Trên bảng xếp hạng chung cuộc của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 87 huy chương vàng, 82 huy chương bạc, 110 huy chương đồng, đứng thứ 3 tại kỳ Đại hội lần này, sau chủ nhà Thái Lan (233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc, 1112 huy chương đồng) và đoàn Indonesia (91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc, 131 huy chương đồng).

Trên bảng xếp hạng chung cuộc của SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 87 huy chương vàng, 82 huy chương bạc, 110 huy chương đồng, đứng thứ 3 tại kỳ Đại hội lần này, sau chủ nhà Thái Lan (233 huy chương vàng, 154 huy chương bạc, 112 huy chương đồng) và đoàn Indonesia (91 huy chương vàng, 111 huy chương bạc, 131 huy chương đồng).

Cộng thêm 5 tấm huy chương vàng ở các môn biểu diễn, Đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt tổng cộng 92 huy chương vàng, đạt chỉ tiêu đặt ra trước lúc lên đường là 90 huy chương vàng.

Thứ 6 về số VĐV, đạt tốp 3 thành tích

Một điểm nhấn của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn cán đích xuất sắc khi xếp thứ 3 toàn đoàn.

Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33 - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh (phải) tiếp tục là một trong những nhân tố chủ lực của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tính cả các vận động viên đi bằng kinh phí xã hội hoá, toàn đoàn Việt Nam chỉ có 841 vận động viên, trong khi chủ nhà Thái Lan có tới 1530 vận động viên; Indonesia 1020 vận động viên; Philippines 1157 vận động viên; Malaysia 1192 vận động viên và Singapore 976 vận động viên.

So với Thái Lan, Đoàn Thể thao Việt Nam ít hơn 689 vận động viên, ít hơn đoàn Indonesia 179 vận động viên, ít hơn đoàn Malaysia đứng ở vị trí thứ 4, là 351 vận động viên, ít hơn Singapore vị trí thứ 6 tới 135 vận động viên.

Trong bối cảnh hạn chế hơn hẳn về số lượng, lại phải đối mặt với việc nhiều môn, nhiều nội dung thế mạnh không có trong chương trình thi đấu, nhưng đoàn Thể thao Việt Nam vẫn xuất sắc có mặt trong tốp 3 Đại hội.

Đặc biệt, đây cũng là kỳ SEA Games cho thấy sự thành công của các môn thể thao Olympic. Cho tới thời điểm này, các môn Olympic đã đoạt 59 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ gần 70%. Nếu tính thêm 7 tấm huy chương vàng từ 2 môn thể thao trọng điểm chuẩn bị cho đấu trường Asian Games là karate và cầu mây, thì các môn trọng điểm cho đấu trường Olympic và Asian Games đoạt được tổng cộng 66 huy chương vàng, chiếm tỉ lệ 76,7% tổng số huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam.

Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33 - Ảnh 2.

Một kỳ SEA Games thành công của Thể thao Việt Nam với 59 HCV đến từ các môn Olympic

Đặc biệt, bắn súng Việt Nam khép lại SEA Games 33 với 8 HCV và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games. Sau khi Mộng Tuyền - Tâm Quang giành HCV ngay ngày đầu tiên ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp, các xạ thủ liên tiếp giành thêm 6 HCV ở các nội dung 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Trịnh Thu Vinh, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Trang), 10 m súng ngắn hơi cá nhân nữ (Trịnh Thu Vinh), 25 m súng ngắn hơi đồng đội nữ (Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Dung, Nguyễn Thùy Trang), 25 m súng ngắn hơi cá nhân nữ (Trịnh Thu Vinh), 25 m súng ngắn bắn nhanh nam (Hà Minh Thành), 25 m súng ngắn bắn nhanh đồng đội nam (Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu) và 50 m súng trường 3 tư thế đồng đội nam (Phùng Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Quân).

Điền kinh và bơi lội cũng tạo nên những dốc mấu đáng chú ý khi lần lượt giành 12 HCV và 6 HCV. Nhiều VĐV trẻ tiềm năng cũng được "trình làng", cho thấy 2 bộ môn này đủ sức duy trì thành công ở đấu trường khu vực, hướng đến việc chinh phục thành tích cao hơn ở ASIAD hay Olympic.

Các nhân tố nổi bật Bùi Thị Kim Anh (nhảy cao), Bùi Thị Ngân (chạy 1500 m), Dương Văn Hoàng Quy, Mai Trần Tuấn Anh, Trần Văn Nguyễn Quốc (bơi lội)…

Bóng đá, môn thể thao được chú ý nhất, được đánh giá là thành công. Các đội tuyển Việt Nam vào chung kết đến 3 trong tổng số 4 nội dung (bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal nữ), đều có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng và giàu cảm xúc, giành được 2 HCV.

Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33 - Ảnh 3.

Trịnh Thu Vinh (phải) với 4 HCV, 3 kỷ lục SEA Games là VĐV ấn tượng nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Phá 6 kỷ lục SEA Games

Các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 đã phá 6 kỷ lục Đại hội, bao gồm: Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh, 400 m nam); Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng (điền kinh, 4X400 m hỗn hợp nam nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Triệu Thị Hoa Hồng (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ); Trịnh Thu Vinh (bắn súng, 10 m súng ngắn hơi nữ); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang (25 m súng ngắn thể thao nữ); Hà Minh Thành (bắn súng, 25 m súng ngắn nhanh nam)

Kết quả tại SEA Games 33 một lần nữa khẳng định bản lĩnh, ý chí và sức bền của thể thao Việt Nam trong bối cảnh lực lượng mỏng hơn rõ rệt so với nhiều đoàn thể thao trong khu vực. Việc chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên nhưng vẫn vươn lên xếp thứ 3 toàn đoàn không chỉ là thành tích thuần tuý về huy chương, mà còn là minh chứng cho hiệu quả đầu tư, tổ chức huấn luyện và định hướng phát triển đúng đắn của ngành thể thao.

Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 33 - Ảnh 4.

Tấm HCV bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam thu hút sự chú ý của truyền thông, người hâm mộ khu vực cũng như tại Việt Nam

Đáng chú ý, sự đóng góp chủ lực đến từ các môn thể thao Olympic và các môn trọng điểm hướng tới Asian Games cho thấy chiến lược tập trung vào chất lượng, chiều sâu và tính bền vững đang phát huy tác dụng. Những tấm huy chương giành được không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn của vận động viên, huấn luyện viên, mà còn cho thấy khả năng thích ứng, vượt khó trong điều kiện thi đấu không hoàn toàn thuận lợi.

SEA Games 33 vì thế không chỉ khép lại bằng một vị trí trong tốp đầu khu vực, mà còn mở ra niềm tin vào con đường phát triển lâu dài của thể thao Việt Nam: kiên định với mục tiêu Olympic, hướng tới Asian Games và từng bước khẳng định vị thế trên đấu trường châu lục.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng chỉ ra một số khó khăn, thách thức, trong đó có sự cạnh tranh ngày càng cao, sự tham gia của nhiều vận động viên trình độ thế giới, cũng như xu hướng nhập tịch vận động viên tại một số quốc gia trong khu vực. Thể thao Việt Nam cũng thẳng thắn thừa nhận rằng một số VĐV thi đấu không đúng phong độ, dẫn đến việc không hoàn thành chỉ tiêu ở một số môn như bắn cung, xe đạp, cử tạ, judo…

Từ thực tiễn SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh khẳng định Thể thao Việt Nam cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, hướng tới các mục tiêu cao hơn tại ASIAD và Olympic.

Lâm Chi
Minh Quyết/TTXVN
20/12/2025 13:00