U22 Thái Lan kỳ vọng ghi bàn sớm để thắng U22 Việt Nam

04/12/2019 14:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Akira Nishino sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trụ cột Chinnaphat do thẻ phạt. Và chiến lược gia người Nhật Bản kỳ vọng đội nhà sẽ phải ghi bàn sớm vào lưới U22 Việt Nam để mong có được kết quả tốt nhất.

 

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22

Lịch thi đấu Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30 2019. Lịch bóng đá Việt Nam U22. Lịch thi đấu bóng đá U22 SEA Games. Bảng tổng sắp huy chương Seagame 30. Bảng xếp hạng Seagame 30. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 - đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30 hôm nay: 

* 15h00 ngày 04/12, U22 Campuchia vs U22 Malaysia (bảng A, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 15h00 ngày 04/12, U22 Timor Leste vs U22 Philippines (bảng A, VTV2)

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv2.htm

* Xem bảng xếp hạng bóng đá nam U22 SEA Games 30 mới nhất TẠI ĐÂY:

https://www.flashscore.com/football/asia/southeast-asian-games/standings/

 

Lúc này, CĐV xứ Chùa Vàng đang rất hồi hộp cho số phận của U22 Thái Lan ở SEA Games 30. Với tư cách nhà ĐKVĐ, U22 Thái Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại sớm nếu không thắng U22 Việt Nam cách biệt 2 bàn. Truyền thông Thái Lan hiện tại vừa lo ngại, vừa động viên “Voi chiến” về những thống kê trong quá khứ khi bóng đá Thái Lan nhỉnh hơn hoàn toàn so với Việt Nam.

Cụ thể, hai đội đã gặp nhau trong Đại hội thể thao khu vực SEA Games 19 lần, và tính chỉ trong 90 phút thì Thái Lan đã thắng 9 lần, Việt Nam đã thắng 3 lần và hòa 7 lần. Lần cuối cùng Việt Nam thắng Thái Lan ở mặt trận này phải quay trở lại 52 năm trước, đó là thời điểm năm 1967 (Việt Nam thắng 5-0).

Còn lần gặp nhau gần nhất 2 năm trước ở Indonesia, Thái Lan đã chiến thắng 3-0 và loại thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng từ vòng bảng.

HLV Nishino cũng như HLV Park Hang Seo đang đối diện với vấn đề suy kiệt thể lực của học trò do lịch đấu dày đặc
HLV Nishino cũng như HLV Park Hang Seo đang đối diện với vấn đề suy kiệt thể lực của học trò do lịch đấu dày đặc

Báo chí Thái Lan cũng đã nhắc nhở HLV Akira Nishino khi trong năm nay, U22 Thái Lan đã thua đậm U22 Việt Nam đến 0-4 ở Mỹ Đình tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ngoài ra, thuyền trưởng ĐTQG Thái Lan cũng không biết thắng Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở lượt đi và lượt về vòng loại World Cup 2022 cả 2 lần giáp mặt (cùng hoà 0-0).

U22 Việt Nam hiện tại đang xếp nhất bảng B và chỉ cần hoà thay vì phải thắng như U22 Thái Lan là sẽ vào bán kết với vị trí số 1 bảng đấu. Đó là lý do khiến CĐV Thái Lan rất căng thẳng, lo lắng cho số phận của đội nhà. Chỉ tiêu đặt ra với U22 Thái Lan là phải đánh bại U22 Việt Nam 2 bàn cách biệt để vào bán kết. Hiện tại, U22 Việt Nam có 12 điểm (hiệu số +13), Indonesia nhì bảng với 9 điểm (+11) và Thái Lan hạng 3 có 9 điểm (+10).

HLV Akira Nishino đã cho các học trò đá chính trận gặp U22 Lào ở lại ngâm mình thư giãn tại Century Park Hotel, hần còn lại đến tập luyện tại sân Rizal Memorial. Hai trường hợp chấn thương nhẹ là Kami và Chaturaphat Sathatham cũng phải tập phục hồi.

Trả lời truyền thông Thái Lan, HLV Nishino cho biết đội tuyển U22 Thái Lan đã chơi 4 trận liên tiếp và các cầu thủ bắt đầu thấy mệt mỏi, cùng một vài người chấn thương. “Tuy nhiên chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Vì vậy, bất cứ ai sẵn sàng nhất sẽ được sắp xếp vào sân.

Tôi đã xem U22 Việt Nam thắng U22 Singapore 1-0 và Việt Nam đã thay đổi cầu thủ đá chính để bảo toàn thể lực của họ. Điểm nổi bật của U22 Việt Nam là họ chơi như một tập thể gắn kết, không phụ thuộc vào bất kỳ cầu thủ nào.

Đối với cầu thủ Thái Lan, cầu thủ chúng ta có thể có áp lực. Nhưng từ chiến thắng trước U22 Lào, các cầu thủ đã lấy lại tinh thần”, HLV Nishino nói.

Lần thứ 3 gặp nhau kể từ tháng 9, có thể thầy Park và HLV Nishino sẽ phân tài cao thấp được lần đầu tiên trong chiều 5/12 tới. Ảnh: Hoàng Linh
Lần thứ 3 gặp nhau kể từ tháng 9, có thể thầy Park và HLV Nishino sẽ phân tài cao thấp được lần đầu tiên trong chiều 5/12 tới. Ảnh: Hoàng Linh

Chiến lược gia người Nhật Bản càng khiến CĐV Thái Lan lo lắng khi ở tình cảnh hiện tại, U22 Việt Nam có sức mạnh được đánh giá lớn nhất bảng B và HLV Nishino chưa thắng được HLV Park Hang Seo lần nào nên khó khăn chờ đón U22 Thái Lan phía trước rất nhiều. Ông Nishino lấp lửng: “Tôi không thể đảm bảo rằng U22 Thái Lan sẽ ghi nhiều hơn 2 bàn, nhưng sẽ cố gắng khiến cầu thủ ghi bàn đầu tiên càng sớm càng tốt. Trong lần đầu tiên dẫn dắt đội bóng này, tôi có thể thấy các cầu thủ U22 Thái Lan có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào và có nhiều điều cần cải thiện trước khi bước vào VCK U23 châu Á tại Thái Lan đầu năm sau”.

Hậu vệ Sarang Prompha của U22 Thái Lan nói: “Mục tiêu duy nhất cho trận đấu với U22 Việt Nam là giành chiến thắng và ghi hơn 2 bàn. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình, thực hiện theo các chiến thuật mà HLV đặt ra. Tôi nghĩ rằng giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam hiện tại không có sự khác biệt. Áp lực đang là rất lớn trước đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên chúng tôi xác định phải thắng đối thủ trực tiếp này và chắc chắn cả đội sẽ cố gắng hết sức”.

HLV Akira Nishino sẽ được tiếp thêm sức mạnh phần nào khi đón chào sự trở lại của Supachok, tuyển thủ Thái Lan được bổ sung từ ĐTQG. Supachok là vũ khí lợi hại bên cánh phải và người em ruột của cầu thủ này là Suphanat thậm chí được đánh giá cao hơn khi đang thể hiện cái duyên ghi bàn cho U22 Thái Lan.

Nhưng U22 Thái Lan cũng mất đi hậu vệ chủ chốt Chinnaphat do nhận đủ 2 thẻ vàng. HLV Nishino và HLV Park Hang Seo sẽ có lần thứ 3 đấu trí với nhau kể từ tháng 9 năm nay, lần này có thể phần thắng chỉ gọi tên một người.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm