Bóng đá Ý: Lợi thế cho kẻ khỏe mạnh trong cuộc đua Scudetto

06/12/2021 07:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Nhật báo La Gazzetta dello Sport cuối tuần qua đã cung cấp thống kê về tình trạng chấn thương của 20 đội bóng Serie A mùa này. Milan là đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vấn nạn này, trong khi Inter thuộc nhóm các đội bị ảnh hưởng ít nhất.

Vòng 15 Serie A: “Tình xưa, nghĩa cũ” hai nửa Milan

Vòng 15 Serie A: “Tình xưa, nghĩa cũ” hai nửa Milan

Điểm nhấn của loạt trận thuộc vòng 15 Serie A đêm nay là màn tái ngộ đội bóng cũ của Andriy Shevchenko và Thiago Motta, những tên tuổi lớn của Serie A thập niên 2000. Nhưng là ở thế đối đầu, trong tình cảnh hết sức gian khó.

Theo thống kê này, Milan đã có tổng cộng 11 cầu thủ bị chấn thương (không tính các trường hợp bị Covid-19 như Theo Hernandez hay Brahim Diaz) với tổng số trận không thể ra sân của họ lên tới 76 trận, tức tương đương 2 mùa giải Serie A. Genoa và Torino cùng có 11 cầu thủ chấn thương và số trận nghỉ là 61. Cagliari có 71 trận nghỉ, nhưng chỉ tập trung vào 6 cầu thủ, mức độ ảnh hưởng không phải quá cao. Đó cũng là trường hợp của Atalanta, 6 cầu thủ chấn thương với tổng số trận nghỉ là 47. Juventus cũng nghỉ 47 trận, nhưng số cầu thủ chấn thương là 10.

Napoli cũng nằm trong nhóm các đội khổ sở nhất vì chấn thương, với 13 cầu thủ kể từ đầu mùa và 53 trận họ phải nghỉ thi đấu. Trong khi đó, Inter hầu như không bị ảnh hưởng khi số ca chấn thương của họ chỉ là 6 (Sensi, Sanchez, De Vrij, Gargliardini, Vidal và Correa) và tổng số trận họ phải nghỉ chỉ là 25 trận. Dễ thấy, ngoại trừ De Vrij thì phần còn lại đều không phải các cầu thủ trụ cột, điều trái ngược hẳn so với tình cảnh của Milan hay Napoli. Tiền đạo Joaquin Correa sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết 2021 do chấn thương ở trận thắng Roma, nhưng HLV Inzaghi chẳng phải quá lo khi Dzeko và Lautaro Martinez đang có phong độ rất tốt.

Chú thích ảnh
Inter nắm lợi thế lớn nhờ ít bị ảnh hưởng vì chấn thương

Milan đã và đang nỗ lực tối đa để sống chung với bão chấn thương. Thành tích đứng đầu bảng xếp hạng cho thấy họ đã khắc phục tốt những khó khăn lớn lao, nhưng mùa giải mới chỉ đi qua được hơn 1/3 chặng đường. Chấn thương mới nhất của tiền đạo dự bị Pellegri càng khiến cơn đau đầu của HLV Pioli thêm dữ dội. Cả hàng tiền đạo của Milan giờ chỉ còn duy nhất lão tướng 40 tuổi Ibrahimovic là lành lặn, khi cả Rebic, Giroud và Pellegri đều chỉ có thể trở lại vào năm 2022. Trong khi đó, trung vệ trụ cột Kjaer sẽ phải nghỉ đến hết mùa vì chấn thương dây chằng.

Sự sa sút rõ rệt của Napoli thời gian gần đây có nguyên nhân lớn nhất đến từ chấn thương của các cầu thủ quan trọng nhất như Osimhen, Koulibaly, Anguissa, Insigne, bên cạnh cả chục trường hợp ít được nhắc đến khác. Rõ ràng khả năng vượt khó của thầy trò HLV Spalletti kém ấn tượng hơn so với Milan, nhưng dù sao, họ cũng đã làm nên những thành tích phi thường nhờ vào tinh thần rất tốt.

Nhờ tránh được các chấn thương và có đội hình dày dặn bậc nhất, Inter nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua Scudetto. Kế đó là Atalanta. Còn với Milan và Napoli, cầu Chúa phù hộ cho họ trong cuộc chơi dường như không cân sức này.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm