'Bà trùm' Juventus và thú chơi khăm Milan của Inter

27/06/2015 07:16 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus "tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi". Inter chỉ thích "chơi khăm" người anh Milan. Milan thì hăng hái, xăng xái, mà toàn thất bại.

Thị trường chuyển nhượng của bóng đá Italy trong khoảng 2 tuần qua được tóm lược một cách ngắn gọn như sau:

Juventus: Ai kín tiếng, tôi mua người đó!

Thông tin Carlos Tevez nhớ nhà, muốn trở về Boca Juniors và Andrea Pirlo muốn ra đi xuất hiện từ cuối mùa giải, cho đến giờ vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng thông tin Juve quan tâm rồi mua Mario Mandzukic thành sự thật chỉ trong trên dưới một tuần. Giá 19 triệu euro trả làm 3 đợt, thưởng thêm 2 triệu tùy thành tích, chốt giá xong là Mandzukic đến Turin kiểm tra y tế ngay; kiểm tra y tế xong là ngay hôm sau kí hợp đồng. Gần như không một khúc mắc nào, quyết đoán và gọn lẹ đến mức khiến người ta ngã ngửa.

Juve tạo cảm nhận họ là "Bà trùm" của Serie A. Doanh thu trên 100 triệu euro từ Champions League giúp họ chẳng lăn tăn gì khi tiêu chỗ "tiền lẻ" cỡ 7 triệu euro cho lần chi trả đầu tiên của vụ Mandzukic. Uy tín của đội Á quân Champions League và sự thành công của chiến lược bóng đá trong 5 năm qua tạo cho Juve vị thế trên tầm hẳn so với mặt bằng chung Serie A.

Mua người của Juve rất khó, nhưng bán người cho Juve rất dễ. Barcelona vẫn chưa đụng được vào một cọng lông chân của Paul Pogba, bởi Juve đã gia hạn hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi đến năm 2019. Họ để Andrea Pirlo và Carlos Tevez ra đi bởi đã tìm được người thế chỗ. Phần còn lại của thị trường, Juve chờ đợi cơ hội tốt, và hoàn tất một vài vụ "nhỏ lẻ" như mua lại Simone Zaza của Sassuolo.

Inter: Milan quan tâm ai, tôi mua người đó!

Đầu tiên là Geoffrey Kondogbia. Sắp tới là Giannelli Imbula. Milan trả 35 triệu euro cho Kondogbia, Inter trả 40 triệu. Milan đề nghị mức lương 3,5 triệu euro/năm cho Kondogbia, Inter trả 4,5 triệu. Milan không dám phá két vì một cầu thủ còn ít tiếng tăm như Imbula, Inter đã đạt được thỏa thuận trả tối đa 19 triệu euro cho cầu thủ trẻ của Marseille. Inter như thể muốn thách thức Milan.

Sếp Piero Ausilio của Inter đã nói chuyện với Adriano Galliani của Milan để thống nhất sẽ cạnh tranh sòng phẳng trong các vụ mua bán cầu thủ. Đúng là sòng phẳng thật, nhưng thật khó hiểu là Milan cứ quan tâm ai, Inter sẽ nhảy vào hỏi mua người đó.

Milan đã đặt nhiều niềm tin vào thương vụ Kondogbia, và đã đạt được thỏa thuận trước người hàng xóm. Nhưng Kondogbia đã lợi dụng chính sự hăng máu của Inter để lật kèo. Milan thua cay đắng mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đó là những chiến thắng về mặt tiếng tăm cho "Nerazzurri".

Adriano Galliani không còn là vị Thánh chuyển nhượng của Milan?

Milan: Ai "tham" tiền, tôi hỏi mua người đó!

70 triệu euro cho 5 năm hợp đồng với Kondogbia bị Adriano Galliani coi là mức phí "điên rồ". Nhưng Milan lại chỉ chăm chăm thực hiện những vụ điên rồ như vậy với mục tiêu rất rõ là khuếch trương danh tiếng.

Họ bắt đầu kì chuyển nhượng với ý định ngông cuồng: Mua Zlatan Ibrahimovic từ PSG. Là Ibra, người có mức lương cao đến nỗi chỉ cần làm việc trong 3 ngày, 12 giờ là đủ mua 5 hòn đảo! Milan sẵn sàng trả 9 triệu euro/năm cho Ibra mà vẫn bị từ chối.

35 triệu euro cho Kondogbia? Thất bại. 35 triệu euro cho Jackson Martinez? Thua. 50 triệu euro cho Alex Witsel của Zenit? Tiền vệ người Bỉ bảo nếu đã đến Italy thì chỉ muốn đầu quân cho... Juventus, còn không muốn tới Premier League.

Milan rõ ràng nhắm đến các cầu thủ không hoặc chưa có nhiều tham vọng về mặt thể thao, mà muốn kiếm được nhiều tiền và không coi chuyện vắng mặt tại cúp châu Âu mùa sau là vấn đề.

Nhưng những cầu thủ này khôn ngoan hơn Milan tưởng. Tân binh của họ vài ngày nữa có thể là Jose Mauri, miễn phí, 19 tuổi, từ Parma, một đội bóng đã... phá sản!

87,8 Inter Milan là đội bạo chi nhất thị trường chuyển nhượng Serie A cho đến hôm qua, 25/6. Họ đã chi 87,8 triệu euro cho 4 cầu thủ là Geoffrey Kondogbia (từ Monaco), Xherdan Shaqiri (mua đứt từ Bayern), Jeison Murillo (từ Granada) và Davide Santon (mua đứt từ Newcastle).

82,5 Juventus đã chi 82,5 triệu euro cho 5 cầu thủ: Paulo Dybala từ Palermo, Mario Mandzukic từ Atletico Madrid, Roberto Pereyra (mua đứt từ Udinese). Alberto Brignole từ Ternana, Sami Khedira từ Real Madrid.

1 Milan mới chi đúng 5,5 triệu euro để mua đứt quyền sở hữu của 1 cầu thủ: Luca Antonelli từ Genoa.


D.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm