Chinh phục thành công mức xà 1 mét 86 để giành tấm HCV nhảy cao SEA Games 33 là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, để giúp Bùi Thị Kim Anh lọt vào danh sách đề cử hạng mục "Gương mặt trẻ thể thao của năm" giải Thể thao Cống hiến do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức.
Hình ảnh Kim Anh vỡ òa hạnh phúc khi chinh phục thành công mức xà 1 mét 86 để giành huy chương vàng SEA Games 33, sẽ còn được lưu giữ mãi trong tâm trí người hâm mộ thể thao Việt Nam và cũng là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với vận động viên sinh năm 2006, ngay trong lần đầu tiên tham dự một kì đại hội thể thao của khu vực.
Video VĐV nhảy cao Kim Anh giành HCV SEA Games 33 (Nhật Minh - Hoàng Anh)
Đó là tấm huy chương hội tụ đủ những yếu tố kịch tính và căng thẳng nhất đối với một vận động viên trẻ nhưng cũng là một phần thưởng xứng đáng đối với Kim Anh, sau một hành trình rất dài đến với điền kinh.
Bùi Kim Anh vượt qua mức xà 1,86m giành HCV nhảy cao tại SEA Games 33
"Béo có hệ cơ chân rất tốt và chiều cao phù hợp với môn điền kinh, nếu phát triển đúng hướng, cô bé sẽ còn tiến rất xa", HLV Vũ Ngọc Lợi gọi Kim Anh với biệt danh dễ thương này. Ông gần như ngay lập tức bị ấn tượng với cô gái sinh năm 2006 trong lần về Ninh Bình (Nam Định cũ) để tuyển chọn tài năng điền kinh cho thể thao Việt Nam.
Kim Anh nhanh chóng chứng tỏ đánh giá của HLV Vũ Ngọc Lợi là chính xác, từ những lần nhảy thử ở trường cấp hai và vượt qua được mà xà 1 mét 20 bằng động tác bước chân đơn giản, vận động viên sinh năm 2006 nhanh chóng trưởng thành với những tấm huy chương ở giải huyện, tỉnh, các giải trẻ và sau đó là giải vô địch quốc gia.
Đến năm 2025, Kim Anh được triệu tập vào đội tuyển quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 33, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, cô gái trẻ có biệt danh "Béo" chịu khá nhiều áp lực, khi thành tích không được cải thiện như chờ đợi, trước khi sang Thái Lan, thông số tốt nhất của Kim Anh chỉ là 1 mét 77, và có một khoảng cách khá xa so với nhóm tranh chấp huy chương khu vực.
Kim Anh giành vinh quang ở SEA Games 33
Thậm chí trong suốt cả năm 2025, Kim Anh chưa một lần vượt qua được ngưỡng 1m80 trong tập luyện lẫn thi đấu chính thức. Thế nhưng, ngay trên đất Thái Lan, cô gái 20 tuổi đã thể hiện một bản lĩnh thi đấu chững chạc đến ngạc nhiên khi lần lượt vượt qua các mức xà để tạo đà cho cuộc cạnh tranh với vận động viên của Philippines Abuan Mariel.
Sau khi đối thủ không vượt qua được mức xà 1 mét 83, Kim Anh đã là người giành chiến thắng chung cuộc, nhưng với tâm lý hưng phấn và sự mạo hiểm của tuổi trẻ, Kim Anh quyết định thử thách bản thân ở mức xà 1 mét 86. Thất bại ở hai lần nhảy đầu nhưng ở lần cuối, vận động viên sinh năm 2006 lấy lại bình tĩnh và thực hiện một cú bay trên không đúng nghĩa.
"Tôi cảm thấy rất vui và tự hào với thành tích đã đạt được. Tôi chỉ đặt mục tiêu giành huy chương nhưng không ngờ mình có thể làm được như vậy", Kim Anh chia sẻ ngay sau khi giành HCV và chinh phục mức xà 1 mét 86.
Với Kim Anh, đây không chỉ là thành tích mà là cột mốc cho hành trình trưởng thành, kiên trì và tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Có thời điểm, vận động viên sinh năm 2006 từng muốn bỏ cuộc vì thành tích không khả quan nhưng sự giúp đỡ của HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh, cùng sự động viên của gia đình, Kim Anh lao vào tập luyện và đặt quyết tâm giành huy chương trong lần đầu tiên tham dự một kì SEA Games.
Bùi Thị Kim Anh - trái - giành HCV nhảy cao nữ
Tuy nhiên, áp lực từ một kì đại hội thể thao cũng khiến vận động viên sinh năm 2006 hồi hộp và lo lắng vì sợ thi đấu không tốt. Nhưng khi chứng kiến các đồng nghiệp đứng trên bục nhận huy chương trong tiếng quốc ca, càng thôi thúc Kim Anh hơn và khi nhìn lại, cô hoàn toàn có thể tự hào với những gì đã làm được.
"Tôi rất tự hào với những gì đã đạt được trong năm 2025 và sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa trong năm 2026, trong đó, đặc biệt là cải thiện kĩ thuật để đạt được thành tích cao hơn trong tương lai", Kim Anh chia sẻ.
Việc chinh phục mức xà 1 mét 86 là một cột mốc và mục tiêu phía trước còn là phá kỷ lục SEA Games cũng như tiến xa hơn tại các giải đấu châu lục, khi thành công này tiệm cận với trình độ tại ASIAD, mục tiêu lớn nhất của Kim Anh trong năm 2026. Nhận định những khó khăn mà Kim Anh sẽ phải đối mặt, HLV Vũ Thị Mỹ Hạnh cho biết, sẽ cùng các học trò của mình nỗ lực hết sức để cải thiện thành tích của vận động viên sinh năm 2006.
Bùi Thị Kim Anh là niềm hy vọng của nhảy cao Việt Nam
"Tôi sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn nữa và nếu được góp mặt trong đội hình thi đấu tại ASIAD, tôi sẽ cố gắng hết sức mình", cô gái vàng của nhảy cao Việt Nam khẳng định quyết tâm.
Tấm huy chương vàng tại SEA Games 33 cũng giúp Kim Anh lọt vào danh sách đề cử của giải Cống hiến thể thao do báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam trao tặng, ở hạng mục Vận động viên trẻ của năm. Một đề cử không chỉ vinh danh thành tích của cô mà còn tiếp thêm sức mạnh để Kim Anh chinh phục những thành công mới.
TOP 3 ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC GIẢI THƯỞNG THỂ THAO CỐNG HIẾN 2026
HẠNG MỤC: CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)
1. Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 (thành tích nổi bật trong năm: Giành HCV SEA Games 33; Giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á).
2. Đội tuyển Futsal nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games (thành tích nổi bật trong năm: Giành HCV SEA Games 33 sau 5 lần đoạt ngôi á quân; Lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á).
3. Đội tiếp sức 4x400m nữ môn điền kinh giành HCV SEA Games 33 (thành tích nổi bật trong năm: giành HCV SEA Games 33 và lập kỷ lục 6 lần liên tiếp giành HCV đại hội từ năm 2015; Giành HCB giải vô địch châu Á).
HẠNG MỤC: GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)
1. Nguyễn Đình Bắc (Bóng đá) - Thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; Vô địch U23 Đông Nam Á; Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025); Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.
2. Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh) - Thành tích nổi bật: Giành 3 HCV tại SEA Games 33 (nội dung 5.000m nữ, 10.000m nữ, 3.000m vượt chướng ngại vật).
3. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) - Thành tích nổi bật: Giành 4 HCV cá nhân và đồng đội nữ SEA Games 33 nội dung 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao và lập 3 kỷ lục đại hội; Giành HCV nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp nam, nữ tại Cúp châu Á 2025; Giành 1 HCĐ Giải vô địch châu Á 2025.
HẠNG MỤC: GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)
1. Bùi Thị Kim Anh (Sinh năm: 2006; Môn: Điền kinh) - Thành tích nổi bật: Giành HCV nội dung nhảy cao nữ SEA Games 33 (thành tích 1m86).
2. Nguyễn Đình Bắc (Sinh năm: 2004; Môn: Bóng đá) - Thành tích nổi bật: HCV SEA Games 33; Vô địch U23 Đông Nam Á; Vô địch ASEAN Cup 2024 (tháng 1/2025); Danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025.
3. Võ Thị Mỹ Tiên (Sinh năm: 2005; Môn: Bơi) - Thành tích nổi bật: Giành 1 HCV (nội dung tiếp sức), 3 HCB, 5 HCĐ SEA Games 33; Giành 2 HCB, 3 HCĐ Giải vô địch châu Á 2025; Giành 2 HCV Giải vô địch Đông Nam Á mặt nước mở 2025.
Bizman Media là doanh nghiệp hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ngoài trời, sở hữu và vận hành hệ thống bảng quảng cáo và màn hình LED quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.
Trong khuôn khổ Giải thưởng Cống hiến 2026, Bizman Media tham gia tài trợ truyền thông bằng việc truyền tải hình ảnh của chương trình trên hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm và cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội và TP HCM.
Với đặc thù lưu lượng di chuyển lớn và tần suất hiển thị liên tục, hệ thống này giúp thông tin về Giải thưởng Cống hiến, một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao nước nhà, tiếp cận rộng rãi đến hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần gia tăng độ nhận diện và sức lan tỏa của giải thưởng trong cộng đồng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất