(TT&VH)- Dù để Slovenia vươn lên dẫn trước hai bàn thắng trong 45 phút đầu tiên nhưng bản lĩnh của á quân Confed Cup 2009, Mỹ đã được thể hiện trong hiệp 2 bằng hai bàn thắng của Donovan và Michael Bradley. Không những thế, các cầu thủ Mỹ còn suýt chút nữa giành trọn ba điểm nếu trọng tài chính Koman Coulibaly, người Mali, không từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Maurice Edu ở những phút cuối trận.
Tình huống gây tranh cãi này xảy ra ở phút 85 của trận đấu, chỉ 3 phút sau khi Michael Bradley ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Mỹ. Từ pha đá phạt của Donovan vào trong vòng cấm, Edu vượt qua sự kèm cặp của Jokic trước khi đệm bóng tung lưới Slovenia. Tuy vậy, ông Coulibaly đã không công nhận bàn thắng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Mỹ.
Sau trận đấu, cả HLV Bob Bradley lẫn các cầu thủ Mỹ đã có những phát biểu khá gay gắt về tình huống này. Người phát ngôn của tuyển Mỹ, ông Michael Kammarman, cho biết rằng các cầu thủ Mỹ không hài lòng về tình huống không công nhận bàn thắng của trọng tài Coulibaly, song đội bóng của HLV Bradley sẽ không đưa ra bất cứ lời khiếu nại chính thức nào với FIFA. Nhiều ý kiến cho rằng trọng tài người Mali có thể đã bắt lỗi trung vệ Carlos Bocanegra, người vòng tay ôm Nejc Pecnik, hoặc Clint Dempsey, cầu thủ đẩy Andraz Kirm.
Tuy nhiên, nếu xem lại tình huống quay chậm, có nhiều cầu thủ Slovenia ôm các đồng nghiệp bên phía tuyển Mỹ hơn. Cầu thủ Aleksandar Radosavljevic đã ôm chặt Michael Bradley. Tiền vệ Donovan cho biết anh và các đồng đội đã nhiều lần yêu cầu trọng tài giải thích về tình huống bắt lỗi nhưng những gì mà các cầu thủ Mỹ nhận được chỉ là sự im lặng và thái độ phớt lờ của trọng tài Coulibaly. Trước tình huống trọng tài không nhận bàn thắng của đội nhà, HLV Bradley cho rằng FIFA nên xem lại việc có nên cho phép các trọng tài công khai đưa ra những ý kiến của mình về các tình huống cắt còi trên sân, giống như cách mà các trọng tài ở Mỹ thường làm.
Trong khi đó, theo hãng tin AP, nhiều khả năng Ủy ban trọng tài của FIFA sẽ yêu cầu ông Coulibaly làm bản tường trình về pha bóng gây tranh cãi nói trên. Nếu ông trọng tài người Mali không đưa ra được bằng chứng thuyết phục cho quyết định của mình thì rất có thể ông sẽ bị treo còi cho tới hết giải! Ông Coulibaly năm nay 39 tuổi, là một trong những trọng tài nhiều kinh nghiệm nhất của châu Phi, từng bắt chính trận chung kết CAN 2010 giữa Ai Cập và Ghana hồi đầu năm nay.
Tình huống gây tranh cãi này xảy ra ở phút 85 của trận đấu, chỉ 3 phút sau khi Michael Bradley ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Mỹ. Từ pha đá phạt của Donovan vào trong vòng cấm, Edu vượt qua sự kèm cặp của Jokic trước khi đệm bóng tung lưới Slovenia. Tuy vậy, ông Coulibaly đã không công nhận bàn thắng mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào bất chấp sự phản đối của các cầu thủ Mỹ.
![]() Trọng tài Coulibaly có thể bị treo giò- Ảnh Getty |
Tuy nhiên, nếu xem lại tình huống quay chậm, có nhiều cầu thủ Slovenia ôm các đồng nghiệp bên phía tuyển Mỹ hơn. Cầu thủ Aleksandar Radosavljevic đã ôm chặt Michael Bradley. Tiền vệ Donovan cho biết anh và các đồng đội đã nhiều lần yêu cầu trọng tài giải thích về tình huống bắt lỗi nhưng những gì mà các cầu thủ Mỹ nhận được chỉ là sự im lặng và thái độ phớt lờ của trọng tài Coulibaly. Trước tình huống trọng tài không nhận bàn thắng của đội nhà, HLV Bradley cho rằng FIFA nên xem lại việc có nên cho phép các trọng tài công khai đưa ra những ý kiến của mình về các tình huống cắt còi trên sân, giống như cách mà các trọng tài ở Mỹ thường làm.
Trong khi đó, theo hãng tin AP, nhiều khả năng Ủy ban trọng tài của FIFA sẽ yêu cầu ông Coulibaly làm bản tường trình về pha bóng gây tranh cãi nói trên. Nếu ông trọng tài người Mali không đưa ra được bằng chứng thuyết phục cho quyết định của mình thì rất có thể ông sẽ bị treo còi cho tới hết giải! Ông Coulibaly năm nay 39 tuổi, là một trong những trọng tài nhiều kinh nghiệm nhất của châu Phi, từng bắt chính trận chung kết CAN 2010 giữa Ai Cập và Ghana hồi đầu năm nay.
Minh Trang
