Bundesliga sắp vượt mặt Serie A: Người Đức chinh phục châu Âu

21/04/2010 12:55 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Premier League không còn đại diện nào ở vòng bán kết Champions League sau nhiều năm liên tiếp thống trị giải đấu danh giá số một châu Âu, sự thật đau lòng ấy đã góp phần giúp Bundesliga vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia của UEFA tính riêng trong mùa giải 2009-2010 này.

* Vượt trội trên nhiều khía cạnh


Bất chấp việc đội tuyển Italia đã đăng quang ngay trên đất Đức tại World Cup 2006, giải vô địch quốc gia Italia vẫn đang đứng trước nguy cơ bị giải VĐQG Đức soán ngôi thứ ba trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA, sẽ được LĐBĐ châu Âu công bố chính thức sau khi mùa giải 2009-2010 khép lại. Sự khác biệt lớn nhất giữa vị trí thứ ba và tư là ở suất dự Champions League. Nhóm 3 giải đấu dẫn đầu sẽ có 3 suất dự vòng bảng cùng 1 suất dự vòng play-off, trong khi nhóm 3 giải đấu tiếp theo chỉ có 2 suất dự vòng bảng và 1 suất dự vòng play-off ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Không phải là tất cả nhưng vị trí trên bảng xếp hạng 5 năm của UEFA sẽ góp phần giúp một nền bóng đá cải thiện được chỗ đứng thực sự trong lòng khán giả ở châu Âu cũng như thế giới, thông qua thước đo mang tên Champions League.


Đội tuyển Đức đã giành vị trí thứ ba tại World Cup 2006 và á quân tại EURO 2008 còn Bundesliga tiếp tục là giải đấu số một châu Âu xét trên nhiều chỉ số, từ hiệu suất ghi bàn (hơn 2,9 bàn/trận) cho đến lượng khán giả (hơn 42.000 người/trận) và tỷ lệ phủ kín chỗ ngồi trên các sân bóng (hơn 90%). Trong số 20 sân bóng đông đảo bậc nhất châu Âu, Bundesliga có đến 8 sân và dĩ nhiên, sân nhà Westfalen (tên thương mại là Signal Iduna Park) của Dortmund vẫn dẫn đầu tất cả, với trung bình 80.000 người/trận. Bundesliga cũng là giải đấu thể thao thu hút khán giả nhiều thứ ba trên thế giới, sau giải VĐQG cricket của Ấn Độ và giải vô địch bóng bầu dục của Mỹ. Thành công của các đội bóng Bundesliga đến từ một nền tảng tài chính vững chắc, không dồi dào nhưng được quản lý khoa học. Không còn cảnh các đội bóng Đức đổ xô đi vay ngân hàng những khoản lớn để rồi trở thành “Chúa chổm”, như tình cảnh bi đát của rất nhiều CLB tại Premier League hiện nay. Bundesliga đang là giải đấu có khoản nợ thấp nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Giải VĐQG Đức đang nắm trong tay những yếu tố để có thể vươn lên vị trí cao hơn nữa trên bình diện châu lục và thế giới.



Trên con đường tiến vào bán kết Champions League mùa này, Bayern đã vượt qua 2 đội bóng Italia là Juventus (vòng bảng) và Fiorentina (vòng 1/8)


* Vượt mặt Serie A lúc nào?

Để đạt được đẳng cấp như Premier League hay Liga BBVA, Bundesliga sẽ còn phải đi một chặng đường rất dài. Nhưng khả năng bắt kịp Serie A thì đã trong tầm tay của người Đức. Sau khi mùa giải 2009-2010 khép lại, UEFA sẽ công bố bảng xếp hạng 5 năm mới giành cho các giải VĐQG, thay kết quả mùa giải 2004-2005 bằng kết quả mùa giải 2009-2010. Bảng xếp hạng này sẽ là cơ sở để UEFA phân chia các suất dự Champions League cũng như Europa League cho các quốc gia mùa giải 2011-2012, với 3 giải dẫn đầu sẽ có 3 suất dự vòng bảng và 1 suất dự play-off Champions League cùng 3 suất khác dự Europa League. Trước vòng bán kết Champions League và Europa League, Bundesliga đã vượt lên dẫn đầu châu Âu mùa giải này với 17,083 điểm, nhiều hơn Premier League 0,012 điểm. Trên bảng xếp hạng 5 năm tính cả mùa giải 2009-2010, Bundesliga chỉ còn kém Serie A một khoảng 0,417 điểm nữa - số điểm mà người Đức phải giành được nhiều hơn người Italia trước chặng đường ngắn ngủi còn lại.

