Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, khi đất trời giao hòa và lòng người hướng về những điều tốt lành, người dân khắp nơi lại tìm đến các đền, chùa, miếu mạo để cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
Đi lễ đầu năm từ lâu đã trở thành phong tục truyền thống giàu ý nghĩa, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn là dịp để mỗi người lắng lại, nuôi dưỡng sự thiện lành và khởi đầu hành trình mới với tâm thế an yên, lạc quan.
Đông đảo nhân dân và du khách thập phương về dâng hương tri ân Tổ Mẫu Âu Cơ trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ
Trong dòng chảy văn hóa ấy, hoạt động đi lễ đầu năm tại Đền Mẫu Âu Cơ đã trở thành nét đẹp đặc trưng của người dân Phú Thọ, đồng thời thu hút đông đảo đồng bào cả nước hướng về cội nguồn dân tộc.
Đền Mẫu Âu Cơ tọa lạc tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ, là nơi thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - người mẹ huyền thoại của dân tộc Việt Nam. Trong tâm thức người Việt, hình tượng Mẹ Âu Cơ gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu, trở thành biểu tượng thiêng liêng của nguồn cội "con Lạc cháu Hồng", kết tinh đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và truyền thống tri ân tổ tiên của dân tộc.
Theo chị Nguyễn Thị Minh Thu, không gian linh thiêng của đền không chỉ mang lại cảm giác tĩnh tại, an yên cho du khách thập phương, mà còn gợi mở câu chuyện huyền thoại về Mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng – hình tượng đã in đậm trong tư tưởng, tình cảm và tâm hồn nhiều thế hệ người Việt.
Truyền thuyết kể rằng, Mẹ Âu Cơ là Tiên nữ giáng trần, kết duyên cùng Lạc Long Quân và sinh ra một bọc trăm trứng, nở thành trăm người con. Khi con cái trưởng thành, cha Rồng – mẹ Tiên chia con: năm mươi theo cha xuống biển, năm mươi theo mẹ lên núi. Người con trưởng lên ngôi vua, lấy hiệu Hùng Vương, dựng nên nhà nước Văn Lang. Mẹ Âu Cơ cùng các con đến vùng Hiền Lương, khai khẩn đất đai, dạy dân trồng lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải, gây dựng cuộc sống no ấm. Khi non sông yên ổn, Mẹ hóa về trời tại Hiền Lương, để lại dấu tích linh thiêng, được nhân dân lập đền thờ và đời đời hương khói.
Trở về với Đền Mẫu Âu Cơ là thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống, đạo lý cao đẹp của dân tộc Việt Nam "uống nước nhớ nguồn". Trong ảnh: Lễ rước kiệu từ đình Đức Ông về đền Mẫu Âu Cơ
Ông Nguyễn Ngọc Anh- Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương cho biết, trải qua hơn năm thế kỷ hình thành và phát triển, Đền Mẫu Âu Cơ đã nhiều lần được các triều đại phong kiến và Nhà nước ghi nhận là di tích quan trọng. Đặc biệt, tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc của di tích. Ngày nay, quần thể Đền Mẫu Âu Cơ – chùa Linh Phúc – đình Đức Ông trở thành điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu của tỉnh Phú Thọ.
Dẫu thời gian đổi thay, truyền thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "uống nước nhớ nguồn" vẫn được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống tinh thần của người Việt. Đi lễ đầu năm tại Đền Mẫu Âu Cơ không chỉ là một nghi thức tín ngưỡng, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, để mỗi người thêm trân trọng quá khứ, vững tin vào hiện tại và hướng tới tương lai tốt đẹp.
Giữa nhịp sống hiện đại, hình ảnh người dân tìm về chốn linh thiêng đầu năm mang lại cảm giác bình yên đặc biệt. Đi lễ vì thế không chỉ là hoạt động đầu xuân, mà còn là biểu hiện sinh động của đời sống văn hóa tinh thần, nơi con người củng cố niềm tin, hướng đến những giá trị tích cực và chuẩn bị tâm thế cho chặng đường phía trước. Việc duy trì bền bỉ phong tục này góp phần quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và đáp ứng nhu cầu tinh thần của cộng đồng hôm nay.
Ngày lễ chính của Đền Mẫu Âu Cơ là ngày "Tiên giáng" mùng 7 tháng Giêng hằng năm, thời điểm cao điểm của mùa lễ hội đầu Xuân.
Đây là dịp để nhân dân và du khách thập phương bày tỏ lòng tri ân công đức Quốc Mẫu, cầu mong quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc, cuộc sống hanh thông.
Sáng 17/4 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Đền Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (thành phố Việt Trì), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Ngày 21/4 (tức ngày 6/3 năm Mậu Tuất) tại Đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân trên núi Sim và tại Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ trên núi Vặn thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2018 đã tổ chức thể Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Ngày 22/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Mậu Tuất) tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đã diễn ra lễ khai hội đền Mẫu Âu Cơ. Lễ hội do UBND huyện Hạ Hòa tổ chức hằng năm vào dịp đầu xuân năm mới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất