Ronaldo: 'Ở tuổi này, người ta đến Trung Quốc, tôi đến Juve để vô địch và giành QBV'

17/07/2018 12:32 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo ra mắt ở Juventus, Cristiano Ronaldo cho biết anh muốn giúp đội bóng này đoạt Champions League. Ngôi sao người Bồ Đào Nha thậm chí muốn giành QBV thêm lần nữa.

Cristiano Ronaldo có buổi họp báo ra mắt ở Juventus ngay sau khi anh hoàn tất cuộc kiểm tra y tế. Ngôi sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha đã gây chấn động khi chuyển từ Real Madrid sang Juventus với giá 100 triệu euro trong mùa Hè. Khi được hỏi về lí do mình gia nhập Real Madrid, Ronaldo trả lời: “Đó là một quyết định dễ dàng. Juventus là một trong số những CLB vĩ đại nhất thế giới. Vì thế, thật dễ dàng để đưa ra quyết định. Nơi này có một HLV tuyệt vời, một ngài chủ tịch tuyệt vời và thành phố cũng tuyệt vời nữa”.

Ronaldo thổ lộ tham vọng với Juventus: “Tôi có một sự nghiệp tuyệt vời ở Real Madrid. Tôi đã giành được mọi danh hiệu ở đó và giờ là lúc tôi tìm kiếm thử thách mới. Tôi cảm thấy hạnh phúc và có động lực. Tôi muốn chứng tỏ ở Italy rằng mình là cầu thủ hàng đầu thế giới. Tôi chẳng còn phải chứng minh điều gì nữa cả. Các thống kê về tôi đã nói lên tất cả. Nhưng tôi không muốn đến một môi trường dễ chịu. Tôi đã chơi bóng ở M.U, Real Madrid và giờ đây, tôi đã sẵn sàng cho thách thức mới”.

Chú thích ảnh
Ronaldo đã chính thức gia nhập Juventus

Ngôi sao 33 tuổi cam kết sẽ nỗ lực hết sức ở Juventus: “Tôi đã gặp may mắn trong sự nghiệp của mình và tôi mong chờ những trải nghiệm mới. Tôi có niềm tin ở những đồng đội mới và tôi sẽ làm việc chăm chỉ để cống hiến hết sức mình cho đội bóng”.

Khi được hỏi rằng mình có tự tin giúp Juventus đoạt Champions League không, Ronaldo tuyên bố: “Dĩ nhiên là tôi muốn giành Champions League lần nữa. Nhưng không chỉ có Champions League thôi đâu, tôi còn muốn đoạt Scudetto nữa. Tôi muốn đoạt tất cả những danh hiệu đó. Nhưng chúng ta phải kiên nhẫn. Champions League là giải đấu rất khó để vô địch. Juventus đã nhiều lần tiến gần đến danh hiệu Champions League này trong những mùa giải qua nhưng vô địch giải đấu này là rất khó. Tôi hy vọng mình là ngôi sao may mắn cho Juventus nhưng chúng ta hãy chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra”.

Chú thích ảnh
Ronaldo chụp ảnh với các lãnh đạo của Juventus

Ronaldo nói về việc rời Real Madrid: “Tôi không thực sự cảm thấy buồn vì rời Real Madrid. Tôi ở đây để đối mặt với thách thức mới trong sự nghiệp của mình. Juventus là một CLB lớn và thường thì ở độ tuổi của tôi, nhiều cầu thủ tới Qatar hay Trung Quốc, tôi rất tôn trọng quyết định của họ. Được gia nhập Juventus trong giai đoạn này của sự nghiệp là niềm hạnh phúc với tôi. Tôi rất biết ơn Juventus vì đã cho tôi cơ hội này”.

Khi được hỏi về những tràng pháo tay của CĐV Juventus sau cú ngả bàn đèn vào lưới “Bà đầm già” của mình ở Champions League mùa trước, Ronaldo phát biểu: “Đó là khoảnh khắc thực sự choáng váng với tôi. Được khen ngợi theo cách đó giống một phần thưởng vậy và nó làm tăng động lực cho tôi để khởi đầu cho một hành trình mới. Tôi hy vọng có thể đền đáp được tình cảm của các CĐV khi tôi chơi bóng cho Juventus. Xin cảm các CĐV có mặt ở sân bay và những người chào đón tôi ở đây”.

“Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi chưa quyết định bất cứ điều gì khi nói rằng có thể rời Real Madrid sau trận Chung kết ở Kiev. Tôi khác biệt so với nhiều cầu thủ khác, những người nghĩ rằng sự nghiệp của họ đã kết thúc ở vào độ tuổi của tôi. Tôi lúc này đã 33 tuổi và tôi thực sự mong chờ những thách thức mới trong sự nghiệp”.

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cho biết anh sẽ chính thức tập luyện ở Juventus vào ngày 30/7 tới. Ronaldo phát biểu rằng việc anh đá trận ra mắt lúc nào là tùy thuộc vào quyết định của HLV Max Allegri. Ronaldo cũng thừa nhận anh chỉ nhận được duy nhất lời đề nghị của Juventus trong mùa Hè này.

Ronaldo ra mắt Juventus: Gây sốt khủng khiếp, che mờ Pháp vô địch World Cup

Ronaldo ra mắt Juventus: Gây sốt khủng khiếp, che mờ Pháp vô địch World Cup

Cristiano Ronaldo đã gây ra cơn sốt thực sự khi anh đặt chân tới Turin vào hôm nay (16/7) để tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức kí hợp đồng với nhà ĐKVĐ Juventus.

Ronaldo cho biết anh muốn giành thêm danh hiệu QBV: “Tôi muốn giành nhiều danh hiệu và muốn mình là cầu thủ giỏi nhất. Có thể tôi sẽ được trao QBV lần nữa nhưng đó là điều bình thường. Tôi đã giành QBV ở M.U và Real Madrid nên tại sao không thể đoạt danh hiệu đó trong lúc chơi bóng cho Juve chứ? Chúng ta hãy chờ xem”.

Khi được hỏi rằng mình có mệt mỏi về những so sánh với Lionel Messi không, Ronaldo trả lời: “Tôi không cảm thấy mệt mỏi và tôi cũng không quan tâm tới những so sánh đó. Tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức có thể ở Juventus. Giới truyền thông thích những so sánh về Messi nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể”

“Tôi mong muốn Serie A khởi tranh ngay ngày mai. Tôi là người ưa thách thức và lúc này, tôi đã sẵn sàng. Tuổi tác không phải là vấn đề với tôi”, Ronaldo khẳng định.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm