Milan phải giữ Donnarumma bằng mọi giá

06/03/2017 14:37 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gianluigi Donnarumma đã có 57 trận khoác áo AC Milan, 2 lần bắt cho tuyển Italy, và được coi là “truyền nhân” của Gianluigi Buffon. Nhưng thật khó tin khi Donnarumma mới chỉ tròn 18 tuổi cách đây 2 tuần.

Gianluigi Donnarumma lần đầu ra mắt CLB vào tháng 10/2015. Sau hơn một năm thi đấu, anh đã không ngừng trưởng thành và phát triển khả năng của mình.

Tương lai chưa ở San Siro

Ban đầu, người hâm mộ chỉ ấn tượng bởi những pha cứu thua ngoạn mục của Donnarumma. Tuy nhiên cho tới nay, mọi người đã phải sững sờ trước khả năng điều khiển hàng thủ và ra vào trong khu vực vòng cấm linh hoạt. Nếu Donnarumma có điểm yếu nào thì có lẽ anh đang che giấu chúng rất tốt vì hiếm khi thủ thành 18 tuổi này mắc sai lầm.

Milan lên kế hoạch giữ chân Donnarumma

Milan lên kế hoạch giữ chân Donnarumma

Theo Calciomercato, AC Milan đang ráo riết đàm phán một bản hợp đồng mới với Gianluigi Donnarumma nhằm giữ chân thủ thành trẻ này trước sự quan tâm từ Juventus, Chelsea, Man United, Barcelona và Real Madrid.

Huyền thoại Dino Zoff từng thừa nhận Donnarumma giỏi hơn ông. Còn Buffon cho rằng Donnarumma có thể tạo ra “thời đại cho riêng mình”. Trong khi đó, Giovanni Galli tin rằng tài năng như Donnarumma phải mất 30 tới 40 năm mới xuất hiện một lần.

Tất cả những điều đó khiến các CĐV Milan tin rằng Donnarumma có đủ tiềm năng để trở thành huyền thoại của Rossoneri và là hình ảnh đại diện cho đội bóng trong nhiều năm tới. Thế nhưng, mọi chuyện không thể diễn ra đơn giản như mong muốn của họ. Lúc này, người đại diện Mino Raiola của Donnarumma vẫn úp mở tương lai của anh. Đồng thời, ông cũng mở cánh cửa để đón nhận những lời đề nghị từ các CLB khác. Tương lai của tài năng sáng giá nhất Milan chưa chắc sẽ thuộc về San Siro.

"Donnarumma đang nhận được rất nhiều sự chú ý. Nếu có ngày Donnarumma chia tay CLB thì cậu ấy sẽ đến một đội bóng ở nước ngoài. Nếu việc đó xảy ra thì chắc cũng sẽ không có vấn đề gì", Mino Raiola trả lời phỏng vấn tờ La Gazzetta World hồi tháng 3/2016.

Nếu mọi người để ý sẽ thấy rằng từ trước đến nay, trong các phát biểu của Donnarumma chưa từng mảy may có suy nghĩ sẽ rời AC Milan. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng suốt 3 năm qua, đội chủ sân San Siro đã vắng bóng ở đấu trường châu Âu. Thậm chí ở Serie A, Milan giờ đây cũng chẳng thể cạnh tranh vô địch với Juventus, Napoli hay Roma. Những thất bại sẽ chẳng thể níu giữ mãi một tài năng lớn. Vì thế, dù thế nào thì khả năng ra đi của Donnarumma vẫn luôn tồn tại.


Chờ lời hứa từ SES

Công bằng mà nói, trong 3 mùa giải qua, đây là mùa giải thi đấu thành công và ổn định nhất của AC Milan. Công lớn thuộc về HLV Vincenzo Montella khi ông đã tận dụng và phát huy được khả năng của những hạt nhân tài năng trẻ. Ngoài ra, sắp tới AC Milan sẽ chuyển giao quyền lực sở hữu từ Fininvest sang Sino Europe Sports (SES - Trung Quốc). Người hâm mộ Milan hy vọng với sự đầu tư của tập đoàn Trung Quốc sẽ giúp đội bóng mạnh mẽ hơn về tài chính.

Tuy nhiên, dù thế nào thì ưu tiên hàng đầu của SES sẽ phải là gia hạn hợp đồng với Donnarumma. Thủ thành 18 tuổi là tài năng hiếm có và vô cùng đặc biệt. Nếu Milan muốn thực sự quay trở lại ngày tháng vinh quang thì họ phải ngưng việc “chảy máu” tài năng, điều đã xảy ra trong nhiều năm qua.

SES từng hứa sẽ giải quyết các vấn đề và khó khăn của đội bóng khi chính thức tiếp quản. Chắc chắn lúc các CĐV của Rossoneri sẽ mong SES nhanh chóng thực hiện lời nói của mình. Bởi chỉ khi đó, Donnarumma mới có cơ sở để cam kết gắn bó lâu dài với đội bóng và khiến mọi tin đồn ra đi trôi vào quên lãng.

Trọng Hiệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm