Vòng 21 Serie A: Sức sống Milan

10/01/2022 06:53 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Với thắng lợi 3-0 rất dễ dàng ngay trên sân Venezia chiều qua, Milan đã trở lại ngôi đầu bảng lần đầu tiên kể từ vòng 16. Cho dù đó chỉ là vị trí tạm thời cho đến trước khi Inter đá xong với Lazio rạng sáng nay, nhưng cũng là một dấu ấn đáng kể cho sức sống của đội bóng áo sọc đỏ-đen.

Kết quả Serie A vòng 20: Juventus hòa đáng tiếc với Napoli, AC Milan áp sát Inter

Kết quả Serie A vòng 20: Juventus hòa đáng tiếc với Napoli, AC Milan áp sát Inter

Vòng 20 Serie A đã buộc phải tạm hoãn 4 trận vì những vấn đề liên quan tới Covid-19. Những trận đấu còn lại đều đã diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với những kịch bản khác nhau.

KẾT QUẢ | BẢNG XẾP HẠNG LỊCH THI ĐẤU

 

 

Milan đã phải sống những ngày đầu năm 2022 trong tình trạng rất “thảm thương” về mặt nhân sự. Họ đã phải ra sân gặp Roma ở vòng 20 với đội hình vắng tới 11 cầu thủ vì các lý do khác nhau, trong đó có 4 người vì mắc Covid-19, và ở trận gặp Venezia vừa qua cũng vậy. Nhưng họ vẫn thắng và thắng không mấy khó khăn.

Tinh thần vượt khó vô song

Milan là đội bị ảnh hưởng nhiều nhất vì nạn chấn thương ở Serie A mùa này. Tính rộng ra, kể từ khi đến dẫn dắt Milan hồi tháng 10/2019, HLV Pioli chỉ có duy nhất 1 trận được sử dụng một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh. Bão chấn thương và cả dịch Covid-19 đã liên tục hủy hoại những tính toán của Pioli. Theo thống kê, trong 21 trận đã chơi ở Serie A từ đầu mùa, Milan đã ra sân với 20 đội hình xuất phát khác nhau, trong đó có 14 sự kết hợp khác nhau ở hàng thủ, 6 ở hàng tiền vệ và 14 sự kết hợp khác nhau ở hàng công. Chắp vá như thế, nhưng họ vẫn chơi cực tốt và vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng chính là sự xác nhận cho khả năng xoay vòng và sử dụng con người xuất sắc của Pioli, cũng như tinh thần vượt khó tuyệt vời của các cầu thủ Milan,

Milan mất 3 cầu thủ cho Cúp châu Phi 2021 đang diễn ra, trong đó có 2 tiền vệ trụ cột Kessie và Bennacer. Ngay trước trận gặp Roma hôm 6/1, họ đón thêm hung tin khi cả cặp trung vệ tốt nhất Tomori và Romagnoli cùng xét nghiệm dương tính với Covid-19, bên cạnh hậu vệ phải Calabria và thủ môn số 2 Tatarusanu. Do Kjaer đã chấn thương nghỉ hết mùa, Milan buộc phải ra sân với cặp trung vệ dự bị Gabbia - Kalulu, trong đó Kalulu vốn chỉ là hậu vệ cánh. Nhưng họ đã đánh bại Roma 3-1 trong trận đấu chứng kiến 2 cầu thủ Roma bị thẻ đỏ, với phong độ xuất sắc của tiền vệ trẻ Tonali và thủ môn Maignan. Sau đúng 10 năm, Milan mới lại có thể thắng được Roma ở cả 2 lượt trận Serie A trong một mùa giải. Mùa 2011-12 đó, Milan đang là đương kim vô địch và đang chạy đua Scudetto với Juventus.

kết quả bóng đá, kết quả bóng đá hôm nay, ket qua bong da, ket qua bong da hom nay, kết quả bóng đá Ý, kết quả Serie A, Venezia vs Milan, KQBD Ý
Milan vẫn thắng đậm dù đội hình “tơi tả” vì dịch bệnh, chấn thương và Cúp châu Phi

So với Roma, đối thủ Venezia chiều qua yếu hơn rõ rệt và không có gì bất thường khi Milan dễ dàng giành được 3 điểm và tiếp tục ghi được thêm 3 bàn thắng, trong đó có 2 bàn được ghi ở ngay những phút đầu tiên của 2 hiệp đấu, sau chỉ vài tình huống tăng tốc đơn giản.

Chạy đà cho những trận quyết chiến

Nhìn theo góc độ lạc quan, thì cơn bão Covid-19 ập đến lúc này đối với Milan lại có thể là điều may mắn, bởi trừ Roma được xem là đáng ngại ra (thực tế thì không phải vậy) thì các đối thủ Venezia và Spezia (cuối tuần này) là tương đối yếu. Sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như Tomori, Romagnoli và Calabria dương tính vào khoảng thời gian từ 20/1 đến đầu tháng 2, bởi đó là thời điểm Milan phải liên tiếp gặp Juventus (24/1) và Inter (6/2), đá những trận có thể quyết định đến thành bại của cả mùa giải. Giờ thì HLV Pioli hy vọng các trụ cột hàng thủ của ông có thể kịp bình phục cho quãng thời gian sinh tử đó. Nếu may mắn hơn nữa, Milan hoàn toàn có thể kịp đón Kessie và Bennacer trở lại cho trận derby với Inter, nếu đội tuyển của họ không đi quá sâu ở Cúp vô địch châu Phi 2021.

Chưa có gì chắc chắn về nhân sự, nhưng về phong độ, Milan đã cho thấy sự chuẩn bị rất tốt cho những trận đánh lớn trước mắt. Ibrahimovic và Maignan tiếp tục chơi hay, Messias và Kalulu càng chơi càng tiến bộ, Bakayoko cũng cho thấy sự tự tin lớn hơn sau mỗi lần được ra sân, trong khi Tonali luôn tỏ ra xuất sắc ở vị trí thủ lĩnh tuyến giữa. Nhưng đáng mừng nhất là sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng bên cánh trái. Leao vừa tái xuất đã ghi bàn vào lưới Roma, tiếp tục kiến tạo cho Ibrahimovic ghi bàn với lưới Venezia, trong khi Rebic cũng đã ra sân lần đầu tiên kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Việc 5/6 bàn đầu tiên của năm 2022 đến từ cánh trái cho thấy tầm quan trọng của sự trở lại này, bởi đó là nơi tập trung hầu hết sức mạnh tấn công của Rossoneri.

Kỳ chuyển nhượng đang diễn ra, thượng tầng Milan vẫn đang không ngừng nỗ lực tìm kiếm và đàm phán nhằm bổ sung ít nhất là 1 trung vệ và 1 tiền vệ nữa, song dù có thành công hay không, thì với những gì thầy trò ông Pioli đã thể hiện để vượt qua gian khó, họ vẫn xứng đáng được đặt trọn niềm tin.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm