HLV Otto Pfister: 'Việt Nam và Afghanistan có trình độ tương đương, khó biết ai sẽ thắng'

09/11/2017 20:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển Afghanistan, ông Otto Pfister khẳng định đội tuyển Việt Nam và Afghanistan có trình độ tương đương. Trận đấu tới cơ hội chia đều cho hai đội.

“Tôi đã xem lại băng hình trận hòa 1-1 giữa Afghanistan và Việt Nam. Tôi chưa thể có câu trả lời chính xác về trình độ. Hai đội có trình độ tương đương. Kết quả trận đấu tới sẽ là câu trả lời cho trình độ thật sự giữa hai đội. Cơ hội chia đều 50-50”, HLV trưởng Afghanistan chia sẻ.

HLV 79 tuổi người Đức cũng chia sẻ rằng ông rất thích thời tiết tại Việt Nam lúc này. “Không có vấn đề về thời tiết đối với chúng tôi. Mùa đông đang đến và không có quá nhiều khác biệt, chỉ chênh lệch 2 đến 3 độ C với châu Âu và Afghanistan thôi. Tôi hạnh phúc với thời tiết này”, ông nói.

Chú thích ảnh
Trận lượt đi giữa hai đội tại sân trung lập đã kết thúc với kết quả hòa 1-1. Ảnh: Hiếu Lương.

Afghanistan đang xếp thứ 154 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi đó, Việt Nam xếp hạng 121. Khoảng cách trên bảng xếp hạng là vậy nhưng HLV Otto Pfister không quan tâm nhiều và khẳng định trình độ hai đội tương đương nhau.

Afghanistan đã có mặt tại Việt Nam vào rạng sáng nay (9/11) sau khi trải qua một chuyến bay dài gần 15 tiếng đồng hồ. Toàn đội đang nghỉ tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) ngay gần SVĐ Mỹ Đình.

Xuân Trường lần đầu làm đội phó tuyển Việt Nam, vì sao?

Xuân Trường lần đầu làm đội phó tuyển Việt Nam, vì sao?

Các thành viên đội tuyển Việt Nam đã thống nhất trong cuộc họp nội bộ và tin tưởng trao băng thủ quân cho Nguyễn Văn Quyết. Trong khi đó, Xuân Trường và Thanh Trung làm đội phó.

Trong khi đó, trưởng đoàn Mustafa có những chia sẻ sâu hơn về cuộc sống ở Afghanistan: “Chúng tôi có những người dân rất yêu bóng đá. Năm 2014 chúng tôi giành được giải thưởng Fair Play của FIFA. Các bạn biết rằng chúng tôi đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức khi vẫn còn chiến tranh, cuộc nội chiến vẫn tiếp diễn. Mọi người vẫn cố gắng rất nhiều để đem lại những điều tốt đẹp cho người dân, làm cho họ hạnh phúc. Bóng đá cũng có thể truyền tải thông điệp về hòa bình, đó là lý do vì sao chúng tôi nhận được giải thưởng đó từ FIFA”.

Mustafa khẳng định trở ngại lớn nhất lúc này đối với bóng đá Afghanistan chính là chiến tranh vẫn còn hiện diện ở đất nước này. “Chiến tranh là thách thức lớn nhất cho chúng tôi, bởi vì nó khiến chúng tôi phải tạm dừng bóng đá ở một số khu vực. Nhiều người không thể chơi bóng. Mặc dù vậy, người dân vẫn không từ bỏ và cố gắng nhiều hơn. Nhiều cầu thủ vẫn tiếp tục thi đấu ở trong nước, nhiều người thì ra nước ngoài thi đấu. Tất cả đều nỗ lực 100%. Điều ấy là sự khích lệ cho người dân đất nước, mang cho họ sự thành công”.

“Lý do mà cầu thủ chúng tôi thi đấu với tinh thần cao độ. Chúng tôi cũng là một trong những quốc gia ở châu Á có những cầu thủ chất lượng. Có những quốc gia thì phát triển về cricket, về bóng chuyền còn Afghanistan thì về bóng đá vì có thể chấy và yếu tố phù hợp. Chúng tôi rất cố gắng vượt qua thách thức và đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất khu vực”, trưởng đoàn của Afghanistan chia sẻ.

Đội tuyển Afghanistan đang tập luyện tại sân bóng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Ngày mai (10/11), cả đội sẽ có hai buổi tập luyện trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14/11.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm