Buffon không sợ Barca hay Real, chỉ ngại... Leicester

15/03/2017 13:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã lọt vào vòng tứ kết Champions League năm nay. Đối thủ họ e dè nhất không phải Barcelona hay Real Madrid mà là Leicester.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Porto, Juventus đã nhẹ nhàng lọt vào vòng tứ kết Champions League năm nay. Sau 2 lượt trận, “Lão bà” giành chiến thắng với tổng tỷ số 3-0.


Juventus 1-0 Porto

“Cho dù có lợi thế ở lượt đi cùng việc thi đấu hơn người nhưng những trận đấu ở cấp độ này luôn rất căng thẳng. Nếu đánh mất sự tập trung, bạn sẽ phải trả giá vì điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi đã cải thiện khả năng của mình rất nhiều. Giờ đây, đội bóng đã tự tin hơn. Cách đây 5 năm, chúng tôi đã đặt mục tiêu phải luôn lọt vào tứ kết Champions League ở mọi mùa giải. Nếu làm được điều này trong vòng một thập kỷ thì sẽ có cảm giác như giành được chức vô địch rồi vậy”, Buffon chia sẻ.

Cùng với họ, Leicester cũng đã xuất sắc ngược dòng trước Sevilla để điền tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Khi bắt đầu vòng 1/8, ít ai nghĩ rằng Leicester có thể tiến sâu tại giải đấu này. Tuy nhiên, “Bầy cáo” sẽ cùng với những đội bóng hàng đầu châu Âu khác như Real, Barca, Bayern tham dự lễ bốc thăm chia cặp đấu tứ kết diễn ra vào thứ Sáu 17/3 tới. Và Leicester chính là đội bóng mà thủ thành Gianluigi Buffon của Juventus muốn né tránh nhất.

“Tôi muốn tránh Leicester. Họ có sự quyết tâm và khát khao thi đấu lớn. Đó cũng sẽ là vũ khí giúp họ tấn công đối thủ của mình. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng toàn bộ sức lực nếu phải đối đầu với họ”, Buffon e ngại Leicester.


Buffon ngại tinh thần của Leicester

Trong khi đó, HLV Allegri của Juventus tỏ ra khá lo lắng về cơ hội vô địch của mình trong mùa giải này. Đây cũng có thể là mùa giải cuối ông gắn bó cùng “Lão bà”. Mối quan hệ của ông với các học trò thời gian qua không mấy tốt đẹp. Đồng thời, có nhiều tin đồn Arsenal muốn ông kế nhiệm vị trí của HLV Arsene Wenger vào mùa sau.


Allegri không hài lòng với màn trình diễn của các học trò

“Các cầu thủ cần cải thiện khả năng hơn nữa. Kết quả trận đấu không nói lên tất cả. Đội bóng đã có một hiệp một thi đấu thoải mái khi không có nhiều tình huống mạo hiểm. Tuy nhiên khi thi đấu với đối thủ chỉ còn 10 người trong hiệp 2, các cầu thủ lại không di chuyển để tạo ra khoảng trống. Còn phòng ngự thì dở tệ. Một vài pha bóng đã có thể khiến đội bóng phải trả giá. Đây là kết quả tốt nhất khi bạn thi đấu kém hiệu quả nhất. May thay đội bóng sẽ có cơ hội để sửa sai ở trên sân tập”, HLV Allegri không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm