“Gia tăng đóng góp của lực lượng Công an nhân dân trong gìn giữ hoà bình, an ninh quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó”. Đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi nói tới các mục tiêu, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong bài viết “Công an nhân dân vì Đảng, vì dân” vừa công bố ngày 28/9.
Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 1.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương ngày 8/9/2025

Tổng Bí thư cũng khẳng định: "Mục tiêu cao nhất, mang tính nhất quán hiện nay là "hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân", để Nhân dân thực sự sống trong Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Công an nhân dân phải là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu này".

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 3.

Có thể thấy rõ, xuyên suốt các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, vị trí chủ công của lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua đã được khẳng định và nhấn mạnh trên nhiều lĩnh vực - kể từ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ trật tự an toàn xã hội cho tới chủ động mở rộng hợp tác đối ngoại, củng cố uy tín Việt Nam trên trường quốc tế.  

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

Điển hình, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhắc tới vai trò "ngọn cờ đầu" của ngành công an trong việc thực hiện Nghị quyết 18 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Bên cạnh đó, lực lượng công an còn đóng vai trò trung tâm trong tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, an ninh, chủ quyền lãnh thổ, vị thế chính trị của Việt Nam được giữ vững, trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tạo nền tảng cho môi trường hòa bình, an toàn, ổn định trên khắp mọi miền.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh chung

Ở góc độ khác, Tổng Bí thư đánh giá cao việc Đảng bộ Công an đã lãnh đạo xây dựng lực lượng này "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" như mục tiêu Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đề ra.

Như lời ông, những thành tựu nổi bật về chuyển đổi số, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột đã trở thành điểm sáng trong phục vụ nhân dân. Chúng cho thấy rõ sự chuyển mình mạnh mẽ, toàn diện của lực lượng Công an nhân dân - từ đó "cung cấp thực tiễn, tạo nền móng, động lực, truyền cảm hứng thực hiện cho cả hệ thống chính trị".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025 vào ngày 19/6/2025

Đặc biệt, Tổng Bí thư đã dùng từ "kỳ tích" để nói về việc ngành Công an triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Không chỉ ghi nhận một cột mốc kỹ thuật, qua lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, khái niệm đã cho thấy quy mô, ý nghĩa đột phá - cũng như những khó khăn được giải quyết - trong một lĩnh vực gắn với hệ thống an ninh quốc gia, từ đó "mở ra chương mới trong quản trị an ninh, trật tự theo hướng hiện đại, cải cách tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp".

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 8.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025

Bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt giữ cho "trong ấm ngoài êm", khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm nước hòa bình, an toàn nhất trên thế giới, thu hút bạn bè, đối tác quốc tế đến làm bạn, làm ăn với Việt Nam.

Song song với đó, lực lượng Công an nhân dân còn chủ động nắm bắt kịp thời các xu hướng và vấn đề mới nổi lên trong quan hệ quốc tế, cũng như tiếp thu, cập nhật các kinh nghiệm, công nghệ, tri thức tiên tiến của thế giới để tham mưu, giúp Đảng và Nhà nước hoạch định các chính sách phát triển phù hợp với bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 9.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2025

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 10.

Từ thực tiễn ấy, khi đặt ra yêu cầu "bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó", có thể thấy rõ: Chỉ đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ xác định rõ ràng phạm vi, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân ở bối cảnh hiện tại.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 11.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15//5/2016 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Xa hơn, đó còn là thông điệp mang tính gợi mở về một bước chuyển tư duy quan trọng: Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, an ninh quốc gia không còn khép kín trong biên giới địa lý, mà cần được mở rộng, gắn liền với sự phát triển của lợi ích cộng đồng và quyền lợi công dân trên mọi không gian hội nhập. Với cách tiếp cận ấy, lực lượng Công an nhân dân được đặt vào vị thế chủ động bảo vệ quốc gia, bảo vệ người dân - dù ở trong nước hay quốc tế, ở ngoài đời thực hay không gian mạng.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

Và rõ ràng, việc xác lập vị thế chủ động bảo vệ quốc gia, quyền lợi công dân ở mọi không gian chỉ có thể trở thành hiện thực khi được xây dựng trên nền tảng vững chắc là niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân - như Tổng Bí thư khẳng định: "Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác an ninh, trật tự, luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 13.

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh chung với các đại biểu tham dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15//5/2016 của Bộ Chính trị và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025

Nói cách khác, với cách tiếp cận của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, chính nhân dân là nơi tạo nên sức mạnh và nội lực bền vững cho lực lượng công an. Để rồi, khi mỗi chính sách, hành động, quyết sách đều hướng về lợi ích chung, dựa trên sự lắng nghe và đồng hành cùng nhân dân, lực lượng Công an nhân dân sẽ có thể giữ vững lòng tin, nhận được sự ủng hộ chủ động từ xã hội - nền tảng giúp ngành công an thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, đồng thời tuân thủ chủ trương "quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó".

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 14.

Công an xã Văn Hải tiến hành tuần tra những khu vực có khả năng nước dâng lên cao, kịp thời vận động và giúp đỡ nhân dân sơ tán, di dời tàu thuyền đến khu vực an toàn

Như thế, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm gắn với một triết lý xuyên suốt: An ninh quốc gia, quyền lợi dân tộc và quyền lợi công dân là một chỉnh thể thống nhất, phải được bảo vệ toàn diện bằng một lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, chủ động thích ứng và sẵn sàng đổi mới.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 15.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, toàn lực lượng Công an tỉnh đã cùng chung tay đóng góp, ủng hộ kinh phí, ngày công... để hỗ trợ xây dựng

Đó là nền móng để bảo vệ độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời là cam kết trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và xã hội. Và xa hơn, cũng là điều kiện tiên quyết để Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập và phát triển toàn diện, trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 16.

Khối xe tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát trong chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 17.

Khối xe bọc thép chống bạo động của cảnh sát trong chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 18.

Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu qua Lễ đài trong chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Công an nhân dân - nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm” - Ảnh 19.

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông trong chương trình Tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành sự kiện A80

Trí Uẩn
Thông tấn xã Việt Nam
Phạm Huy
Thể thao và Văn hóa
28/09/2025 15:00