Milan chiêu mộ Divock Origi: Thêm vũ khí cho các trận đánh lớn

30/06/2022 14:25 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 28/6 vừa qua, tiền đạo người Bỉ Divock Origi đã chính thức ký hợp đồng thi đấu 4 năm với Milan theo dạng chuyển nhượng tự do từ Liverpool, nơi mà anh thậm chí được HLV Jurgen Klopp coi là một huyền thoại. Ở trận cuối cùng Liverpool đá trên sân Anfield mùa giải vừa kết thúc, các cầu thủ Liverpool đã xếp hàng hai bên để tôn vinh Origi.

Mùa Hè của Milan: Giữ chân Leao là nhiệm vụ tối thượng

Mùa Hè của Milan: Giữ chân Leao là nhiệm vụ tối thượng

Song song với công tác tăng cường lực lượng (thực tế chưa triển khai được gì), Milan sẽ phải đặc biệt chú tâm vào việc giữ chân các cầu thủ trụ cột, mà trong đó, tiền đạo cánh Rafael Leao là người quan trọng nhất.

Điều gì đã khiến một cầu thủ chỉ chuyên đóng vai trò dự bị trong suốt 8 năm thuộc biên chế Liverpool được trọng vọng đến thế? Là thái độ chuyên nghiệp tuyệt vời, là tinh thần hi sinh vì tập thể và là khả năng ghi những bàn thắng quan trọng trong những trận đấu rất quan trọng.

Từ “thần tài” của Liverpool…

Trừ 2 mùa được đem cho Lille và Wolfsburg mượn, Origi chỉ có duy nhất mùa 2016-17 được thường xuyên đá chính ở Liverpool. Sau đó, anh luôn chỉ đóng vai trò dự bị cho bộ ba tấn công trứ danh Salah - Firmino - Mane. Nhưng Origi chấp nhận điều đó một cách rất “đàn ông”. Dù chỉ thường được đá chính ở những giải kém quan trọng như League Cup, anh vẫn luôn tập luyện chăm chỉ, nỗ lực từng ngày với mục tiêu tận dụng những cơ hội ra sân ít ỏi để ghi dấu ấn.

Và Origi làm nên sự nghiệp của anh từ ghế dự bị. Trong số 28 bàn thắng anh ghi cho Liverpool ở Premier League và cúp châu Âu, có tới 12 bàn là sau khi được vào thay người, gần nửa là những bàn thắng quan trọng. Origi nhận được sự tín nhiệm tối đa từ Klopp và fan hâm mộ Liverpool, những người coi anh là “gà son”, là “thần tài”, là sự cứu rỗi mỗi khi đội nhà gặp khó khăn trong khâu ghi bàn hoặc thiếu hụt lực lượng. Đóng góp điển hình của Origi cho Liverpool là cú đúp giúp Liverpool ngược dòng không tưởng, đánh bại Barcelona chung cuộc 4-3 ở lượt về bán kết Champions League mùa 2018-19, khi anh đá thay ngôi sao Salah bị chấn thương. Sau đó, anh còn ghi bàn ấn định thắng lợi 2-0 trước Tottenham ở chung kết, giúp Liverpool lần thứ 6 lên ngôi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Chú thích ảnh
Origi được kỳ vọng sẽ là “thần tài” mới của Milan

… đến kỳ vọng “Giroud 2.0” ở Milan

Nhìn vào những con số, rất khó để xem Divock Origi là một chân sút hàng đầu đủ sức gánh vác hàng công của Milan, nhất là khi đội bóng có mục tiêu bảo vệ danh hiệu Scudetto và tiến xa ở Champions League. Milan cũng không đặt quá nhiều kì vọng vào Origi, người vốn được đưa về để thế chỗ Ibrahimovic và chia sẻ trách nhiệm với Giroud, những chân sút đã rất lớn tuổi. Milan đạt thỏa thuận với Origi từ tháng 4/2022, nhưng họ vẫn tiếp tục nhắm tới một tiền đạo trẻ đa năng bổ sung cho hàng công, với các mục tiêu như Scamacca, De Ketelaere, Zaniolo.

Song Origi sẽ là sự bổ sung rất quý giá cho Milan ở yếu tố kinh nghiệm thi đấu quốc tế và cái duyên ghi những bàn thắng quan trọng. Đó cũng chính là những gì họ kỳ vọng ở bản hợp đồng giá rẻ đưa Giroud đến từ Chelsea mùa Hè năm ngoái, và thực tế những kỳ vọng đó đã được đền đáp vô cùng xứng đáng. Giroud, vốn chỉ được xem là dự bị cho Ibrahimovic, đã ghi những bàn thắng cực kỳ quan trọng trong hành trình lên ngôi của Milan tại Serie A, chứng minh anh là cầu thủ của những trận đánh lớn. Bây giờ, người Milan mong muốn và tin tưởng Origi sẽ làm được những điều tương tự trong màu áo sọc đỏ-đen.

Tìm người “tiếp đạn” cho Origi

Sự có mặt của Origi là niềm an ủi nhỏ nhoi cho Milan trong một mùa Hè ảm đạm, ít nhất cho đến lúc này. Trong khi các đối thủ lớn như Juventus và Inter đã bổ sung những cầu thủ danh tiếng như Pogba, Lukaku, Di Maria, thì Milan lại liên tục thất bại ở những thương vụ tưởng đã nắm phần thắng từ lâu. Sau khi không tranh nổi Botman với Newcastle, Milan cũng sắp đầu hàng ở vụ Renato Sanches, người được cho là chỉ muốn đến PSG.

Không Sanches, Milan sẽ lại phải tìm mục tiêu khác để thay thế vị trí Kessie ra đi, nhưng ngay lúc này, họ đang tập trung vào việc chiêu mộ 1 hoặc 2 tiền vệ tấn công để bổ sung cho cánh phải và có thể là cả vị trí hộ công. Hiện có 2 cái tên đứng đầu danh sách là Hakim Ziyech và Marco Asensio. Milan đã được Chelsea chấp thuận cho mượn Ziyech, nhưng hai bên chưa thống nhất về điều khoản lựa chọn hay bắt buộc mua đứt vào cuối mùa. Trong khi đó, vấn đề của Asensio là mức lương cầu thủ này đòi hỏi đang nằm ngoài ý định của Milan.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm