Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận những thành công gần đây của bóng đá trẻ, nhất là lứa U17 khi giành vé dự World Cup là chiến tích ngọt ngào, truyền cảm hứng và tạo ra xung lực mới cho hành trình mới của bóng đá Việt Nam.
* Trong gần 2 năm qua, bóng đá Việt Nam trẻ đã tham gia nhiều giải đấu khu vực, châu lục và đã gặt hái nhiều kết quả tốt. Theo ông, đó có phải là tín hiệu tích cực, khả quan cho chặng đường tiếp theo?
- Chuyên gia Đoàn Minh Xương: Rõ ràng đầu tư vào đào tạo trẻ là hướng đi đúng đắn, mang đến những tín hiệu tích cực cho chặng đường phía trước của bóng đá Việt Nam.
Tấm vé World Cup của đội U17 là thành công mới nhất của bóng đá Việt Nam.Ảnh: VFF
Động lực từ chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HCV SEA Games 33, HCĐ U23 châu Á, đặc biệt tấm vé dự U17 World Cup ,giúp các cầu thủ tiếp tục mài giũa, nỗ lực tập luyện và thi đấu để chinh phục những đỉnh cao mới. Các cầu thủ trẻ đều đã chứng tỏ được năng lực của mình để có thể dần được trao cơ hội, chia lửa, gánh vác trọng trách ở đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần.
Kết quả này thêm lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá trẻ nước nhà ở đấu trường khu vực, phần nào đó ở cấp độ châu lục. Đồng thời cũng là cú hích để chúng ta làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ trong tương lai.
* Bóng đá trẻ có nhiều chiến tích, đội tuyển Việt Nam cũng lấy lại vị thế hàng đầu khu vực cho bóng đá Việt Nam. Nhưng để hướng đến những giá trị bền vững thì còn rất nhiều việc phải làm, thưa ông?
- Thành công đã qua chỉ như cột mốc, bóng đá nước nhà sẽ phải bước tiếp chặng đường mới lắm cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức.
Với ĐTQG và U23, một lần nữa, bóng đá Việt Nam cho thấy "cái duyên" với HLV người Hàn Quốc, khi ông Kim Sang Sik là người được lựa chọn để chèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam sau những quãng trầm trước đó. Đến trong giai đoạn khó khăn nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc biết cách biến thách thức thành động lực chiến thắng.
Còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước nhưng tương lai của bóng đá Việt Nam có thể tươi sáng hơn khi ông Kim Sang Sik đã khơi dậy được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ngoài ra, ông đã có đủ thời gian để hiểu bóng đá Việt Nam và các cầu thủ mà ông lựa chọn. HLV Kim Sang Sik đang cải tiến, sắp xếp cầu thủ phù hợp với năng lực của họ để tạo nên đội tuyển Việt Nam có lớp lang dựa trên những nhân tố cũ và mới. VCK Asian Cup 2027 sẽ là nơi để đội tuyển Việt Nam nỗ lực vươn tầm.
* Nhìn từ thành công ban đầu, ông có cho rằng con đường phát triển bền vững vẫn phải dựa trên đào tạo trẻ và phát triển cầu thủ nội chất lượng, thay vì phụ thuộc vào "con đường tắt" là nhập tịch hàng loạt?
- Sự thay đổi chóng mặt của những nền bóng đá khu vực Đông Nam Á với chính sách nhập tịch cầu thủ đã đặt ra câu hỏi cấp bách cho bóng đá Việt Nam: Nên ưu tiên bản sắc truyền thống hay mạnh dạn thay đổi để theo đuổi thành tích quốc tế?
Bóng đá Việt Nam đang có những cơ sở rất vững chắc để hướng tới giấc mơ World Cup trong tương lai không xa. Ảnh: Hoàng Linh
Với bối cảnh hiện nay, bóng đá Việt Nam phải chọn "chiến lược" phát triển từ cái gốc của chính mình, một hành trình đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và đầu tư bài bản. Bóng đá Việt Nam phải có chính sách, hành lang pháp lý, kiên định để phát triển bóng đá chuyên nghiệp, làm sao các CLB chuyên nghiệp giàu lên, mạnh lên. Các đội bóng trong nước mạnh mới có cầu thủ giỏi. Có cầu thủ giỏi, ĐTQG mới mạnh, mới hay.
Bóng đá Việt Nam cần tận dụng tốt lợi thế, tiếp tục xây dựng lực lượng trẻ, kiên định với con đường phát triển bền vững và minh bạch. Bóng đá Việt Nam nhìn lại mình một cách toàn diện, không chỉ ở khía cạnh nhân sự, mà cả về cấu trúc, tư duy và khát vọng dài hạn.
Không có "con đường tắt" nào bền vững trong bóng đá, như việc chạy đua nhập tịch ngoại binh ồ ạt; mà về lâu dài, chúng ta vẫn cần một chiến lược dựa vào nguồn nhân lực trong nước. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là phải tiếp tục đầu tư mạnh vào đào tạo trẻ, nâng chất V-League để tạo ra một ĐTQG mạnh.
* Thưa ông, ông có thấy nhiệm vụ cũng như áp lực lớn nhất của các cấp độ đội tuyển trẻ là đào tạo được bao nhiêu cầu thủ giỏi cho ĐTQG phục vụ những mục tiêu trọng điểm chứ không phải đạt bao nhiêu thành tích trước mắt?
- Các cầu thủ trẻ phải có điều kiện phát triển khi được tập luyện và thi đấu trong môi trường bóng đá đỉnh cao, qua đó nâng cao chất lượng các đội tuyển trẻ quốc gia, bổ sung nhân sự chất lượng cho các CLB trong nước cũng như các ĐTQG trong tương lai. Để hiện thực hóa giấc mơ đưa bóng đá Việt Nam có mặt tại sân chơi World Cup một ngày gần nhất, bóng đá Việt Nam đang rất cần những "cú hích" bằng việc hợp tác với các quốc gia có nền bóng đá phát triển trên thế giới để tìm kiếm, đào tạo những tài năng trẻ một cách bài bản và có chiều sâu từ sớm.
Có lẽ đã đến lúc VFF cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn để thúc đẩy phát triển sự nghiệp của các cầu thủ trẻ, như: tổ chức thêm một số giải đấu cho cầu thủ trẻ; gửi cầu thủ trẻ đi tu nghiệp ở một số nước có nền bóng đá phát triển. Chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị được thế hệ kế thừa.
* Ông có nghĩ những tín hiệu tích cực gần đây đã giúp bóng đá Việt Nam sống lại giấc mơ World Cup?
- Vẫn biết World Cup là nhiệm vụ vô cùng nặng nề, là giấc mơ lớn của nhiều nền bóng đá trên thế giới, chứ không phải cái đích mà ngày một ngày hai có thể hoàn thành được. Chỉ khác, lần này chúng ta nói về World Cup với tâm thế tự tin hơn và có cơ sở hơn.
Khát vọng World Cup là chặng đường dài của bóng đá nước nhà. Bóng đá Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu, giữ vững vị trí hàng đầu khu vực và vươn tầm, xây dựng nền tảng phát triển bền vững với tầm nhìn xa hơn, cả trong đầu tư và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ hướng đến mục tiêu tham dự World Cup.
Chúng ta phải hướng đến việc cải thiện chất lượng V-League, tăng sự thu hút với người hâm mộ. Phải tạo ra sự dịch chuyển quan trọng ở việc tăng cường đào tạo để có nguồn cung nội lực, tạo ra bản sắc địa phương. Đấy là những giá trị tạo nên sức sống mới cho V-League và cũng là con đường phát triển bền vững mà bóng đá chuyên nghiệp phải hướng đến.
* Vì thế, phải chăng bóng đá Việt Nam cần "tái cấu trúc" trên nhiều phương diện cho chu kỳ mới, thưa ông?
- Câu hỏi đặt ra đối với bóng đá Việt Nam lúc này đó là làm thế nào để tiệm cận nhóm đầu châu Á. Từ đó, chúng ta phải rà soát toàn bộ nền tảng của bóng đá nội, từ chất lượng cầu thủ, chất lượng hệ thống bóng đá trẻ, hệ thống các giải đấu quốc nội. Ở đó, mục tiêu ngắn hạn thế nào, tầm nhìn chiến lược của bóng đá Việt Nam ra sao?
Mọi thứ phải được bắt đầu từ nền tảng là các giải đấu trong nước. Đường hướng lâu dài là xây dựng, duy trì V-League chuyên nghiệp, chất lượng cao bên cạnh một nền đào tạo trẻ căn cơ, khoa học, hiện đại, có tính cọ xát cao, kết hợp cả việc đưa nhiều nhân tố tài năng ra nước ngoài thi đấu. Bóng đá Việt Nam cần định vị lại chỗ đứng, củng cố nền tảng, tăng cường sức mạnh nội lực để chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển tiếp theo.
* Trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Các cột mốc chỉ là tạm thời. Chúng ta không được phép tự mãn bởi thành công là cả một hành trình chứ không hẳn chỉ là đích đến. Bóng đá nước nhà cần làm mới, khắc phục những hạn chế để tạo nên một cuộc lột xác mạnh mẽ hơn, từ đào tạo trẻ, hệ thống giải chuyên nghiệp, các cấp độ ĐTQG. Khép lại chiến tích, bóng đá Việt Nam sẽ bước tiếp guồng quay mới với những mục tiêu mới đan xen giữa cơ hội cùng thách thức. Tất cả vẫn phải liên tục lao động và nỗ lực không ngừng cho những đích đến tiếp theo - Vẫn lời chuyên gia Đoàn Minh Xương.
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tổ chức bốc thăm Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E cùng hai đối thủ mạnh là Hàn Quốc và UAE, Lebanon hoặc Yemen.
Sau khi vô địch U17 Đông Nam Á, U17 Việt Nam sẽ bước vào thử thách lớn nhất trong năm tại VCK U17 châu Á 2026. Phía trước là hành trình đầy thử thách, nhưng cũng mở ra cơ hội lịch sử khi thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước ngưỡng cửa giành vé dự World Cup U17 2026.
Cục diện LPBank V-League 2025/2026 vẫn còn có thể biến động rất lớn ở 1/3 quãng đường còn lại, đặc biệt là cuộc chiến chống xuống hạng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất