Bóng đá hôm nay 18/7: Lampard chỉ trích VAR thiên vị MU. Real không mua ‘bom tấn’ trong mùa Hè

18/07/2020 14:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Bóng đá hôm nay: ‘VAR đang thiên vị cho MU’. Real không mua ‘bom tấn’ trong mùa Hè. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/7. Trực tiếp SLNA vs Viettel, Sài Gòn vs Nam Định. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/7. Trực tiếp SLNA vs Viettel, Sài Gòn vs Nam Định. VTV6, BĐTV, VTC3

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá V League, bóng đá hạng Nhất quốc gia, bóng đá Cúp FA, bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá hạng Nhất Anh, bóng đá Ý Serie A. Lịch bóng đá ngày 18/7, sáng 19/7. 

 

Lampard: ‘VAR đang thiên vị cho MU’

MU đang được hưởng khá nhiều quyết định có lợi từ công nghệ VAR trong thời gian gần đây. Và trong buổi họp báo trước thềm trận đấu giữa Chelsea và “Quỷ đỏ” ở bán kết FA Cup sắp tới, HLV Frank Lampard bày tỏ lo ngại rằng công nghệ này sẽ tiếp tục ủng hộ đối thủ của ông.

“Mọi người nói rằng các quyết định của trọng tài sẽ ủng hộ các đội bóng lớn, có thể, vì áp lực hoặc ảnh hưởng của người hâm mộ", Lampard nói với các phóng viên vào thứ Sáu. "Nhưng những ngày đó không còn nữa. VAR đã đến để thử và thay đổi điều đó, không chỉ ủng hộ các đội mà chỉ để có được quyết định đúng đắn".

"Nhưng luôn có một yếu tố con người đối với VAR, và rõ ràng là họ phải là những người đưa ra quyết định. Điều khó hiểu là một số quyết định gần đây, ví dụ vào tối thứ Năm (ám chỉ trận MU vs Crystal Palace), rõ ràng là sai và nó đã không được xem xét và thay đổi”.

“Một vài thứ đã xảy ra và điều đó thật kỳ lạ. Tôi muốn nghĩ rằng với VAR, bạn phải ở đẳng cấp khác. Một số quyết định có thể chống lại bạn hoặc không, nhưng dường như chúng ta đang ở giai đoạn mà MU được hưởng những quyết định có lợi từ VAR. Thật tuyệt nếu VAR cũng giúp đỡ chúng tôi trong trận đấu tới”.

Chú thích ảnh
Lampard cho rằng MU đang được hưởng lợi từ VAR

 

Real Madrid không mua ‘bom tấn’ trong mùa Hè

Real Madrid vừa giành chức vô địch La Liga thứ 34 trong lịch sử sau thắng lợi 2-1 trước Villarreal. Trong lễ mừng công của CLB, khi được hỏi liệu đội bóng có nổ “bom tấn” nào trong mùa Hè này hay không, chủ tịch Florentino Perez đã khẳng định: “Không! Sẽ không có bất kỳ một bản hợp đồng lớn nào vào mùa Hè năm nay. Tình hình hiện tại đang khá tồi tệ, thật khó để yêu cầu các cầu thủ cắt giảm lương để mua sắm những cầu thủ mới”.

“Chúng tôi có thể chờ đợi để ký kết những hợp đồng mới ở khoảng thời gian sau, khi tình hình trở nên ổn định hơn", chủ tịch Perez nói thêm.

Chủ tịch Perez cũng giải thích rằng Real Madrid đang lỗ 25% do những ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Với tuyên bố này, chắc chắn Real sẽ không chiêu mộ Kylian Mbappe trong mùa Hè 2020.

Chú thích ảnh
Zidane sẽ không có bom tấn nào trong mùa Hè 2020

 

Nhà vô địch World Cup giải nghệ ở tuổi 29

Tiền vệ Andre Schuerrle đã chấm dứt hợp đồng với Dortmund sớm một năm. Ngay sau đó, anh đã tuyên bố sẽ giải nghệ dù mới chỉ 29 tuổi.

Schuerrle từng cùng ĐT Đức vô địch World Cup 2014. Lý do anh giải nghệ không phải vì chấn thương mà là đã hết hứng thú với việc chơi bóng.

“Chào mọi người. Tôi thông báo về việc sẽ chấm dứt con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi muốn cảm ơn tất cả, những người đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp phi thường. Sự ủng hộ, tình yêu từ các bạn dành cho tôi không thể tin được", Schuerrle thông báo trên trang cá nhân.

Trong hai mùa giải vừa qua, Schuerrle đã bị Dortmund đối xử khá tệ bạc. Anh đã được cho mượn tại Fulham và Spartak Moscow, đây được coi là nguyên nhân dẫn đến quyết định treo giày của cầu thủ người Đức.

Chú thích ảnh
Schuerrle giải nghệ sau khi vô địch World Cup 6 năm trước

 

Lộ diện đội bóng đầu tiên thăng hạng Premier League

Đêm qua, với việc West Brom thất bại 1-2 trước Huddersfield, Leeds United đã được hưởng lợi và giành quyền thăng hạng lên chơi ở Premier League sớm 2 vòng đấu.

Lúc này, Leeds đang đứng đầu BXH giải hạng Nhất Anh với 87 điểm sau 44 vòng đấu, trong khi West Brom xếp thứ 2 với 82 điểm nhưng đã đá 45 trận. Chỉ cần giành thêm 1 điểm ở 2 trận đấu cuối là Leeds cũng sẽ giành chức vô địch giải hạng Nhất mùa này.

Đây là lần đầu tiên sau 16 năm Leeds trở lại với giải đấu cấp cao nhất nước Anh. Trước đó, đội bóng này đã bị tụt hạng ở mùa giải 2003/2004 với việc chỉ giành được 33 điểm sau 38 vòng đấu và xếp thứ 19.

Lúc này, chỉ còn 2 tấm vé còn lại thăng hạng mùa sau và đó sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 CLB West Brom, Brentford và Fulham.

Chú thích ảnh
Leeds là đội đầu tiên giành vé thăng hạng Premier League mùa sau

 

Arteta bảo vệ kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal

Huyền thoại Arsenal Tony Adams từng chỉ trích Raul Sanllehi và giám đốc kỹ thuật Edu vì kế hoạch chuyển nhượng của CLB trong thời gian gần đây. Nhưng trước trận bán kết FA Cup gặp Man City vào cuối tuần này, Mikel Arteta đã lên tiếng bảo vệ: “Tôi có niềm tin trọn vẹn vào kế hoạch của CLB”.

“Tôi có một mối quan hệ thực sự tốt với Edu, với Raul với giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và tôi đã tiếp xúc trực tiếp với các chủ sở hữu”.

“Chúng tôi biết những gì chúng tôi muốn. Chắc chắn đó không phải là một vấn đề với Arsenal”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm