01h45 ngày 14/10, Italy – Na Uy (Lượt đi 2-0): Vẫn phải chiến đấu vì suất hạt giống

13/10/2015 14:41 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Để tránh bảng tử thần, để vào bảng dễ thở tại EURO 2016, đội tuyển Italy vẫn phải căng sức thắng bằng được Na Uy vào rạng sáng mai.

Luật bốc thăm chia bảng EURO 2016 như sau. Sẽ có 4 nhóm hạt giống. Mỗi bảng có 4 đội nằm ở 4 nhóm hạt giống khác nhau. Nhóm hạt giống số 1 hiện đã có đội chủ nhà Pháp, đội đương kim vô địch Tây Ban Nha, đội tuyển Anh, đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Đức. Chỉ còn 1 suất cho nhóm hạt giống 1. Đội tuyển Italy hiện đang xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng theo hệ số của UEFA. Họ phải đấu tranh với các đội tuyển Hà Lan và Bỉ để giành được suất cuối cùng trong nhóm hạt giống số 1 này.

Họ sẽ đạt được mục tiêu đó nếu kịch bản sau đây xảy ra. Italy đánh bại Na Uy, Thổ Nhĩ Kì không thắng được Iceland ở lượt trận cuối cùng (dẫn tới việc Hà Lan không có suất đá play-off) và Bỉ không đánh bại được Israel.

Kịch bản có tới ba “sự việc” và Italy không nắm quyền tự quyết. Nhưng họ vẫn có hy vọng và thắng Na Uy trên sân nhà không phải việc không thể làm. Italy vì thế cố gắng đá để được lọt vào nhóm hạt giống số 1, qua đó giảm thiểu nguy cơ rơi vào bảng tử thần ở EURO. Đội tuyển Ý được cho là càng vào bảng khó đá càng hay, nhưng bây giờ không có gì đáng tin ngoài logic.

Ở EURO 2012, Italy vượt qua bảng tử thần có TBN, CH Ireland, Croatia. Ở EURO 2008, Italy vượt qua bảng tử thần có Hà Lan, Pháp và Romania. EURO 2004, Ý bị loại dù bảng đấu có những đội không mạnh hơn họ là Thụy Điển, Đan Mạch, Bulgaria. World Cup 2010, Ý bị loại khi bảng đấu chỉ gồm New Zealand, Paraguay, Slovakia. Tuy thế, cũng chẳng có “quy luật” luôn đúng. Tại World Cup 2014, ở bảng đấu khá khó có Uruguay, Anh và Costa Rica, đội Ý bị loại từ vòng bảng.

Việc cần làm bây giờ là giảm thiểu mọi rủi ro. Antonio Conte là mẫu HLV cầu toàn nên ông sẽ thúc đội Ý xông lên giành 3 điểm và sau đó cầu Chúa. Bất cứ cá nhân nào tự mãn sẽ không được quyền nằm trong đội ngũ của Conte. Lực lượng bóng đá Italy hiện không dồi dào hơn so với giai đoạn dự World Cup 2014 là mấy, thậm chí yếu hơn ở một vài khía cạnh, ví dụ tuổi tác và thể lực của những trụ cột như Buffon. Hơn nữa, trận đấu này sẽ là khởi đầu của một cuộc đua ngầm trong đội tuyển, để các tuyển thủ cạnh tranh giành suất dự EURO năm sau trên đất Pháp. Dung dưỡng cho sự tự mãn dù chỉ vài phút trong một chiến dịch chuẩn bị dài hơi là điều không được phép xảy ra.

Đội Ý gặp bất lợi đôi chút về lực lượng. Andrea Pirlo chấn thương, không đá được trận gặp Azerbaijan và vẫn vắng mặt trong các buổi tập gần đây. Ngôi sao Marco Verratti, người chơi hay nhất trận thắng Azerbaijan gặp chút vấn đề về cơ bắp nên cũng chưa chắc ra sân vào rạng sáng mai. Ở lượt đi, Italy đã thắng Na Uy 2-0 ở Oslo nhờ các bàn của Simone Zaza và Bonucci.

Đội hình dự kiến

Italy: Buffon - Darmian, Bonucci, Chiellini, De Sciglio - Candreva, Verratti, Parolo - El Shaarawy, Pelle, Giovinco

Na Uy:Nyland - Hovland, Elabdellaoui, Aleesami, Forren - Tettey, Johansen, Soederlund, Henriksen, Skjelbred - Berget.

Dự đoán: 2-1


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm