Italy lỡ World Cup, hàng loạt ngôi sao chia tay đội tuyển

14/11/2017 08:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Sau Gigi Buffon, hàng loạt trụ cột như Daniele De Rossi, Giorgio Chiellini và Andrea Barzagli cũng đồng loạt nói lời chia tay ĐT Italy sau khi không giành được vé dự World Cup 2018.

Sau trận hòa không bàn thắng với Thụy Điển dẫn đến việc bị loại khỏi World Cup lần đầu tiên sau 60 năm, một loạt trụ cột đã nói lời chia tay với ĐTQG Italy. Trong số đó nổi bật nhất phải kể đến thủ thành Gianluigi Buffon. Thủ môn 39 tuổi từng khẳng định sẽ giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2018 nhưng với việc Italy không vượt qua vòng loại, anh đã phải thực hiện lời hứa của mình sớm hơn nửa năm.

Bên cạnh đó, Daniel De Rossi cũng đi đến quyết định tương tọaBuffon. Cầu thủ 34 tuổi đã ghi được 21 bàn thắng cho ĐT Italy trong suốt sự nghiệp. Lần ra sân đêm qua là trận thứ 117 của anh cho Azzurri. De Rossi đã vượt qua Andrea Pirlo để trở thành cầu thủ ra sân nhiều thứ 4 trong lịch sử ĐTQG.

“Đây là giây phút rất đen tối trong lịch sử bóng đá của chúng tôi. Sẽ có thời gian để đánh giá tất cả mọi thứ, nhưng điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là đội tuyển sẽ xây dựng lại dựa trên tinh thần mà các cầu thủ cho thấy ngày hôm nay”, De Rossi chia sẻ.

“Chúng tôi sẽ bắt đầu lại, giống như chúng tôi đã làm sau những giây phút thất vọng cùng cực khác. Tôi không tin rằng chúng tôi xứng đáng bị loại sau 180 phút. Thụy Điển xứng đáng nhận những lời khen ngợi sau màn trình diễn của họ nhưng trận đấu cũng khá cân bằng”.

“Bây giờ, thế hệ kế tiếp đã sẵn sàng cất cánh và chúng tôi phải bắt đầu lại từ họ. Không khí trong phòng thay đồ lúc này thật ảm đạm”.

“Tôi đã lang thang xung quanh sân tập Coverciano và trên khắp thế giới với chiếc áo này trong hơn một thập kỷ. Do đó, việc cởi nó ra lần cuối cùng mang lại một cảm giác thật kỳ lạ. Chúng tôi có những tài năng trẻ ở đó và có thể xây dựng cho tương lai”.

Chú thích ảnh
De Rossi chia tay ĐTQG Italy

Chiellini, 33 tuổi và đã có 96 lần ra sân cho Italy, cũng nói lời chia tay ĐTQG. Anh đã khuyến khích các CĐV chào đón thế hệ cầu thủ tiếp theo.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và họ cần sự ủng hộ và tình yêu của các bạn trong vài năm tới”, Chiellini phát biểu. “Đó là cả một con đường dài phía trước và sau mỗi thất bại như thế này, chúng tôi có rất nhiều điều phải làm”.

“Italy sẽ bắt đầu lại từ Marco Verratti và nhiều chàng trai khác sinh ra trong những năm 90, những người sẽ trưởng thành ở kỳ EURO tiếp theo mà may mắn thay, chúng tôi sẽ có một số trận đấu trên sân nhà”.

“Bóng đá thuộc về tất cả mọi người và tất cả chúng tôi đều muốn tạo ra một kỷ nguyên mới”.

Chú thích ảnh
Chiellini cũng không giấu được sự thất vọng
Chiellini: ‘Chiến thuật của Pep Guardiola đang hủy hoại các hậu vệ Italy’

Chiellini: ‘Chiến thuật của Pep Guardiola đang hủy hoại các hậu vệ Italy’

Trung vệ của Juventus Giorgio Chiellini cho biết một thế hệ hậu vệ của Italy đã bị ‘hủy hoại’ bởi chiến thuật của Pep Guardiola.

Barzagli, 36 tuổi, đã nói rằng “đây là sự kết thúc của một kỷ nguyên” sau khi anh có trận đấu thứ 73 ở đấu trường quốc tế và cũng là trận cuối cùng với tuyển Italy.

“Nói về bóng đá, đây là sự thất vọng lớn nhất trong cuộc đời tôi. Italy mang đến cho bạn những trải nghiệm độc đáo, mang lại cho bạn những cú sốc và tạo tình bạn giữa tất cả các CĐV. Thật xấu hổ khi mọi chuyện kết thúc theo cách này”.

“Tôi không biết chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì, tất cả những gì tôi biết là chúng tôi đã bị loại khỏi World Cup, đó là sự thất vọng lớn nhất và khiến cả đội bị tổn thương. Mọi người đều có những cảm xúc riêng của họ, nhưng thực sự rất khó chấp nhận điều đó ngay bây giờ”.

“Tôi hy vọng các cầu thủ trẻ có thể nắm bắt tình hình trong tay và làm tốt hơn chúng tôi. Thời đại của 4 hoặc 5 cựu binh đã gần đến hồi kết”, Barzagli khép lại.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm