Không làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng

04/11/2014 19:00 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo vừa kết thúc cách đây ít giờ, tỉnh Quảng Bình chính thức tuyên bố tuyến cáp treo tỉnh dự định xây dựng sẽ không chạy vào bên trong hang động Sơn Đoòng như thông tin trước đó.

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Bình, dự án cáp treo tỉnh dự định xây dựng sẽ đưa du khách thăm quan, thưởng ngoạn vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Tuyến cáp hoàn toàn không vào trong hang động Sơn Đoòng.

Hang Sơn Đoòng trong góc máy của nhiếp ảnh gia quốc tế

Cụ thể, tuyến cáp treo dự kiến sẽ gồm 2 chặng, dài 10,6 km chạy xuyên rừng Phong Nha- Kẻ Bàng. Tuyến số 1 từ cửa động Phong Nha tới cầu Trạ Ang (dài 6.788 mét) và tuyến số 2 từ cầu Trạ Ang đến cửa sau động Sơn Đoòng (3.872 mét).

Dự kiến, tuyến cáp sẽ gồm 30 trụ đặt giữa rừng, với khả năng phục vụ 1000 lượt khách một giờ.  

Dự án trên có tổng vốn là 3000 tỷ đồng.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm