Del Piero ngạc nhiên trước sự cuồng nhiệt của tifosi Việt Nam

13/06/2015 06:58 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi giao lưu thành công tốt đẹp. Alex Del Piero lịch lãm, vui vẻ, tỏ ra ngạc nhiên trước sự nồng nhiệt của các tifosi và cảm động trước sự đón tiếp ân cần, chu đáo của Báo Thể thao & Văn hoá.

Alessandro Del Piero tới thăm thủ đô Hà Nội với tư cách là đại sứ của Vespa, để tham dự ngày hội Vespa lần đầu tiên được tổ chức dành tặng các fan Vespa và bóng đá.

Anh đáp máy bay tới sân bay Nội bài (Hà Nội) vào đầu giờ chiều mai (12/6) trong sự chờ đón của các tifosi Việt. Và cuộc giao lưu ở báo Thể thao & Văn hóa sẽ là hoạt động chính thức đầu tiên của Del Piero ở Hà Nội cuối tuần này.

Theo Piaggio Việt Nam, Việt Nam là nước duy nhất tại châu Á, huyền thoại bóng đá Del Piero có chuyến thăm ở vai trò đại sứ thương hiệu Vespa toàn cầu của mình.

Nhiều thập kỷ qua, Vespa được biết đến như một trong những biểu tượng của văn hóa và thiết kế Ý nổi tiếng trên toàn thế giới. Với sự hiện diện của huyền thoại của bóng đá Ý mọi thời đại Del Piero, đây chính là sự gặp gỡ của hai biểu tượng đỉnh cao về phong cách, chất lượng và tinh hoa nước Ý nổi tiếng trên toàn thế giới.

10h05: Alex Del Piero kí tặng các fan, chụp hình với tập thể phóng viên, btv báo Thể thao & Văn hoá và rời toà soạn. Báo Thể thao & Văn hoá tặng quà Del Piero, gửi lời cảm ơn, chào tạm biệt cựu danh thủ 40 tuổi. Buổi giao lưu thành công tốt đẹp.


Del Piero lên xe ra về trong sự bao vây và tiếc nuối của người hâm mộ


Fan may mắn có được chữ ký của Del Piero



Del Piero ký tặng fan và độc giả báo Thể thao & Văn hóa



Ông Lê Xuân Thành (phải), TBT báo Thể thao & Văn hóa, tặng quà lưu niệm cho Del Piero. Bên trái là đại diện của Piaggio, ông Costantino Sambuy.

09h51: Del Piero vui vẻ trả lời các câu hỏi của các tifosi. Được gặp anh, An (áo trắng, ngồi), một nữ CĐV đi từ Tp. Hồ Chí Minh ra Hà Nội gặp Del Piero, đã khóc...



09h51: Một CĐV hỏi về... cỡ giày Del Piero. Một CĐV hỏi về đội tuyển Italy. Và có cả những câu hỏi về nền bóng đá. 

Alex rất ngạc nhiên vì sự chào đón nồng nhiệt của các fan hâm mộ. Và rất ấn tượng với hà Nội. "Mắt tôi giờ đây mở to ra hơn khi đi trên đường phố Hà Nội, mọi thứ rất đẹp. Món ăn Việt Nam ngon. Tôi vốn là người yêu thích du lịch và tôi rất muốn trải nghiệm ở đây. Tôi sẽ quay lại Việt Nam. Tôi muốn nói rằng đây là lần đầu tiên và trong tương lai sẽ trở lại thêm nhiều lần nữa".

Một CĐV hỏi: "Cỡ giày của anh là bao nhiêu? Tôi có một cô bạn bán giày và muốn tặng giày cho anh".

Del Piero vui vẻ trả lời: "Cỡ giày của tôi là 42, tôi cảm ơn ai đó có nhã ý tặng tôi đôi giày".

Về vụ Calciopoli, Del Piero nói: "Dàn xếp tỉ số không phải là bóng đá. Điều đó thực sự tồi tệ với mọi người, với bóng đá, với cả những người hâm mộ".

09h41: Alex Del Piero giao lưu với Tổng biên tập Báo Thể thao & Văn hoá Lê Xuân Thành (phải) và các Tifosi.


09h35: Đúng 09h35 phút, Alex Del Piero bước xuống Trung tâm Thông tấn quốc gia. CĐV hô vang Del Pierooooo! Del Pierooooo! Ban tổ chức đã phải yêu cầu các CĐV về vị trí để buổi giao lưu bắt đầu.

09h33: Có cả những người nước ngoài tiến đến hỏi chúng tôi. Chắc chắn, ai cũng biết Alex Del Piero.


09h27: Báo Thể thao & Văn hoá đã đặt những bảng trưng bày bài phỏng vấn vào năm 2009 của nhà báo Anh Ngọc, Thông tấn xã Việt Nam. Nhiều người chăm chú đọc, không giấu nổi sự xúc động.




Đây là một trong những CĐV cuồng nhiệt nhất

09h24: Các CĐV Juventus yêu cầu ban tổ chức phát độc nhất 1 bài hát mang tên Grazie Alex (Cảm ơn Del Piero), ca khúc mà chính các CĐV Italy sáng tác để tri ân thần tượng của mình.

09h17: Các CĐV tiếp tục hỏi hàng chục câu nữa chỉ trong vài phút đồng hồ:

Độc giải Hoài Thuận:Anh có còn thường xuyên theo dõi Serie A không? Theo anh, Berardi, Zaza, Destro và... Balotelli, ai sẽ tỏa sáng trong tương lai?

Độc giả Vũ Dũng: Xin chào anh Alex. Xin hỏi anh chức vô địch World cup 2006 có ý nghĩa thế nào với anh?

Độc giải Minh Việt: Anh đã đến Úc và Ấn Độ thi đấu và vẫn chưa tuyên bố giải nghệ, anh có nghĩ mình sẽ đến Việt Nam chơi bóng?

09h05: Các CĐV đang chụp ảnh "tưng bừng" trước giờ Alex Del Piero đến. Thậm chí có cả những CĐV đi từ tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tới Hà Nội. Họ rất vui khi nhận được món quà là những tấm thẻ vào cửa giao lưu từ Báo Thể thao & Văn hoá.





Rất đông CĐV đã tập trung bên ngoài sảnh Trung tâm Thông tấn quốc gia. CĐV háo hức, sôi nổi nhưng xếp hàng lịch sự, văn minh






CĐV háo hức chụp ảnh, đợi Del Piero

Và thêm những câu hỏi hay từ độc giả Thể thao & Văn hóa:

+ Độc giả Hoàng Anh: Chào Alex, theo anh thì tiêu cực, dàn xếp tỉ số có ảnh hưởng thế nào đến một nền bóng đá? Nếu không có Calciopoli, Bóng đá Ý có mạnh hơn bây giờ không? Và xin hỏi anh là, giữa Messi và Ronaldo, anh thích ai hơn?

+ Độc giả Tuấn Anh: Chào anh Alex, theo anh ai là hlv xuất sắc nhất thế giới; giữa Pep Guardiola và Mourinho, ai xuất sắc hơn? Bóng đá Italy tại sao không còn những HLV giỏi nữa? Ai là người có anh hưởng nhất tới sự nghiệp của anh.

8h55: Hàng trăm tifosi đã có mặt ở Trung tâm thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt để được kiến diện và giao lưu với thần thượng của mình: Alex Del Piero.

8h30: Công tác chuẩn bị đón tiếp Del Piero đã hoàn tất. Rất đông CĐV đã có mặt tại Trung tâm Thông tấn quốc gia số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Các CĐV mang theo rất nhiều băng rôn, poster để chào đón và xin chữ kí thần tượng.

Alessandro Del Piero tới thăm thủ đô Hà Nội với tư cách là đại sứ của Vespa, với một trong các hoạt động chủ chốt, là tham dự ngày hội Vespa lần đầu tiên được tổ chức dành tặng các fan Vespa và bóng đá.

Theo đánh giá, Del Piero và Vespa có rất nhiều điểm tương đồng, và tất cả những điểm chung này đều đại diện cho những gì tinh túy nhất của đất nước Italy. Đó là hai biểu tượng đã nổi tiếng toàn cầu của Italy, đại diện cho thành công, ảnh hưởng sâu rộng đến công chúng.

12 giờ trưa qua (12/6), danh thủ Alessandro Del Piero đã đặt chân xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sự xuất hiện ở Việt Nam lần đầu của ngôi sao người Italy nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên Thể thao & Văn hóa (TTXVN) khi Del Piero đặt chân đến sân bay Nội Bài (Hà Nội):



Alex rạng rỡ xuất hiện tại sân bay Nội Bài

Cuộc giao lưu ở báo Thể thao & Văn hóa sẽ là hoạt động chính thức đầu tiên của Del Piero ở Hà Nội.

Vì thế, có mặt để chào đón Del Piero tại trụ sở Thông tấn xã Việt Nam, cơ quan chủ quản của báo Thể thao & Văn hóa, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội sẽ giúp bạn trở thành những người đầu tiên được tiếp xúc, và có cơ hội chụp hình, ký tặng từ huyền thoại bóng đá của Italy.

Tại cuộc giao lưu với người hâm mộ và độc giả báo Thể thao & Văn hóa vào sáng 13/6. Buổi giao lưu sẽ kéo dài 45 phút, cụ thể như sau:

- 9h15’, Del Piero dự kiến đặt chân đến Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, chào và ký tặng (nếu điều kiện cho phép) các fan hâm mộ.

- Từ 9h15’ - 10h00, Del Piero trực tiếp chia sẻ, trả lời các câu hỏi của các fan hâm mộ có mặt bên trong cuộc giao lưu, cũng như các độc giả Thể thao & Văn hóa qua website: thethaovanhoa.vn.

Độc giả và người hâm mộ đã có thể đặt câu hỏi với Del Piero khi truy cập vào website: thethaovanhoa.vn. Báo Thể thao & Văn hóa sẽ chuyển những câu hỏi mà chúng tôi cho là thú vị đến Del Piero.

Một số câu hỏi thú vị mà độc giả đã gửi tới Thethaovanhoa.vn:

+ Độc giả Lê Minh: Xin chào Alex,cảm giác của anh lần đầu tới Việt Nam như thế nào?Anh đã gặt hái nhiều thành công, vậy thành tích đáng nhớ nhất ở cấp câu lạc bộ và ĐTQG italia là gì?

+ Độc giả Thu Huyền: Trong thời kỳ đỉnh cao còn thi đấu, đối thủ nào mà anh ngán nhất? Bóng đá Italy luôn sản sinh ra nhiều cầu thủ nổi tiếng, anh ấn tượng ai nhất?

+ Độc giả Hoàng Thông: Hàng hậu vệ Italy nổi tiếng với những Baresi, Ferrrara, Maldini, Nesta, Cannavaro, vậy theo anh nguyên nhân nào khiến bóng đá Italy hiện nay không có những hậu vệ xuất chúng nữa?

+ Độc giả Mai Thi: Alex, anh có muốn trở thành HLV ko?

+ Độc giả Trần Sinh: Chào Alex! Cảm ơn anh đã giữ lời hứa đến Việt Nam. Tôi yêu anh và Juve tư những năm 1996. Lúc anh chia tay Juventus tôi đã rất buồn, anh có buồn không khi họ (Juve) đã không treo chiếc áo số 10 của anh? Xin cảm ơn.

Hồ sơ Alessandro Del Piero

Sinh ngày 09/11/1974, tại Conegliano, Italy

Các CLB trong sự nghiệp: Padova (1991-93, 14 trận/1 bàn), Juventus (1993-2012, 705/289), Sydney FC (2012-14, 48/24), Delhi Dynamos (2014, 10/1).

Đội tuyển quốc gia (1995-2008): 91 trận/27 bàn

Các thành tích trong sự nghiệp

Cùng Juventus: 8 Serie A: 1994–95, 1996–97, 1997–98, 2001–02, 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2011–12 1 Coppa Italy: 1994–95 4 Siêu cúp Italy: 1995, 1997, 2002, 2003 1 Champions League: 1995–96 1 Siêu cúp châu Âu: 1996 1 UEFA Intertoto Cup: 1999 1 Cúp Liên lục địa: 1996

Cùng đội tuyển Italy: Vô địch thế giới: 2006

Chỉ dẫn dành cho người hâm mộ
(Hãy nồng nhiệt, văn minh và trật tự)

Trước 8:30: Có mặt tại địa điểm chào đón Del Piero, trước cửa số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (Có chỗ gửi xe).

8h45: Sắp xếp vị trí chào đón, nhận phụ kiện cổ động, chào đón Del Piero (theo hướng dẫn của các nhân viên an ninh).

9h15: Chào đón Del Piero. Chụp hình, và ký tặng nếu điều kiện cho phép. Giao lưu trực tiếp và trực tuyến trên thethaovanhoa.vn

10h05: Chia tay Del Piero.

Thethaovanhoa.vn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm