Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng một lần nữa khẳng định chân lý xuyên suốt của cách mạng Việt Nam: dân là gốc. Nhưng điều có ý nghĩa quyết định không chỉ nằm ở sự khẳng định về tư tưởng, mà ở yêu cầu rất rõ ràng đi kèm: nguyên tắc ấy phải được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể, bằng những kết quả mà Nhân dân có thể cảm nhận, thụ hưởng và đánh giá trong đời sống hằng ngày.
Tổng Bí thư dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn
Tinh thần đó được thể hiện sinh động trong lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn (Điện Biên), với sự tham dự của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ở một xã biên giới còn nhiều khó khăn, nơi con đường đến trường từng gắn với những quãng đi bộ xuyên rừng, vượt suối, một ngôi trường khang trang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chỉ sau hơn năm tháng thi công. Đó không phải là một câu chuyện hình thức, mà là câu trả lời trực diện cho yêu cầu "lấy dân là gốc" trong thực tiễn lãnh đạo.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, sáng 31/1/2026
Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh một điểm rất căn bản: hiệu quả lãnh đạo, quản lý không thể đo bằng số lượng văn bản hay quy mô chủ trương, mà phải được đo bằng mức độ hài lòng của Nhân dân. Khi trẻ em vùng biên được học tập trong điều kiện an toàn, đầy đủ; khi thầy cô giáo có nơi ở ổn định để yên tâm bám trường; khi cộng đồng dân cư thấy rõ những đổi thay cụ thể trong đời sống hằng ngày - đó chính là lúc chủ trương chính trị chuyển hóa thành niềm tin xã hội.
Việc triển khai chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 248 xã biên giới đất liền cho thấy một sự chuyển động tư duy rõ ràng: từ "đúng chủ trương" sang "đúng và trúng việc dân cần". Không chờ đủ mọi điều kiện lý tưởng mới hành động, mà tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, với phân công trách nhiệm rành mạch giữa Trung ương và địa phương, giữa Nhà nước và xã hội. Kết quả là những công trình cụ thể, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng trực tiếp nhu cầu học tập và sinh hoạt của người dân vùng khó.
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn
Ở chiều sâu hơn, "dân là gốc" còn được hiểu như một chiến lược phát triển lâu dài. Đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là chính sách an sinh, mà là cách tạo dựng nền tảng bền vững cho đất nước. Khi người dân gắn bó với bản làng, khi thế hệ trẻ được nuôi dưỡng tri thức và khát vọng ngay trên chính quê hương mình, thì chủ quyền quốc gia được giữ vững từ gốc rễ - từ con người và cộng đồng dân cư.
Nghị quyết Đại hội XIV đồng thời đặt ra yêu cầu cao về kỷ luật thực thi: nói đi đôi với làm, đã làm là làm đến nơi đến chốn. Trường Si Pa Phìn, hoàn thành trong điều kiện thi công đặc biệt khó khăn, là minh chứng sinh động cho tinh thần ấy. Đó cũng là cách Đảng tự kiểm chứng mình trước Nhân dân: mỗi quyết sách đúng phải được phản ánh bằng công trình, bằng kết quả cụ thể, bằng sự đồng thuận xã hội ngày càng bền chặt.
Khi mỗi học sinh vùng biên xúc động nói về niềm vui được học trong ngôi trường mới; khi phụ huynh yên tâm gửi con ở lại trường nội trú; khi thầy cô có thể an tâm gắn bó lâu dài, thì thước đo "sự hài lòng của Nhân dân" không còn là khái niệm trừu tượng. Nó hiện diện trong từng ánh mắt, từng đổi thay nhỏ nhưng bền vững của đời sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương trồng cây lưu niệm tại Trường PT Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn
Từ Si Pa Phìn, có thể nhìn rõ hơn tinh thần cốt lõi mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định: "dân là gốc" không phải là một mệnh đề để nhắc lại, mà là một yêu cầu hành động. Khi chủ trương được kiểm chứng bằng những công trình cụ thể, khi chính sách được đo bằng những đổi thay mà người dân thực sự cảm nhận, thì niềm tin xã hội được bồi đắp một cách tự nhiên và bền vững.
Tổng Bí thư Tô Lâm ký lưu niệm lên quả bóng được sử dụng trong trận đấu chào mừng ngày khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, cùng Đoàn công tác của Trung ương chụp ảnh với thầy cô và học sinh của trường
Một ngôi trường khang trang nơi biên cương, vì thế, không chỉ mang theo con chữ, mà còn mang theo sự yên tâm của phụ huynh, sự gắn bó của thầy cô và những ước mơ được nuôi dưỡng từ sớm của trẻ em vùng cao. Khi "dân là gốc" được hiện thực hóa bằng những việc làm đến nơi đến chốn như thế, mỗi quyết sách lớn của Đảng không chỉ đúng về tư tưởng, mà còn đúng trong lòng dân - nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của đất nước hôm nay và mai sau.
Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn được xây dựng với quy mô 31 lớp học, khu nội trú, các phòng học bộ môn, nhà đa năng, thư viện, bể bơi và hệ thống sân thể thao đồng bộ, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh
Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới Si Pa Phìn, niềm vui và sự háo hức đang lan tỏa khi ngôi trường mới khang trang, hiện đại chính thức đi vào hoạt động.
Sáng 31/1, tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học Cơ sở Si Pa Phìn, tại bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn.
Giữa núi rừng biên giới Điện Biên, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Pa Phìn đang bước vào những ngày hoàn thiện cuối cùng để chuẩn bị khánh thành vào ngày 31/1/2026.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất