Trận đấu với Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy tối ngày 4/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội FC, bởi bất cứ kết quả nào ngoài một chiến thắng đều sẽ khiến Hà Nội FC trở thành nhà cựu vô địch.

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu với Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy tối ngày 4/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Hà Nội FC, bởi bất cứ kết quả nào ngoài một chiến thắng đều sẽ khiến Hà Nội FC trở thành nhà cựu vô địch.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi các cầu thủ Hà Nội FC tỏ ra vô cùng vui mừng sau khi đánh bại Sài Gòn FC với tỷ số 4-2 để tiếp tục bám đuổi Viettel cho tới vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 2 LS V-League 2020. Tất nhiên trong một trận đấu quan trọng như vậy của Hà Nội FC thì không thể không có sự xuất hiện của bầu Hiển.

Ngay trước khi bắt đầu trận đấu, Hà Nội FC đã tỏ rõ quyết tâm bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ để giành quyền tham dự AFC Champions League

 

Là trận đấu của những người quen cũ nhưng cuộc chạm trán Hà Nội FC-Sài Gòn FC diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt

 

Cầu thủ Hà Nội FC chẳng ngại bày tỏ thái độ phản đối với trọng tài

 

Không khí đặc biệt nóng lên ở cuối hiệp 1, sau khi Sài Gòn FC có bàn gỡ từ tình huống mà Hà Nội FC cho rằng cầu thủ đội khách đã phạm lỗi trước đó

 

Trên đường rời sân sau khi kết thúc hiệp 1, trọng tài Nguyễn Đình Thái (ngoài cùng bên trái) tiếp tục bị thủ môn dự bị Văn Công lao vào phản đối

 

Sức nóng của trận đấu chỉ hạ nhiệt sau khi Văn Tới ghi bàn thắng thứ 4 cho Hà Nội FC

 

Mặc dù sau đó Pedro gỡ thêm được 1 bàn cho Sài Gòn FC để rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 2-4 nhưng điều này cũng không làm thay đổi được cục diện trận đấu

 

Sài Gòn FC thất thủ 2-4 chung cuộc, bị loại khỏi cuộc đua vô địch và buộc phải hài lòng với chiếc HCĐ

 

Chiến thắng này dù chưa thể giúp Hà Nội FC soán ngôi đầu bảng của Viettel nhưng bầu Hiển vẫn tỏ ra khá hài lòng, vui vẻ

 

Ông bầu này chia vui cùng các cầu thủ Hà Nội FC

 

Rồi sau đó sang tận khu kỹ thuật của Sài Gòn FC để nói chuyện với cầu thủ Sài Gòn FC

 

Tiền thân của Sài Gòn FC chính là Hà Nội B nên rất nhiều cầu thủ Sài Gòn FC đều là người quen cũ của Hà Nội FC, trong đó có người từng thi đấu nhiều năm cho Hà Nội FC như Quốc Long, đội trưởng hiện tại của Sài Gòn FC

 

Với cục diện sau vòng 6, Sài Gòn FC chính là đội bóng sẽ quyết định cơ hội vô địch của Hà Nội FC, bởi Viettel buộc phải thắng Sài Gòn FC ở trận đấu cuối cùng của mùa giải mới chắc chắn giành chức vô địch, còn nếu Viettel hoà hoặc thua mà Hà Nội FC thắng Than Quảng Ninh ở trận đấu cùng giờ thì bầu Hiển sẽ có chức vô địch V-League thứ 3 liên tiếp

 

Không rõ bầu Hiển đã nói chuyện gì với cầu thủ và BHL Sài Gòn FC, nhưng với họ thì bầu Hiển chắc chắn không phải là người không quen biết

 

Trở lại khu kỹ thuật của Hà Nội FC, bầu Hiển trò chuyện khá lâu với thái độ rất nghiêm túc

 

Dường như ông bầu này đã đưa ra lời động viên cho BHL Hà Nội FC trước trận cuối cùng với Than Quảng Ninh nên tất cả đều tỏ ra vui vẻ, thoải mái

 

Đội bóng của Quang Hải buộc phải thắng trận cuối và chờ Sài Gòn FC cầm chân Viettel mới có hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu ĐKVĐ để tham dự AFC Champions League

 

Hoàng Linh