Đội tuyển Ý: Tại sao Immobile 'bất động' khi lên tuyển?

07/09/2021 17:17 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Ciro Immobile là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick ở Serie A mùa giải này. Anh đã ghi 4 bàn chỉ sau 2 trận đầu mùa. Sau khi Ronaldo chuyển sang Premier League, thủ quân của Lazio không giấu giếm mục tiêu tái chiếm danh hiệu Vua phá lưới anh từng giành ở mùa 2019-20 với 36 bàn thắng.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 7/9

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 7/9: Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á: Việt Nam vs Úc, Hàn Quốc vs Liban, Trung Quốc vs Nhật Bản, Oman vs Ả Rập Xê Út, Syria vs UAE, Iraq vs Iran.

Nhưng Immobile không mang được sự sắc sảo ở Lazio lên tuyển Italy. Ở EURO 2020, anh chỉ ghi được 2 bàn thắng và hoàn toàn im tiếng từ sau vòng bảng. Hai trận vừa qua ở vòng loại World Cup 2022, Immobile nằm trong số những cái tên gây thất vọng nhất.

Năng lực của Immobile là rất rõ ràng, thể hiện qua con số 154 bàn trong 220 trận anh đã chơi cho Lazio kể từ năm 2016, tức trung bình cứ 4 trận anh lại ghi được 3 bàn. Nhưng trong màu áo Azzurri, Immobile chỉ ghi được 15 bàn trong 53 trận, hiệu quả chỉ bằng 1/3 so với ở Lazio. Chiếm vị trí trung phong số 1 nơi hàng công Italy suốt mấy năm gần đây, nhưng chân sút 31 tuổi chỉ thường xuyên đem đến sự ngao ngán, bất kể phong độ của anh ở Lazio có xuất sắc đến đâu.

Lý do dễ thấy nhất là Immobile không phải một tiền đạo toàn diện. Anh có thể dứt điểm tốt, chạy chỗ hay, nhưng khả năng hoạt động độc lập và đi bóng của anh rất hạn chế. Sự nghiệp đã qua của Immobile cũng cho thấy chỉ khi được đá trong sơ đồ phù hợp và được HLV ưu ái cho phép anh chơi theo cách anh muốn, tiền đạo này mới phát huy được tốt nhất năng lực.

Chú thích ảnh
Immobile cần một sơ đồ phù hợp hơn để chơi tốt cho Italy

Anh từng thất bại ở Dortmund rồi Sevilla, nhưng tỏa sáng rực rỡ ở Lazio, nơi anh được HLV Simone Inzaghi bố trí đá trong sơ đồ 2 tiền đạo hoặc chơi phía trên 2 hộ công. Immobile đá cao nhất, nhưng anh thường xuyên được Keita Balde, Luis Alberto rồi Joaquin Correa hỗ trợ rất gần ngay sau lưng, giải tỏa đi rất nhiều áp lực từ hàng thủ đối phương. Nhưng trên tuyển, đặc biệt ở thời Mancini, anh phải đá cắm trong sơ đồ 4-3-3 có 2 tiền đạo cánh.

Khoảng cách giữa anh với Insigne và Berardi/Chiesa là rất xa, khiến Immobile thường rất dễ bị cô lập, chia cắt. Điều đó dẫn đến việc hoặc Immobile không có cơ hội (cả trận gặp Thụy Sĩ, anh chỉ tung được 1 cú sút và nó bay lên khán đài), hoặc anh phải dứt điểm vội trong tình cảnh bị vây tứ phía. Anh cũng không được đá penalty như ở Lazio, phần nào khiến tâm lý càng thêm bị ảnh hưởng.

HLV Mancini có lý để không thay đổi lối chơi khi Italy vẫn bất bại và vừa vô địch châu Âu, nhưng một khi mọi sự đi chệch khỏi quỹ đạo, ông sẽ phải thay đổi. Có lẽ là bắt đầu từ vị trí của Immobile, bởi bỏ phí một chân sút tốt như vậy là điều quá đáng tiếc.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm