Lộ Lí do vì sao Juventus bán Bonucci cho AC Milan

14/07/2017 19:00 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – AC Milan đang tiến rất sát tới việc chiêu mộ trung vệ Leonardo Bonucci, trong khi nhiều CĐV Juventus vẫn chưa hiểu lí do vì sao mà “Bà đầm già” bán hậu vệ này.

Trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus sắp cập bến AC Milan với giá khoảng 40 triệu euro. Bonucci có thể sẽ hoàn tất vụ chuyển nhượng sang AC Milan vào hôm nay. Lúc này, nhiều CĐV của Juventus đang tự hỏi vì sao mà “Bà đầm già” lại bán Bonucci cho AC Milan, khi mà hậu vệ này vẫn đang thi đấu tốt.

Trang 101greatgoals đã vạch ra nguyên nhân mà Juventus chấp nhận để Bonucci ra đi. Ở mùa giải vừa qua, Bonucci vốn đã hục hoặc với HLV Allegri của Juventus. Và mọi việc đã trở nên tệ hơn ở trận Chung kết Champions League 2017, khi Juventus thua Real Madrid tại Cardiff.

Trong lúc nghỉ giải lao, các cầu thủ của Juventus được cho là đã mâu thuẫn với nhau trong phòng thay đồ. Dani Alves đã chỉ trích màn trình diễn mờ nhạt trong hiệp một của Paulo Dybala. Ông Allegri đã đứng ra bảo vệ Dybala, nhưng sau đó, Bonucci nhảy vào chỉ trích tiếp tiền đạo người Argentina.

Chú thích ảnh
Bonucci vốn đã mâu thuẫn với Allegri

Hậu vệ Andrea Barzagli đã lên tiếng yêu cầu mọi người bình tĩnh lại, nhưng Bonucci liền quay ngoắt lại chỉ trích việc cầu thủ này thua trong pha tranh chấp với Marcelo. Barzagli sau đó đổ lỗi cho Bonucci về bàn thắng đầu tiên của Real Madrid. HLV Allegri sau đó đã phải tách cặp đôi đang cãi nhau này ra. Sang hiệp 2, Juventus vỡ trận hoàn toàn trước Real Madrid.

Sau khi mùa giải kết thúc, Juventus quyết định tống cổ “hai trái táo thối” khỏi đội hình là Bonucci và Alves.

Cựu cầu thủ của Juventus, Alessandro Del Piero cho biết anh rất ngạc nhiên khi biết Bonucci sắp sang AC Milan. "Tôi chưa bao giờ lường trước được điều này. Nó giống như một trò đùa. Tin tức mà báo chí đưa giống như tiếng sét giữa trời xanh vậy. Đó là vụ chuyển nhượng đáng kinh ngạc", Del Piero phát biểu. 

AC Milan và Juve đã chuyển nhượng những cầu thủ nào cho nhau?

Giuseppe Meazza

Huyền thoại bóng đá Italy đã chuyển sang AC Milan vào năm 1940, nhưng sau 2 năm ông đã tới Juventus và chỉ thi đấu cho “Bà đầm già” đúng một mùa giải.

Fabio Capello

Hồi còn theo nghiệp cầu thủ, Capello đã chơi bóng cho cả AC Milan và Juventus. Ông đã thi đấu cho Juventus từ năm 1970 đến 1976. Sau đó, vì chấn thương đầu gối mà Capello bị Juventus đẩy sang AC Milan để đổi lấy Romeo Benetti và 100 triệu lire vào năm 1976.

Paolo Rossi

Rossi đã thi đấu cho Juventus kể từ năm 1981, nhưng do ngồi dự bị quá nhiều mà vào năm 1985, ông chuyển sang thi đấu cho Milan và ở lại đây đúng 1 mùa bóng.

Roberto Baggio

Năm 1995, Lippi, Bettega và Umberto Agnelli khẳng định rằng Baggio không còn nằm trong kế hoạch của họ ở Juventus. Sau đó, Juventus yêu cầu Baggio phải giảm 50% lương nếu muốn ở lại. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của chủ tịch Silvio Berlusconi AC Milan và HLV Capello mà Baggio đã được bán sang AC Milan với giá 6,8 triệu bảng.

Edgar Davids

Hè năm 1996, AC Milan tận dụng lợi thế từ luật “Bosman” để giành Edgar Davids từ Ajax. Nhưng anh thi đấu không thành công ở mùa bóng đầu tiên cho AC Milan và đã bị bán sang Juventus với giá 5,3 triệu bảng.

Filippo Inzaghi

Sau những thỏa thuận với hai giám đốc của Milan là Galliani và Braida, Inzaghi đã sang AC Milan vào năm 2001 với giá 45 triệu lire cộng thêm Cristian Zenoni.

Andrea Pirlo

Tiền vệ người Italy đến Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2011, sau khi đáo hạn hợp đồng với AC Milan.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm