Công Phượng không muốn ngồi dự bị ở Nhật Bản

02/11/2015 11:53 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới sự chuẩn bị của các đội bóng, tình hình nhân sự trước mùa giải 2016 là tâm điểm bản tin ngày 2/11.

Công Phượng không chịu ngồi dự bị ở Nhật Bản

Tiền đạo của HAGL Nguyễn Công Phượng đã có ngày tiếp xúc đầu tiên với CLB Mito Hollyhock ở J-League 2. Sáng hôm qua, Công Phượng đã tham quan cơ sở vật chất của CLB trước khi dự khán trận hòa 0-0 của Mito với Thespa Kusatsu.

Số 10 của U23 Việt Nam khen ngợi cơ sở vật chất của đội bóng tương lai. Anh vui vẻ trêu đùa: “Băng ghế dự bị của Mito rất đẹp nhưng tôi không muốn phải ngồi ở đó”.


Công Phượng được người hâm mộ Mito nhận ra và chào đón nhiệt tình - Ảnh: J.League


Văn Quyết sẽ ở lại Hà Nội T&T

Quả bóng Bạc Văn Quyết gần như chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với Á quân V-League Hà Nội T&T tại mùa giải 2016. Cuộc trao đổi với lãnh đạo Hà Nội T&T đã quyết định Văn Quyết sẽ không chuyển sang CLB Hà Nội.

Hợp đồng của Quyết với đội bóng thủ đô cũng còn thời hạn 1 năm. Hà Nội T&T có tiềm lực mạnh hơn CLB Hà Nội về mọi mắt. Ở lại Hà Nội T&T sẽ đảm bảo cho Văn Quyết một suất tại đội tuyển và các cơ hội thi đấu ở sân chơi châu lục.

Trọng Hóa sẽ hội quân cùng Than Quảng Ninh tại Bình Dương

Tiền vệ Phạm Trọng Hóa của PVF sẽ hội quân cùng đội bóng mới Than Quảng Ninh vào trung tuần tháng 11 tại BTV Cup 2015 ở Bình Dương.

Cầu thủ của U19 Việt Nam là cái tên thứ bảy của lò PVF gia nhập Than Quảng Ninh trước thềm V-League 2016. Những cầu thủ khác trong danh sách này là Đức Chinh, Lâm Thuận, Tiến Dụng, Việt Anh...

Hà Nội T&T đăng quang ở giải U21 quốc gia

Thắng lợi 2-1 của U21 Hà Nội T&T trước U21 An Giang với cú đúp của Văn Thành đã đưa đội bóng thủ đô tới chức vô địch U21 quốc gia lần thứ 2 trong 3 năm gần đây. Bàn thắng duy nhất của U21 An Giang được ghi do công của Thanh Thảo ở hiệp 2.

Kết thúc giải, Văn Thành cũng giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ hay nhất và Vua phá lưới trong khi thủ thành Đặng Ngọc Tuấn của An Giang nhận giải thủ môn xuất sắc nhất.


U21 Hà Nội T&T đăng quang 2 lần sau 3 năm ở giải U21 quốc gia. Ảnh: VFF


Hơn 1700 tỷ để tổ chức SEA Games 21 năm 2021

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch đã trình Chính phủ tổng kinh phí dự kiến tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam. Con số tổng cụ thể là 1757 tỷ đồng.

Trong đó, 803 tỷ đồng được dùng để sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao, 954 tỷ chi cho công tác tổ chức Đại hội. Tổng kinh phí thu về dự đoán ở mức 190 tỷ đồng.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm