Sau MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", ca sĩ Tùng Dương tiếp tục hé lộ hai dự án âm nhạc lớn sẽ ra mắt trong thời gian tới gồm album "Bay về phía mặt trời" và liveshow lần thứ 16 trong sự nghiệp, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Với nam ca sĩ, đây không chỉ là những cột mốc nghề nghiệp, mà còn đánh dấu một hành trình sáng tạo mới, nơi âm nhạc hướng đến sự kết nối và sẻ chia.
Sau thành công của MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?", Tùng Dương không dừng lại ở những chiêm nghiệm về giá trị của mỗi con người trong cuộc sống mà tiếp tục mở ra một chặng đường mới với hai dự án được anh dành nhiều tâm huyết. Đó là album "Bay về phía mặt trời" và liveshow lần thứ 16 – chương trình được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó với âm nhạc của nam ca sĩ.

MV "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?"
Chia sẻ về album mới, Tùng Dương cho biết "Bay về phía mặt trời" sẽ là sự kết hợp giữa sức sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ và những trải nghiệm của một nghệ sĩ đã có nhiều năm làm nghề.
Album "Bay về phía mặt trời" sẽ gồm những ca khúc của nhiều nhạc sĩ trẻ. Tôi muốn lắng nghe tư duy âm nhạc của thế hệ mới, nhưng kể những câu chuyện ấy bằng chính trải nghiệm và những chiêm nghiệm của mình. Tôi muốn mình trẻ đến cuối cuộc đời, luôn phơi phới bởi nguồn năng lượng mà mình mang lại cho mọi người, cũng như sự kết nối thông qua âm nhạc mà mình muốn gửi gắm. Đương nhiên, trong mỗi sản phẩm, điều tôi hướng đến không chỉ là giá trị phần nghe mà còn là những thông điệp âm nhạc muốn truyền tải tới khán giả", Tùng Dương chia sẻ.
Không chạy theo những xu hướng nhất thời, "Bay về phía mặt trời" được Tùng Dương xem là cuộc gặp gỡ giữa hai thế hệ. Một bên là những góc nhìn mới mẻ của lớp nhạc sĩ trẻ, một bên là chiều sâu cảm xúc được tích lũy sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ở dự án này, khán giả vẫn sẽ nhận ra chất giọng nội lực và cá tính âm nhạc quen thuộc của Tùng Dương, nhưng trong một tâm thế điềm tĩnh hơn, gần gũi hơn và giàu tính kết nối hơn.

Khán giả vẫn sẽ nhận ra chất giọng nội lực và cá tính âm nhạc quen thuộc của Tùng Dương, nhưng trong một tâm thế điềm tĩnh hơn, gần gũi hơn và giàu tính kết nối hơn
Theo nam ca sĩ, sự thay đổi lớn nhất không nằm ở phong cách âm nhạc mà ở cách anh nhìn nhận vai trò của người nghệ sĩ.
"Bây giờ tôi không còn hát chỉ để khẳng định mình nữa. Điều tôi mong muốn là âm nhạc trở thành nơi kết nối con người với con người. Nếu một bài hát khiến ai đó tìm thấy sự đồng cảm hay thêm niềm tin vào cuộc sống thì với tôi, bài hát ấy đã hoàn thành sứ mệnh."
Quan niệm ấy cũng sẽ được thể hiện rõ trong liveshow lần thứ 16, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026. Với Tùng Dương, đây không đơn thuần là một đêm nhạc nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là dịp để tri ân khán giả và tạo nên một không gian nghệ thuật nơi nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng gặp gỡ, đối thoại và lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc.

Liveshow lần thứ 16 trong sự nghiệp của ca sĩ Tùng Dương dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026
Khác với suy nghĩ khách mời chỉ xuất hiện để làm nổi bật nhân vật chính, Tùng Dương cho biết anh luôn mong muốn mỗi nghệ sĩ đều có cơ hội tỏa sáng khi bước lên sân khấu của mình.
"Những dự án gần đây của tôi đều theo tinh thần xuyên thế hệ. Chúng tôi muốn tạo nên một sự liên kết mạnh mẽ, bền vững và tạo ra những đột phá trong âm nhạc.
Chính ba yếu tố đó sẽ giúp một nghệ sĩ vừa giữ được tinh thần tôn vinh, biết ơn các thế hệ đi trước, vừa mở ra cho mình những xu hướng mới, những sự kết hợp mới. Có thể có những thử nghiệm thành công, cũng có những thử nghiệm chưa thành công, nhưng điều quan trọng là chúng ta dám nghĩ đến điều đó. Điều mà tôi luôn muốn hướng tới chính là tinh thần dám nghĩ, dám làm. "
Từ câu hỏi đầy chiêm nghiệm trong "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" đến khát vọng vươn lên trong "Bay về phía mặt trời", hành trình nghệ thuật của Tùng Dương vẫn là hành trình không ngừng đổi mới. Sau hơn 20 năm cống hiến, nam ca sĩ không còn tìm kiếm những giới hạn để chinh phục, mà lựa chọn đi xa hơn bằng sự đồng cảm và kết nối.
Album "Bay về phía mặt trời" cùng liveshow lần thứ 16 vì thế không chỉ hứa hẹn mang đến những dấu ấn nghệ thuật mới, mà còn cho thấy một Tùng Dương ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp – vẫn giàu khát vọng sáng tạo, nhưng sâu lắng hơn trong cách kể chuyện bằng âm nhạc và luôn hướng đến những giá trị bền vững dành cho công chúng.