Serie A: Cơ hội vàng cho những người gây thất vọng

10/06/2020 14:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Serie A cho phép thay 5 người trong một trận (trong 3 lần thay khác nhau) không chỉ là một điều kiện tuyệt vời cho các CLB có thể thực hiện quay vòng cầu thủ tối đa nhằm thay thế các cầu thủ đã kiệt sức hoặc chấn thương vì mật độ thi đấu khá dày khi giải trở lại ngày 20/6, mà còn chính là một cơ hội-có lẽ là cuối cùng-cho nhiều cầu thủ đã gây thất vọng hoặc ít được ra sân mùa này.

CHUYỂN NHƯỢNG 10/6: MU có phương án B thay Sancho. 5 CLB Ngoại hạng Anh muốn có Thiago Silva

CHUYỂN NHƯỢNG 10/6: MU có phương án B thay Sancho. 5 CLB Ngoại hạng Anh muốn có Thiago Silva

Chuyển nhượng bóng đá hôm nay: MU chọn Bernardeschi của Juventus làm phương án thay thế nếu họ không thể chiêu mộ Jadon Sancho của Dortmund. Arsenal, Newcastle, Wolves, West Ham và Everton là những CLB của Premier League muốn có sự phục vụ của trung vệ PSG Thiago Silva.

Maurizio Sarri có lẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất từ quy định mới, khi Juventus phải thi đấu trên cả 3 mặt trận, không chỉ trận bán kết lượt về Cúp Italy với Milan vào tối thứ Sáu này (và nếu thắng, sẽ vào chung kết đá đêm 17/6), họ còn 12 trận đấu của Serie A và ít nhất 1 trận đấu của Champions League vào tháng 8. Tóm lại, không dưới 14 trận đấu trong vòng chừng 40 ngày, và đó là cơ hội cho những cầu thủ đã không còn được ông tin dùng như Bernardeschi, những người đã gây thất vọng như Rabiot, những người có vẻ nhấp nhổm muốn ra đi như Higuain hay những người đang bị đồn đoán sẽ bị đẩy đi chỉ sau một mùa như Ramsey. Lazio, đối thủ cạnh tranh Scudetto với Juve, dù không có lịch thi đấu dày như Juve, nhưng vì không có một đội ngũ có chất lượng như các chàng trai của Sarri, vẫn cần tận dụng tối đa chiều sâu của đội hình. Simone Inzaghi có thể sẽ đặt niềm tin nhiều hơn vào trung vệ người Slovakia Vavro, trong khi ở hai cánh, những Marusic, Lukaku (em) và Joni cùng với đội trưởng Lulic (đã bình phục chấn thương) sẽ được sử dụng nhiều hơn.

Trong khi đó, Napoli muốn thấy Koulibaly và Milik chơi hay nhất có thể, bởi cả 2 cái tên này đều đã nằm trong danh sách có thể bán; Roma sẽ cần những người mới đến trong tháng 1/2020 là Ibanez và Villar thể hiện mình. Nhưng một trong số những cái tên được chú ý nhiều nhất khi bóng lăn trở lại chính là Eriksen. Không nghi ngờ gì nữa, tiền vệ người Đan Mạch được kì vọng rất nhiều kể từ khi anh tới Inter vào tháng Giêng. Nhưng cho đến khi bóng ngừng lăn vào đầu tháng 3, anh mới chỉ ra sân 3 trận trong đội hình chính thức và chưa tạo ra những ấn tượng mạnh mẽ nào về ảnh hưởng trong lối chơi. Được Conte đưa về để làm tăng chất lượng lối chơi của Inter, vốn đã trở nên dễ bắt bài hơn trong thời gian qua trong sơ đồ 3-5-2, Eriksen có thể chơi tốt phía sau 2 tiền đạo Lautaro và Lukaku. Với Milan thì khác, khi không có sự phục vụ của Ibra, HLV Pioli không mong gì hơn là thấy Rafael Leao chứng tỏ nhiều hơn nữa. Và ở hàng thủ, các milanista chỉ mong được thấy Calabria (thất vọng lớn nhất mùa này) và Conti tỏa sáng nhiều và đều hơn.

Bóng đá, Tin tuc bong da, MU mua Lautaro Martinez, Chelsea mua Kai Havertz, chuyển nhượng bóng đá, chuyển nhượng MU, tin tức MU, MU, Chelsea, Barcelona, bong da
Quy định cho phép thay 5 người/trận khi Serie A trở lại có thể là cơ hội bằng vàng cho những cầu thủ như Bernardeschi

Việc cho phép thay 5 người/trận trên thực tế là một cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ, khi các CLB đôn lên từ đội trẻ lên đội một nhiều tài năng dưới 23 tuổi. Juventus đã làm như vậy, Verona gọi lên 14 cầu thủ trẻ, Cagliari đã gọi 8 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở đi vào đội hình, trong khi Inter từng đe dọa sẽ đưa đội hình trẻ vào đá Cúp Italy với Napoli với lí do họ phải đá quá nhiều trận trong thời gian tới. Milan cũng có thể sẽ cho ra sân nhiều hơn Daniele, con trai của Paolo Maldini huyền thoại, cũng như Bresciani, tiền đạo trẻ rất được Gattuso yêu thích khi anh còn cầm quân ở Milan. Đối với các chàng trai trẻ tuổi 19, 20, không có cơ hội nào tốt như lúc này. Được đưa lên đội hình 1 là một điều hạnh phúc, và được ra sân còn tuyệt hơn nữa, vì chơi trên sân không khán giả, họ cũng sẽ chịu ít áp lực hơn.

Có một thống kê rất thú vị về hiệu quả thay người ở Serie A trước khi bóng ngừng lăn: Các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị đã ghi cho Atalanta 14 bàn thắng, nhiều nhất giải (đứng sau Atalanta là Verona, 9 bàn, chiếm 1/3 số bàn của họ mùa này; sau đó là Lazio và Lecce, 7 bàn), trong khi Inter chỉ có được duy nhất 1 bàn từ các cầu thủ dự bị. Sẽ có điều gì đó thay đổi từ hướng Conte, khi HLV Inter khẳng định rằng đội bóng của anh chưa hề từ bỏ cuộc đua Scudetto?

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm