Chủ “động quỷ” Tân Hoàng Phát hầu tòa

25/01/2011 08:08 GMT+7 | Pháp luật

(TT&VH) - Ngày 24/1, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Cao Trí (sinh năm 1973, quê Tây Ninh), chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát về tội “bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản” đối với 95 nữ nhân viên.

Công an lấy lời khai của các nữ tiếp viên. (Nguồn: Internet)

Ngoài Phan Cao Trí còn có 5 đồng phạm khác cũng phải hầu tòa. Theo cáo trạng, Công ty TNHH Tân Hoàng Phát (Q.Thủ Đức, TP.HCM) do Phan Cao Trí làm chủ đại diện và còn làm chủ 4 cơ sở massage khác ở TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương. Sau đó Trí đã chuyển cho em vợ là Phan Việt Hậu làm chủ đại diện cơ sở massage Tân Hoàng Phát nhưng Trí vẫn đứng sau lưng Hậu điều hành công việc.

Đối với nhân viên xin vào làm tại Tân Hoàng Phát, Trí và Hậu bắt ký vào 2 bản thỏa thuận, cam kết trái pháp luật, bắt nhân viên phải ăn ở tại công ty không được phép ra ngoài, sau 6 tháng làm việc mới được nghỉ phép 1 lần 7 ngày và người nhà nhân viên không được gặp nếu không được phép của Trí. Nếu nhân viên làm việc dưới 6 tháng mà nghỉ việc sẽ phải bồi thường số tiền theo quy định Trí đưa ra là 24 triệu đồng.

Thực tế, các nhân viên massage không được nghỉ phép như hợp đồng đã ký, hoàn toàn mất tự do đi lại, họ phải làm việc từ 9 giờ sáng hôm trước cho đến 1 giờ sáng hôm sau và “giam lỏng” với 10 nhân viên canh gác 24/24 tại nhà Trí. Trí sẵn sàng đánh đập, bắt dọn dẹp vệ sinh, phụ làm bếp từ 3 đến 7 ngày nếu nhân viên nào bỏ trốn bị bắt hoặc bị khách phàn nàn không “phục vụ tốt” (massage kích dục).

Mức lương ghi trong hợp đồng là 670.000 đồng/người/tháng thì Trí chỉ trả cho nhân viên 500.000 đồng/người/tháng và chiếm đoạt 10% tiền “boa” của khách cho nhân viên và phải đóng tiền thế thân 15 triệu đồng cho vợ của Trí là Phan Thị Yến khi xin về phép, nếu nhân viên không quay lại số tiền đó sẽ thuộc về vợ chồng Trí.

Dự kiến phiên tòa kéo dài hết ngày 25/1.

Điền Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm