Xuân Trường trở lại giúp HAGL lợi hại hơn xưa

25/07/2020 06:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Lee Tae Hoon đang bay bổng với mạch 5 trận bất bại liên tiếp. Sự trở lại của Xuân Trường đã thực sự mang một luồng sinh khí mới mẻ giúp HAGL vô cùng lợi hại.

HLV HAGL: 'Xuân Trường, Tuấn Anh chơi bóng đẳng cấp'

HLV HAGL: 'Xuân Trường, Tuấn Anh chơi bóng đẳng cấp'

HLV Lee Tae Hoon đã thẳng thắn đề cập đến những vấn đề ở trận hoà 1-1 của HAGL với B.Bình Dương tối 11/7 trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2020. Ông Lee đã khen ngợi các học trò và cho rằng bàn gỡ vì chỉ một phút thiếu tập trung.

HLV Lee Tae Hoon có lẽ là người mừng rỡ nhất khi đón chào sự trở lại của Lương Xuân Trường. Cầu thủ đã nghỉ nhiều tháng liền vì vết mổ đầu gối bình phục tốt hơn cả mong đợi của nhiều người.

Dịch bệnh Covid-19 có vẻ cũng mang lại tín hiệu tốt lành cho Xuân Trường giúp tiền vệ ĐTQG thêm thời gian để chữa trị chấn thương và trở lại mạnh mẽ nhất.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, HAGL, bầu Đức, Xuân Trường, V League, BXH V League, kết quả bóng đá hôm nay, lịch thi đấu vòng 12 V League
Xuân Trường trở lại đúng lúc giúp ích rất nhiều cho HAGL

Xuân Trường bắt đầu trở lại chỉ sau 15 phút cuối trận thua SHB Đà Nẵng 1-3 ở Hoà Xuân. Từ đó đến nay, Xuân Trường càng đá càng hay và bắt đầu lấy lại những cảm giác tốt nhất. HAGL do đó được hưởng lợi rất nhiều từ tiền vệ tài hoa này.

6 trận đã đấu, Xuân Trường giúp HAGL 5 trận bất bại. Tiền vệ gốc Tuyên Quang đương nhiên không cần mất thời gian để hoà nhịp lại với các đồng đội. Đặc biệt, khi đá cặp với Tuấn Anh, bộ đôi này ngày càng ăn ý để hoàn thiện lẫn nhau.

Với sự năng nổ càn quét giữa sân của đội trưởng Tuấn Anh, Xuân Trường có thể thoải mái rảnh chân tung ra những đường chuyền vượt tuyến đầy nguy hiểm cho Walsh và Văn Toàn phía trên.

Tiền vệ HAGL giúp đội nhà có thêm vũ khí từ những quả phạt cố định. Nếu trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Xuân Trường đá phạt mở ra cơ hội cho Walsh ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm cho HAGL thì đến trận hoà Thanh Hoá 0-0 gần nhất vòng 11, tiền vệ 25 tuổi có pha đá phạt dọn cỗ cho Trọng Sáng. Tiếc cho HAGL là trung vệ này đã bỏ lỡ khó tin khi đệm lòng ra ngoài ở khoảng cách 3 mét.

Với triết lý đầy thực dụng mà HLV Lee Tae Hoon áp dụng cho HAGL hiện tại, những gì đang diễn ra đúng hướng chiến lược gia người Hàn Quốc mong đợi. HAGL không cần hoa mỹ, suốt 90 phút họ chỉ cần vài đợt lên bóng phản công, điểm số sẽ đến với đội bóng này. 5 trận bất bại gần nhất giúp HAGL mang về 9 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với 6 trận đầu mùa.

Xuân Trường cùng đồng đội không còn “ngây thơ” ào lên tấn công để rồi bị hở sườn để đối thủ khai thác. Họ cũng không cần đá đẹp hay “đá cho vui” như bầu Đức tuyên bố ru ngủ phần còn lại, thầy trò HLV Lee Tae Hoon sẽ kết liễu đối phương chỉ bằng 1 bàn thắng và bảo vệ thành quả đó cho đến hết trận.

12 bàn thắng và 12 bàn thua sau 11 vòng đấu là kết quả tốt nhất từ trước đến nay của HAGL. Từ ngày “những đứa trẻ nhà bầu Đức” đồng loạt ra ràng vào năm 2015, HAGL đang tái lập thành tích TOP 4 như đã làm được năm 2018 sau 11 vòng đấu. Đó cũng là năm GĐKT Chung Hae Seong còn làm việc ở phố Núi và HAGL không vất vả trụ hạng như mọi năm.

Không còn tình cảnh “công làm, thủ phá”, cặp đôi Xuân Trường – Tuấn Anh thực sự tỏ rõ đẳng cấp hơn hẳn so với mọi năm và đó là điều HLV Park Hang Seo cũng như các CĐV HAGL mong đợi. Bộ đôi này không chỉ biết giúp ích cho đội tuyển mà CLB HAGL có lẽ đến giờ mới cảm nhận được lợi ích tối đa mà họ mang lại.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm