(TT&VH) - Với pha lập công ở phút 52, tiền vệ người Argentina Angel Di Maria đã đi vào lịch sử Real Madrid với tư cách là người đầu tiên ghi được bàn thắng trong màu áo Đỏ.
![]() Di Maria (áo đỏ)- Ảnh Getty |
Trận đấu ở Maksimir là lần thứ tư trong lịch sử Real Madrid mặc áo Đỏ ra sân. Ba lần trước đó, họ đều không thắng và thậm chí còn không ghi được bàn nào. Ở Cúp C2 mùa 70-71, để tránh trùng áo với đội chủ nhà Cardiff xứ Wales, Real Madrid đã bị buộc phải chuyển sang thi đấu với chiếc áo màu Đỏ, và kết quả là trận ấy họ thua 0-1. Cũng ở giải ấy, khi gặp PSV ở bán kết, với lý do y hệt, Real Madrid lại phải mặc áo Đỏ, và lại tịt ngòi trong trận hòa 0-0. Hai năm sau, ở tứ kết Cúp C1 mùa 73-74, Madrid thêm một lần nữa phải mặc áo Đỏ trong trận đấu trên sân của Dinamo Kiev, và phải nhờ tới những phản xạ xuất thần của thủ môn Garcia Remon, họ mới có thể ra về với một trận hòa không bàn thắng.
Liên quan tới việc thay đổi áo đấu, có vẻ như những cầu thủ người Argentina rất có duyên đặt dấu ấn. Người ghi bàn thắng đầu tiên khi Real Madrid chuyển màu áo phụ sang màu Đen gây tranh cãi cũng là một người Argentina, tiền vệ Savio. Đó là trận đấu với Olympiakos ở Athens hồi tháng 8/1999. Trước đó, trong trận "ra mắt" màu áo này, Real đã thua thảm Celtic 0-3.