Bundesliga có Bayern dự bán kết Champions League và Hamburg dự bán kết Europa League trong khi Serie A chỉ còn lại Inter. Tình thế này mang lại không ít hy vọng cho Bundesliga, khi mà Bayern gặp Lyon, Hamburg gặp Fulham trong khi Inter phải đối đấu với Barcelona. Trong trường hợp tốt nhất, nếu Inter tiến thẳng đến chức vô địch Champions League với 3 trận thắng, Serie A sẽ có thêm tối đa là 1 điểm trên bảng xếp hạng cuối cùng (6 điểm Inter giành được qua 3 trận thắng và 1 điểm thưởng cho việc lọt vào chung kết, đem chia đều cho 7 đội bóng Serie A đã dự đấu trường châu Âu mùa này). Khi đó, để giúp Bundesliga vượt mặt Serie A thì Bayern và Hamburg cần phải kiếm thêm tổng cộng 8,502 điểm. Số điểm này tương đương với việc cả hai đội bóng Đức phải lọt vào chung kết với thành tích có 3 trận thắng và 1 trận hòa ở vòng bán kết. Trong trường hợp tệ nhất, Inter thua cả 2 trận trước Barcelona ở bán kết thì chỉ cần Bayern và Hamburg kiếm được 1 trận thắng cùng 1 trận hòa trong số 4 trận ở bán kết là đủ để giúp Bundesliga vượt lên trên Serie A - giải đấu mà trước đây Bayern từng dọa sẽ đệ đơn xin gia nhập khi việc phân chia tiền bản quyền truyền hình được Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức thực hiện theo chính sách “cào bằng”.

Nếu không thể chinh phục được vị trí số 3 của Serie A khi mùa giải này kết thúc, hy vọng soán ngôi của Bundesliga tiếp tục sáng sủa ở mùa tới. Trên bảng xếp hạng 5 năm dùng để xác định các suất dự đấu trường châu Âu màu giải 2012-2013, Bundesliga (52,770 điểm) đang tạm thời dẫn Serie A (48,267) tới 4,503 điểm - một khoảng cách tương đối lớn. Đêm nay, cả nước Đức sẽ đứng về phía Bayern để cầu mong một chiến thắng trước Lyon. Ở Đức, không phải ai cũng yêu mến Bayern, thậm chí nhiều người rất ghét đội bóng này, nhưng họ biết đâu là thời điểm phải dành sự ủng hộ cho Bayern, và sau đó là Hamburg ở cuộc đối đầu với Fulham tại bán kết Europa League.

Bảng xếp hạng 5 năm của UEFA

Giải        05/06         06/07         07/08         08/09         09/10         Tổng
1. Anh     14,428     16,625     17,875     15,000     17,071     80,999
2. TBN     15,642     19,000     13,875     13,312     16,928     78,757
3. Italia     15,357     11,928     10,250     11,375     14,714     63,624
4. Đức     10,437       9,500     13,500     12,687     17,083     63,207
5. Pháp     10,812     10,000       6,928     11,000     15,000     53,740

Cách thức tính điểm và xếp hạng

    * Tính 2 điểm cho 1 trận thắng, 1 điểm cho 1 trận hòa.
  * Lọt vào vòng bảng Champions League thưởng 4 điểm, lọt vào vòng 1/8 Champions League thưởng thêm 5 điểm. Lọt vào các vòng từ tứ kết, bán kết và chung kết, mỗi vòng được thưởng thêm 1 điểm, áp dụng đều cho cả Champions League lẫn Europa League (ở các vòng trước đó, Europa League không có điểm thưởng cho việc vượt qua vòng loại, vòng bảng, vòng 1/16 và 1/8).
   * Điểm của mỗi giải đấu sẽ là tổng số điểm mà các đội bóng của giải đấu đó giành được (bao gồm cả điểm thưởng) chia đều cho tổng số các đại diện của giải đấu đó tham dự Champions League và Europa League của mùa giải đang xét, lấy đến số lẻ phần nghìn.
   * Điểm xếp hạng 5 năm công bố vào năm nào thì được dùng làm căn cứ để phân bổ các suất dự Champions League và Europa League cho các giải vô địch quốc gia 1 mùa sau đó (ví dụ bảng xếp hạng 2010 sẽ áp dụng cho mùa 2011-2012 chứ không phải áp dụng ngay ở mùa 2010-2011).


Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm