Hội thảo về Nghị quyết số 57-NQ/TW và 68-NQ/TW
Hội thảo có sự tham dự của đại biểu đại diện các bộ, ngành, tập đoàn, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo... Các tham luận tại hội thảo khẳng định, hai nghị quyết quan trọng của Trung ương - Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng, mà còn đặt ra yêu cầu mang tính thực tiễn sâu sắc nhằm khơi thông các nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp tư nhân, để khoa học và công nghệ thực sự đi vào sản xuất, thị trường và trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Bà Nguyễn Hiền Phương, TGĐ Công ty cổ phần di động Vietnamobile: Tác động của Nghị quyết 57 vô cùng to lớn, tạo ra xung lực, động lực phát triển cho Vietnamobile; tạo nền tảng chính sách thuận lợi cho mô hình chuyển đổi kinh doanh từ telco sang techco, giúp Vietnamobile tham gia sâu hơn và hệ sinh thái số quốc gia thông qua hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng số và các chương trình chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước và các địa phương.
Hội thảo không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật hay tổng kết chính sách, mà là không gian đối thoại chiến lược. Các đại diện Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu đưa ra nhiều ý kiến thực tiễn, nhận diện rõ các điểm nghẽn và đề xuất giải pháp khả thi nhằm biến chủ trương thành hành động, chuyển tiềm năng thành năng lực phát triển thực tế.
Bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch HĐQG, TGĐ Cty cổ phần công nghệ phần mềm AutoAgri: Điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta chính là vấn đề của sở hữu trí tuệ. Tư nhân khi có ý tưởng sáng tạo, thì có khả năng được bảo hộ hay không. Đôi khi đi làm hồ sơ đó đều phải qua dịch vụ. Nhiều khi các sáng kiến chia sẻ với các đơn vị làm dịch vụ, thì lại bị đăng ký bản quyền mất rồi. Chúng tôi suy nghĩ làm sao không đổi mới vấn đề sở hữu trí tuệ là vấn đề đầu tiên và cốt lõi nhất để Nghị quyết đi vào thực tế.
Ông Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng trường Cao đẳng FPT Polytecnic: Riêng trong công nghệ thông tin, nhu cầu đến năm 2030 là 2 triệu nhân lực, nhưng theo số liệu của Bộ GD&ĐT thì số lượng này đang là 500 nghìn. Điểm nghẽn lớn nhất ở đây là nhu cầu nhân lực giúp chúng ta phát triển đột phá các ngành công nghệ mũi nhọn của đất nước và việc phát triển kinh tế tư nhân. Với hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay thuộc doanh nghiệp tư nhân, và đây là lực lượng phát triển quan trọng, đóng góp khoảng 5% vào GDP.
Gồm hai phiên thảo luận, hội thảo đã bàn thảo nhiều vấn đề trọng tâm như: Hoàn thiện thể chế để khơi thông đầu tư của doanh nghiệp vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cơ hội và động lực phát triển mới cho doanh nghiệp viễn thông ngoài khu vực vực nhà nước từ thực hiện Nghị quyết số 57 và Nghị quyết 68 qua thực tiễn Vietnamobile; Doanh nghiệp tư nhân - chủ thể trung tâm chuyển hóa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành tăng trưởng; Xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng gắn với doanh nghiệp tại Việt Nam, Một số kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng công nghệ vào ngành tài chính và các đề xuất phát triển doanh nghiệp công nghệ tại Việt Nam...