Góc kỹ thuật: Lạy trời, Chiellini đừng mắc sai lầm!

22/04/2015 06:09 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thuật của Juventus cho tới thời điểm này vẫn được ông Max Allegri giữ kín nhưng giới chuyên môn vẫn chỉ ra cách tiếp cận trận đấu nhiều khả năng sẽ được đội bóng Italy sử dụng đêm nay.

Tấn công và chơi pressing với Monaco từ đầu? Chắc chắn là không bởi Juve không có lí do gì để làm vậy. Đơn giản vì họ phải đối mặt với nguy cơ bị Monaco phản công nhanh cực nguy hiểm như thời điểm đầu hiệp 1 trận lượt đi. Juve đang thắng và sạch lưới nên càng cần phải bảo vệ lợi thế (dù không quá lớn) đó. Như vậy, khả năng là Juve sẽ chơi phòng ngự phản công tương tự lối chơi họ chọn trước Dortmund ở lượt về vòng 1/8.

Sơ đồ 3-5-2 có thể được dùng trong trường hợp này vì nó cho phép Juve dễ dàng chuyển thành 5-3-2 khi cần thiết. Khi Juve đá thủ, Evra và Lichtsteiner ở hai cánh sẽ hạn chế dâng cao tấn công quá vạch giữa sân. Khi họ lùi sâu xuống thì các tiền vệ như Vidal và Marchisio sẽ thường xuyên quét ngang mặt sân để lấp vào các khoảng trống họ bỏ lại trong vai trò phòng ngự từ xa.

Khu vực trung tâm hàng thủ Juve sẽ được 3 trung vệ che chắn là Barzagli (lệch phải), Bonucci (giữa) và Chiellini (lệch trái). Án ngữ phía trên họ nhiều khả năng là Marchisio (hoặc Pirlo). Pirlo mạnh nhất về khả năng chuyển đổi nhanh từ thủ sang công bằng một đường chuyền hiểm hóc lên trên nhưng Marchisio lại mạnh hơn về khả năng phòng ngự từ xa khi chơi ở vị trí mỏ neo. Việc chọn Pirlo hay Marchisio đá tiền vệ mỏ neo từ đầu còn tùy theo thể lực của họ và đặc điểm của đối thủ.

Như trận lượt đi cho thấy thì khả năng dứt điểm của Monaco là hạn chế nên Juve không hẳn phải chơi phòng ngự quá triệt để. Mặc dù vậy, họ cũng không thể coi thường đại diện của Ligue 1 bởi chính Juve cũng gặp vấn đề trong phòng ngự.

Đó là khả năng chống bóng bổng và chọn vị trí không tốt của Bonucci cùng những sai lầm cá nhân mà anh và đặc biệt là Chiellini thường mắc phải rất dễ dẫn đến tai họa cho đội đầu bảng Serie A. Sự hiện diện từ đầu của Barzagli hứa hẹn giúp Juve phòng ngự chắc chắn hơn trong trận đấu mà họ không nhất thiết phải thắng.

Một khi Monaco tấn công, lối chơi phản công của Juve càng hữu dụng. Tốc độ và sự ăn ý giữa Tevez và Morata có thể trở thành liều thuốc độc kết liễu đại diện của bóng đá Pháp ngay tại Stade Louis II. Trường hợp Monaco đá cò cưa để chờ cơ hội “ăn trộm” từ một tình huống cố định hay khoảnh khắc sai lầm nào đó của hậu vệ Juve, họ vẫn rất khó thành công bởi một khi Juve phòng ngự chủ động, họ hiếm khi mắc sai lầm.

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm