Đội bóng Đông Nam Á thắng 5-1, chuyên gia nói không nên quá vui mừng vì đối thủ ‘không mạnh như Việt Nam và Indonesia’

17/03/2024 16:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

ĐT Malaysia đã giành chiến thắng 5-1 trước ĐT Nepal ở trận đấu tập trước thềm vòng loại World Cup 2026.

ĐT Malaysia thắng 5-1 trước vòng loại World Cup

Hôm 15/3, ĐT Malaysia thắng 5-1 trước ĐT Nepal ở trận đấu kín tại sân Shah Alam. ĐT Nepal đang xếp hạng 175 thế giới, trong khi ĐT Malaysia đứng ở vị trí 132 trên BXH FIFA.

Đây là trận đấu mang tính chất chuẩn bị cho "Hổ Mã Lai". Ngoài ra, trận đấu với ĐT Nepal cũng là trận đấu đầu tiên của ĐT Malaysia kể từ sau Asian Cup 2023.

Ở trận đấu tập nói trên, ĐT Malaysia và Nepal đá 4 hiệp với tổng thời gian 140 phút. Cú đúp của Darren Lok ở các phút 31 và 35 đã giúp Malaysia dẫn trước 2-0.

ĐT Đông Nam Á thắng 5-1 trước VL World Cup, chuyên gia không hài lòng vì đối thủ ‘không mạnh như Việt Nam và Indonesia’ - Ảnh 2.

ĐT Malaysia thắng 5-1 trước ĐT Nepal

Sau đó, Stuart Wilkin và Daniel Ting ghi bàn ở các phút 46 và 48 để giúp Malaysia gia tăng cách biệt. Phút 68, Sameer Tamang ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-4 cho ĐT Nepal. Tuy nhiên Muhammad Mukhairi Ajmal Mahadi đã điền tên lên bảng tỉ số ở phút 135 để ấn định chiến thắng 5-1 cho ĐT Malaysia.

Dù Malaysia thắng 5-1 nhưng chuyên gia bóng đá nước này, Zulakbal Abd Karim cho rằng các học trò của HLV Kim Pan Gon không nên quá vui mừng bởi họ thi đấu với đối thủ có thứ hạng thấp hơn mình.

"ĐT Malaysia đã thắng đậm nhưng chúng ta không nên quá vui mừng. Tôi không đánh giá thấp năng lực của ĐT Nepal nhưng phải thừa nhận rằng họ không phải là đội bóng mạnh. ĐT Nepal không mạnh như Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam", ông Zulakbal Abd Karim phát biểu.

ĐT Malaysia sẽ đá 2 trận với ĐT Oman tại vòng loại World Cup 2026 vào các ngày 22 và 26 tháng này. ĐT Oman đang đứng hạng 80 thế giới và được xem là thử thách với ĐT Malaysia.

"Chưa kể ĐT mạnh như Oman sắp tới sẽ kiểm tra sức mạnh thực sự của ĐT Malaysia. Tuy nhiên trận đấu vừa qua cũng cho thấy những điểm tích cực về khía cạnh phòng ngự, tấn công cũng như nền tảng thể lực của các cầu thủ Malaysia", ông Zulakbal Abd Karim phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm