Toàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên và tràn đầy cơ hội vô địch tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 chỉ với đội hình không có tuyển thủ QG mà chỉ có 3 ngoại binh làm chỗ dựa, HAGL đã cho thấy công tác tuyển mộ ngoại binh có vai trò quan trọng đến thế nào với quá trình chuẩn bị cho V-League 2022 của đội bóng phố núi.

(Thethaovanhoa.vn) – Toàn thắng sau 2 trận đấu đầu tiên và tràn đầy cơ hội vô địch tại Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022 chỉ với đội hình không có tuyển thủ QG mà chỉ có 3 ngoại binh làm chỗ dựa, HAGL đã cho thấy công tác tuyển mộ ngoại binh có vai trò quan trọng đến thế nào với quá trình chuẩn bị cho V-League 2022 của đội bóng phố núi.

Ở mùa giải trước, HAGL đã chơi rất tốt với bộ ba ngoại binh Kim Dong Su-Damir Memovic-Washington Brandao, và năm nay, trong khi Brandao và Kim Dong Su vẫn ở lại thì đội bóng của HLV Kiatisuk được bổ sung thêm 2 ngoại binh cũng rất chất lượng nữa là trung vệ Barbosa Teixeira Mauricio và tiền đạo Jefferson Silva Dos Santos.

Với chiều cao 1m96, trung vệ Barbosa thực sự là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự HAGL.

 

Không chỉ có thế, anh còn là một vũ khí tấn công hữu hiệu của đội bóng phố núi trong những lần lên tham gia các tình huống cố định, như bàn gỡ 1-1 vào lưới SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2 của Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

 

Còn Jefferson, hay còn gọi là Baiano, tuy có quốc tịch Brazil nhưng lại sở hữu lối chơi như một cầu thủ châu Phi với năng lượng dồi dào, không ngại gây sức ép với đối phương cũng như trọng tài.

 

Và dù chưa được đá chính lần nào thì Jefferson cũng đã có bàn thắng ngay trong trận ra mắt HAGL ở Cúp Hoàng đế Quang Trung 2022.

Với bộ ba ngoại binh Brazil Barbosa-Brandao-Baiano cộng thêm sự trở lại của Kim Dong Su sau khi hoàn thành cách ly y tế, HAGL coi như đã có thể yên tâm về khâu ngoại binh để chuẩn bị cho V-League 2022 cũng như AFC Champions League.

 

Chất lượng đội hình và lối chơi của HAGL hứa hẹn còn được cải thiện hơn nữa sau khi 7 tuyển thủ của họ trở về từ ĐT Việt Nam, chưa kể còn một tuyển thủ cứng cựa khác nữa là tiền vệ Tuấn Anh đang được HLV Park Hang Seo cho nghỉ ngơi ở đợt tập trung này.

 

Trước đây, ngoại binh từng là vấn đề đau đầu của HAGL trong nhiều mùa giải, khi một số cầu thủ mà họ mua về không thể toả sáng ở sân Pleiku nhưng khi đến đội khác lại chơi rất hay, như trường hợp của Rimario Gordon, hoặc cũng có ngoại binh từng là ngôi sao ở V-League nhưng lại không còn là chính mình sau khi đến với HAGL.

 

Tuy nhiên, kể từ khi HLV Kiatisuk trở lại HAGL từ mùa bóng năm 2021 thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, bắt đầu từ 2 bản hợp đồng rất thành công mang tên Kim Dong Su và Brandao. Đây là 2 trong số các nhân tố chủ chốt đã giúp HAGL dẫn đầu V-League 2021 sau 12 vòng đấu để được đại diện bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League.

 

Vì thế, nếu năm nay Barbosa và Baiano lại tiếp tục là 2 bản hợp đồng thành công khác nữa của HAGL, tương tự Brandao năm 2021, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi mà một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm như HLV Kiatisuk hẳn cần biết phải lựa chọn và tuyển mộ thế nào để đưa về ngoại binh phù hợp với triết lý bóng đá của mình.

 

Chỉ là với cặp tiền đạo Baiano-Brandao, không biết HLV Kiatisuk sẽ sắp xếp vị trí như thế nào cho Công Phượng và Văn Toàn trong đội hình chính thức của HAGL, bởi tại đội bóng phố núi, ngoại binh không phải là đối tượng để toàn đội phục vụ như đa số các CLB V-League mà chính ngoại binh mới là những người phải phục vụ các nội binh.

Trước đây, không ít ngoại binh tuy không hề kém cỏi về năng lực hay danh tiếng nhưng cũng vẫn không thể trụ lại Pleiku chỉ vì không biết cách hoà hợp với dàn nội binh vẫn được mệnh danh là “con cưng của bầu Đức”. Vì thế, câu chuyện HLV Kiatisuk xử lý bài toán tiền đạo ngoại tiền đạo nội như thế nào cho HAGL ở mùa bóng 2022 cũng sẽ rất đáng để chờ đợi.

Huy Anh