Jose Mourinho: Muốn xây dựng đội bóng, phải thấu hiểu con người

22/06/2022 06:27 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - “Không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ ngừng khao khát. Tuổi tác chẳng có vai trò gì, mà đó là vấn đề của tính cách con người”. Đấy là những câu kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn rất “ngầu” của HLV Jose Mourinho gần đây, giữa thời gian ông đi nghỉ Hè cùng gia đình.

MU trong mơ với 4 tân binh của Erik Ten Hag sẽ như thế nào?

MU trong mơ với 4 tân binh của Erik Ten Hag sẽ như thế nào?

HLV Erik Ten Hag rất muốn chiêu mộ 4 tân binh Jurrien Timber, Frenkie de Jong, Christian Eriksen và Antony cho MU Hè này. Hãy xem với 4 tân binh này, MU trong mơ của Ten Hag sẽ như thế nào?

Mấy tháng trước, Mourinho đã nói rằng ông không còn là “Người đặc biệt” nữa, nhưng điều đó là không đúng. Bởi vì trong khi hầu hết các đồng nghiệp chọn các bãi biển xanh mát để xả hơi sau một mùa giải căng thẳng, thì nhà cầm quân nổi tiếng này lại chọn đến thăm sa mạc khô cằn tại Namibia, nơi ông ngắm nhìn những con voi, sư tử và ngựa vằn, đồng thời luôn vui vẻ chụp ảnh selfie với người hâm mộ. Cũng không phải Mourinho đi xa đến thế để tránh mặt truyền thông, mà ông vẫn dành cho tạp chí Forbes một cuộc trò chuyện cởi mở.

Muốn xây dựng đội bóng, phải thấu hiểu con người

Trước khi trở lại Italy để dẫn dắt Roma, Jose Mourinho đã từng bị xem là một huấn luyện viên hết thời, một kẻ thất bại. Những thành tựu nhất định ở MU và Tottenham không xóa nổi thực tế rằng ông đã bị hai đội bóng giàu tham vọng đó sa thải. Nhưng chỉ sau 1 năm ở thủ đô xứ mì ống, Mourinho đã khôi phục lại tên tuổi khi đưa Roma giành chức vô địch Europa Conference League ở ngay mùa đầu tiên của giải đấu này, cũng là chiếc cúp châu Âu đầu tiên của Roma sau 95 năm lịch sử. Roma là đội bóng danh tiếng duy nhất của Serie A trắng tay trên đấu trường châu lục cho đến khi Mourinho đến và thay đổi tất cả. Đó rõ ràng không phải là một chiến công bình thường.

Khi được hỏi về tư duy để ông xây dựng nên một đội bóng chiến thắng, Mourinho nói rằng bí quyết cơ bản là phải tạo nên sự thấu hiểu và chia sẻ giữa mọi thành viên. Ông khẳng định ý nghĩa to lớn của việc tạo cho từng cầu thủ ý thức rằng họ là một phần quan trọng của đội bóng, mà để làm được việc đó, ông cần phải hiểu rõ họ không chỉ với tư cách một cầu thủ, mà còn với tư cách một con người. Sự thấu hiểu tạo nên một nền tảng văn hóa trong đội bóng để mỗi khi phải đưa ra những quyết định khó khăn, người thuyền trưởng luôn nhận được sự đồng thuận và ủng hộ. Thành công rực rỡ trong sự nghiệp cầm quân của Mourinho chứng tỏ ông đã đúng. Ngay ở mùa vừa qua, Roma và cả cá nhân Mourinho đã trải qua rất nhiều thời điểm khó khăn, nhưng sau cùng, họ đã có một mùa giải thực sự đáng nhớ.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho rất thân thiện bên cạnh những trẻ em ở Namibia, nơi ông đến nghỉ Hè

Muốn tạo nên một “RomaAzzurra”

Chẳng mất nhiều thời gian, Mourinho đã tự xây cho mình một tượng đài trong lòng các tifosi của Roma. Lúc này, mọi thứ ông làm chắc chắn cũng đều sẽ nhận được sự tin tưởng và ủng hộ, đặc biệt khi mùa giải thứ hai ở mỗi đội bóng thường là mùa giải mà “Người đặc biệt” giành được thành công cao nhất. Theo báo chí Italy, Mourinho đang muốn tái thiết hàng tiền vệ của đội bóng áo bã trầu với trọng tâm là hai cái tên Bryan Cristante và Davide Frattesi.

Người đầu tiên, Cristante, chính là cầu thủ chạy nhiều nhất của Roma ở mùa giải vừa qua với trung bình 11,38 km mỗi trận. Con số này chỉ kém 4 cầu thủ khác ở Serie A là Brozovic (Inter), Milinkovic-Savic (Lazio), Thorsby (Sampdoria) và Kiwior (Spezia). Sự năng nổ và bền bỉ của cầu thủ 27 tuổi này được ví như động cơ cho cả bộ máy vận hành, và với việc Sergio Oliveira không gây ấn tượng khi được mượn về từ Porto, Mourinho muốn giao cho Cristante phụ trách tuyến giữa của Roma. Không phải vô cớ mà ngay cả HLV Roberto Mancini của đội tuyển Italy cũng đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào cầu thủ này, sau khi những cựu thần Jorginho và Verratti gây thất vọng thời gian qua.

Người thứ hai, Frattesi, hiện vẫn là cầu thủ của Sassuolo, nhưng Roma có lợi thế lớn để đưa anh trở về sân Olimpico. Frattesi chính là cầu thủ trẻ ăn tập 3 năm tại Roma trước khi được bán cho Sassuolo năm 2017, trong đó có điều khoản 30% số tiền chuyển nhượng tiếp theo sẽ thuộc về Roma. Có nghĩa là nếu Frattesi được định giá 30 triệu euro, Roma chỉ phải bỏ ra 20 triệu hoặc thậm chí là ít hơn. Frattesi vừa có một mùa giải ấn tượng ở Sassuolo với vai trò tiền vệ con thoi, được gọi lên tuyển Italy dự Nations League và thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn.

Sự trở lại của Frattesi, nếu xảy ra, sẽ tiếp tục củng cố chất Italy cho Roma, đội đang sở hữu nhiều tài năng bản địa nhất trong nhóm các đội mạnh nhất, với Pellegrini, Spinazzola, Mancini, Cristante, El Shaarawy, Bove, Zaniolo và Calafiori. Bên cạnh đó, Roma cũng đang quan tâm tới Houssem Aouar, tiền vệ sáng tạo 24 tuổi của Lyon.

Roma đã “cháy” vé mùa sau

Trên lý thuyết, mùa giải 2021-22 đến 30/6 này mới kết thúc, nhưng ngay từ bây giờ, gần như toàn bộ vé xem cả mùa 2022-23 của Roma đã được bán. Cụ thể, theo Gazzetta dello Sport, có tới 33.500 vé trong tổng số 35.000 vé xem cả mùa sau đã đến tay người hâm mộ, chiếm 93,8%. Chắc chắn chỉ trong ít ngày tới, toàn bộ số vé sẽ được phân phối xong. Đây là điều chưa từng xảy ra với đội bóng này trong gần 20 năm qua. Lần gần nhất Roma bán được nhiều vé xem cả mùa hơn con số hiện tại là ở mùa giải 2003-04, với tổng số 36.915 vé.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm