Với những thành tích nổi bật trong năm 2025, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã lọt vào top 3 đề cử chính thức giải thưởng thể thao Cống hiến 2026 của báo Thể thao và Văn hóa. Nhân sự kiện đặc biệt này, phóng viên (PV) báo Thể thao và Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với HLV Nguyễn Đình Hoàng.
PV: Xin chào HLV Nguyễn Đình Hoàng. Đội Futsal nữ quốc gia đã lọt vào top 3 đề cử chính thức giải thưởng thể thao cống hiến 2026 của báo Thể thao và Văn Hóa sau những thành tích ấn tượng trong năm vừa qua. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình về sự kiện này?
HLV Nguyễn Đình Hoàng: Năm 2025, chúng tôi đã giành HCV SEA Games và vào tứ kết giải vô địch châu Á. Đó là những dấu mốc quan trọng đối với futsal nữ Việt Nam.
Thành công đó có được là nhờ tài năng, quyết tâm, sự cống hiến và đóng góp của các cầu thủ, những người đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và nỗ lực hơn 100% khả năng.
Chúng tôi cảm thấy rất vui và vinh dự khi được góp mặt trong top 3 đề cử chính thức của giải thưởng thể thao cống hiến 2026 của báo Thể thao và Văn hóa. Đó là sự ghi nhận đầy ý nghĩa, tạo động lực cho chúng tôi cố gắng và cống hiến nhiều hơn để tiếp tục gặt hái những thành công mới trong tương lai.
HCV SEA Games 2025 là dấu mốc quan trọng đối với futsal nữ Việt Nam
PV: Năm 2024 đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan và giành chức vô địch Đông Nam Á. Nhưng chúng ta đã không thể bảo vệ ngôi vị cao nhất ở giải vô địch Đông Nam Á năm 2026 này. Theo ông, nguyên nhân do đâu?
HLV Nguyễn Đình Hoàng: Năm 2024, tuyển futsal nữ Việt Nam sở hữu lứa cầu thủ tài năng, thi đấu gắn kết, ăn ý. Khi đó, chúng ta cũng chưa bị các đối thủ "nhận diện" nhiều.
Nhưng đội tuyển vừa tham dự giải Đông Nam Á 2026 có những cầu thủ hoặc đã lớn tuổi, hoặc còn non kinh nghiệm. Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ nên không duy trì được sự ổn định và phong độ cao như năm 2024. Đây là điều khó tránh khỏi trong bối cảnh chung của futsal Việt Nam hiện nay.
Thêm nữa, sau chức vô địch Đông Nam Á 2024 và HCV SEA Games 2025, các đối thủ đã để ý nhiều đến đội futsal nữ Việt Nam. Họ đã nghiên cứu về chúng ta và cũng phải nói rằng các đối thủ của chúng ta cũng đã mạnh lên, đã tiến bộ so với trước đó.
HLV tuyển Futsal nữ Việt Nam Nguyễn Đình Hoàng. Ảnh: VFF
PV: Tuyển futsal nữ Thái Lan hiện là đối thủ lớn nhất của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đã xuất sắc đánh bại họ để lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2024 nhưng lại thua họ ở giải Đông Nam Á 2026 vừa qua. Ông đánh giá thế nào về tương quan giữa hai đội tuyển vào thời điểm này?
HLV Nguyễn Đình Hoàng: Thái Lan là quốc gia giàu truyền thống về Futsal nữ. Họ đã giành nhiều thành tích nổi bật ở cả cấp độ khu vực lẫn châu lục trong nhiều năm qua. Họ có hệ thống đào tạo futsal bài bản, chuyên nghiệp, có nguồn nhân lực dồi dào. Các cầu thủ của họ được cọ sát, thi đấu đỉnh cao thường xuyên.
Trong khi đó, futsal nữ Việt Nam mới đang trong thời kỳ phát triển và gặt hái thành công trong vài năm trở lại đây. Phong trào futsal nói chung và futsal nữ nói riêng ở Việt Nam chưa có được sự phát triển mạnh mẽ. Chúng ta gặp vấn đề lớn về nguồn nhân lực khi số lượng cầu thủ được đào tạo thuần futsal chưa nhiều, nhiều cầu thủ chuyển từ môn bóng đá 11 người sang chơi futsal. Số đội bóng tham dự giải futsal nữ quốc gia còn quá ít.
Với những khác biệt đáng kể này thì tuyển Futsal nữ Thái Lan hiện tại vẫn đang có phần nhỉnh hơn so với tuyển Việt Nam.
Nhưng chúng ta không cách họ quá xa về trình độ chuyên môn như thực tế các cuộc đối đầu gần nhất giữa hai đội đã cho thấy. Nếu được đầu tư đúng mức, được tạo điều kiện phát triển, tuyển futsal nữ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với tuyển Thái Lan trong thời gian tới.
Đội Futsal nữ quốc gia đã lọt vào top 3 đề cử chính thức giải thưởng thể thao cống hiến 2026 của báo Thể thao và Văn Hóa
PV: Đội bóng đá nữ quốc gia sân 11 người của Việt Nam từng xuất sắc giành vé tham dự World Cup 2023. Liệu đội tuyển futsal nữ của Việt Nam có thể làm được điều tương tự hay không, thưa ông?
HLV Nguyễn Đình Hoàng: Giành vé dự World Cup là chuyện không dễ dàng khi chúng ta phải cạnh tranh với nhiều đội tuyển futsal rất mạnh ở Châu Á. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện, sẽ có những chuyến tập huấn, những trận đấu cọ sát để các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và bản lĩnh thi đấu.
Tuyển Futsal nữ Việt Nam đã đạt được những thành tích tốt trong 2 năm vừa qua. Đó là tiền đề, là động lực để chúng tôi tiếp tục hướng đến những mục tiêu mới, cao hơn trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là giành vé tham dự World Cup futsal nữ 2029.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này. Chúc ông và các cầu thủ tiếp tục gặt hái những thành công mới trong thời gian tới.
Bizman Media là doanh nghiệp hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo ngoài trời, sở hữu và vận hành hệ thống bảng quảng cáo và màn hình LED quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành.
Trong khuôn khổ Giải thưởng Cống hiến 2026, Bizman Media tham gia tài trợ truyền thông bằng việc truyền tải hình ảnh của chương trình trên hệ thống màn hình LED tại khu vực trung tâm và cảng hàng không quốc tế tại Hà Nội và TP HCM.
Với đặc thù lưu lượng di chuyển lớn và tần suất hiển thị liên tục, hệ thống này giúp thông tin về Giải thưởng Cống hiến, một giải thưởng có uy tín trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao nước nhà, tiếp cận rộng rãi đến hàng trăm nghìn lượt người mỗi ngày, góp phần gia tăng độ nhận diện và sức lan tỏa của giải thưởng trong cộng đồng.
Trận đấu chiều 2/3 tại Nhà thi đấu Terminal 21 Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) khép lại với chiến thắng ngược dòng thuyết phục cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng. Một tấm HCĐ có thể chưa làm thỏa mãn mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, nhưng cách các cô gái Việt Nam đứng dậy sau cú vấp ở bán kết lại chứa đựng nhiều thông điệp đáng suy ngẫm cho hành trình phía trước.
Hành trình của đội tuyển futsal nữ Việt Nam ở Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á 2026 khép lại bằng chiến thắng 4-1 trước Indonesia trong trận tranh hạng ba. Một tấm HCĐ không phải mục tiêu ban đầu khi thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng lên đường nhưng cách đội tuyển kết thúc giải đấu vẫn mở ra nhiều niềm tin cho chặng đường phía trước.
ĐT futsal nữ Việt Nam giành HCĐ giải Đông Nam Á 2026 sau khi thắng Indonesia 4-1.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất