Chứng khoán ngày 14/10: Căng hết sức đón “gió ngoại”

14/10/2008 14:48 GMT+7 | Thế giới

Thị trường đang có những biến động mạnh, có khả năng thay đổi nhanh chóng. Phía sau đó, thông tin về diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới trở thành một trong những điểm ưu tiên quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư lúc này

100% mã trên sàn Tp.HCM tăng giá và căng hết sức để đón luồng gió mới đến từ thị trường thế giới.

Trong số 164 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn Tp.HCM hôm nay không có mã nào giảm giá hoặc nằm ở giá tham chiếu. 100% mã đã cùng tăng giá và chỉ có duy nhất 1 mã (SAF) ở dưới giá trần một bước nhỏ.

Sau 7 phiên giảm điểm mạnh và hướng về đáy 366 điểm, thị trường đã bật mạnh trở lại với sức vươn không thua kém bất kỳ một phiên tăng điểm ấn tượng nào trong lịch sử.

Nhưng, sức hỗ trợ của mốc 366 điểm không phải là trợ lực chính. Tác động nổi bật nhất của phiên này là sự phục hồi mạnh mẽ của chứng khoán toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản.

Cùng với 7 phiên trước đó, thị trường có thêm một phiên nổi bật cho những dẫn chứng cụ thể về sự tác động của thị trường thế giới đối với chứng khoán Việt Nam. Tất nhiên, sự tác động này được đặt trong bối cảnh đặc biệt của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

Chỉ cách một phiên trước đó, dư bán phủ kín trên bảng điện tử, lệnh mua thảnh thơi chọn chứng khoán ở giá sàn; thì nay, dư bán trống gần tuyệt đối, dư mua lại tràn ngập và chứng khoán lại đồng loạt tăng giá hết khả năng.

Thị trường đang có những biến động mạnh, có khả năng thay đổi nhanh chóng. Phía sau đó, thông tin về diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới trở thành một trong những điểm ưu tiên quan tâm hàng đầu của nhà đầu tư thời điểm này.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của phiên này chỉ bắt đầu từ đợt 2, khi trong đợt 1 VN-Index chỉ tăng ở bước thăm dò 2,76% (ứng với 10,27 điểm). Nhưng cũng trong đợt 1, khối lượng giao dịch sụt hẳn so với những phiên vừa qua (chỉ có gần 2 triệu đơn vị) đã gợi một tình thế mới: nhà đầu tư cùng kìm bán ra chờ giá lên.

Thế kìm bán thể hiện, điểm hẹn mua vào xuất hiện ở quy mô lớn, từ đợt 2, VN-Index bắt đầu tăng mạnh khi giá chứng khoán đồng loạt tăng giá hết sức. 17,65 điểm là mức tăng của VN-Index có được trong đợt này, cũng là đỉnh cao được duy trì đến kết thúc phiên.

Hiện VN-Index đã trở lại mức 389,33 điểm, tăng 17,66 điểm. Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh so với phiên liền trước, toàn phiên chỉ còn 9,1 triệu đơn vị, ứng với tổng giá trị 301,2 tỷ đồng. Ở đây, khối lượng thấp không còn đi cùng với lo ngại như trước đó, mà đã mang dáng dấp của một hy vọng mới. Tất nhiên, diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới vẫn đang phức tạp và khó lường.

Trong nước, trước thềm phiên này là một loạt báo cáo về kết quả kinh doanh quý 3/2008 của các doanh nghiệp niêm yết lớn nhỏ. Có thể với kết quả khả quan, doanh nghiệp có động lực công bố sớm, nhưng bước đầu cho thấy hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục ổn định và phát triển trong khó khăn.

Nhưng, trong một phiên hứng khởi về giá, kìm đà bán ra, khối đầu tư nước ngoài lại bất ngờ tung một khối lượng hàng lớn, vượt trội so với những phiên vừa qua.

Thống kê cho thấy khối đầu tư nước ngoài phiên này bán ra tới gần 6 triệu cổ phiếu, gấp đôi so với những phiên giao dịch trước đó, trong khi chỉ mua vào 764.940 cổ phiếu; giá trị giao dịch tương ứng là gần 218 tỷ đồng và 33,7 tỷ đồng. Tất nhiên, trong một phiên kìm hàng rõ nét, lượng mua vào của khối này cũng gặp nhiều hạn chế.

Thế kìm bán đó cũng thể hiện rõ trên sàn Hà Nội, và kết thúc phiên tại đây chỉ có tổng 3,5 triệu cổ phiếu giao dịch thành công, với giá trị 123,4 tỷ đồng.

Biểu đồ hiển thị diễn biến của chỉ số HASTC-Index là một đường “kẻ thẳng” sau 45 phút giao dịch đầu tiên. Chỉ số này một lần nữa “phá biên độ” khi tăng tới 7,57%, thêm 9,03 điểm và lên mức 128,37 điểm.

Sức tăng của HASTC-Index hôm nay có từ sự hỗ trợ đồng loạt của các cổ phiếu lớn trong hướng giá trần phổ biến trên bảng điện tử. Kết thúc phiên chỉ còn lại duy nhất 1 mã giảm giá là SPP của Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn và 1 mã không có giao dịch quen thuộc là HSC của Công ty Cổ phần Hacinco.

Khối lượng giao dịch giảm mạnh, lượng bán ra hạn chế dẫn tới một điểm chung có ở giao dịch của nhiều mã tại đây là chỉ có từ 100 – 300 đơn vị giao dịch thành công.
(Theo VnEconomy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm