vào thành công của ĐTQG Ai Cập với chức vô địch châu Phi trong 2 lần liên tiếp, 2006 và 2008. Với 500 lần khoác áo ĐT Ai Cập, anh là người xứng đáng nhất trong đội hình tiêu biểu của châu Phi giai đoạn 10 năm đầu thế kỷ 21.
Trung vệ Kolo Touré (Bờ Biển Ngà): Được đôn lên đá đội 1 ở Arsenal năm 21 tuổi, anh là người đóng góp rất nhiều vào chức vô địch Premier League mùa bóng 2003/2004 cùng chiếc cúp FA năm 2003 và 2005 của Arsenal.
Trung vệ Hatem Trabelsi (Tunisia): Anh là trung vệ xuất sắc của châu Phi trong suốt thập niên vừa qua. Anh là nhân tố góp công rất lớn vào việc đưa Tunisia 3 lần góp mặt tại các vòng chung kết World Cup các năm 1998, 2002 và 2006.
Hậu vệ phải Rigobert Song (Cameroon): Anh là “bức tường thép” trước khung thành của ĐT Cameroon trong nhiều năm trở lại đây. Với kinh nghiệm chinh chiến dày dặn, anh là nhân tố quan trọng giúp Cameroon đoạt chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi trong các năm 2000 và 2002.
Hậu vệ trái Sammy Kuffour (Ghana): Nắm giữ 1 danh hiệu vô địch Champions League, 1 danh hiệu vô địch cúp các CLB thế giới cùng 4 chức vô địch Bundesliga và nhiều danh hiệu khác với CLB hùng mạnh nước Đức, Bayern Munich, anh xứng đáng nhất cho vị trí hậu vệ trái trong đội hình tiêu biểu.
Tiền vệ trung tâm Michael Essien (Ghana): Không ai xứng đáng hơn cầu thủ đang thi đấu cho Chelsea ở vị trí này trong đội hình tiêu biểu của châu Phi 10 năm trở lại đây. Anh là cầu thủ quan trọng và gần như không thể thay thế ở Stamford Bridge.
Tiền vệ phải Mohamed Aboutrika (Ai Cập): Anh là cầu thủ quan trọng nhất của ĐTQG Ai Cập trong suốt thập niên vừa qua. Với hơn 100 bàn thắng cho ĐT Ai Cập, anh không chỉ xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu của Goal mà còn xứng đáng là một huyền thoại bóng đá của đất nước này.
Tiền vệ trái Jay-Jay Okocha (Nigeria): Kỹ thuật cá nhân điêu luyện không kém gì những cầu thủ Nam Mỹ, Okocha xứng đáng có mặt trong đội hình tiêu biểu lần này dù rằng đã không còn được gọi vào ĐTQG Nigeria.
Tiền đạo phải Emmanual Adebayor (Togo): Thành danh trong màu áo CLB Arsenal, Adebayor đã đem những tinh túy của bóng đá châu Âu về quê nhà để giúp ĐTQG Togo có mặt trong vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức.
Tiền đạo trái Samuel Eto’o (Cameroon): Những danh hiệu mà “báo đen” giành được cùng Barcelona cũng đủ chứng minh việc anh có tên trong danh sách đội hình tiêu biểu lần này.
Trung phong Didier Drogba (Bờ Biển Ngà): Lối chơi dũng mãnh đầy sức mạnh, Drogba chính là nhân tố giúp Bờ Biển Ngà ghi dấu ấn đậm nét tại vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức. Anh chính là tiền đạo hàng đầu của Bờ Biển Ngà trong suốt 10 năm qua với 38 bàn thắng đóng góp cho ĐTQG của nước này.
AQ (Theo Goal)