Xuân Trường tái hợp Tuấn Anh, HAGL có còn phải đua trụ hạng?

11/07/2020 09:24 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc đối đầu B.Bình Dương tại vòng 9 LS V-League 2020, nhiều khả năng Xuân Trường cùng Tuấn Anh tiếp tục được HLV Lee Tae Hoon sử dụng để hướng tới một kết quả khả quan cùng HAGL.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu về đá V-League. HAGL mạnh dạn thay đổi

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu về đá V-League. HAGL mạnh dạn thay đổi

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Văn Hậu rời Hà Lan về nước đá V-League 2020. HAGL nên mạnh dạn thay đổi.

Chấn thương đứt dây chằng của Xuân Trường đã hoàn toàn bình phục. Anh đã có thể trở lại thi đấu ở những vòng đấu vừa qua của V-League 2020. Cuộc đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 8 đánh dấu lần đầu tiên cầu thủ quê Tuyên Quang góp mặt trong đội hình xuất phát của HAGL.

Chính tiền vệ số 6 thực hiện cú sút phạt khơi nguồn cho bàn thắng của Chevaughn Walsh, đem về chiến thắng tối thiểu cho đội bóng phố Núi. Dù chỉ góp mặt 45 phút, Xuân Trường vẫn để lại những dấu ấn với những pha phối hợp ăn ý cùng Tuấn Anh. Điều này khiến các CĐV đội bóng phố Núi không ngừng hy vọng về sự tái hợp của cặp tiền vệ trung tâm từng làm mưa làm gió trong màu áo U19 Việt Nam một thời.

Bản thân Tuấn Anh cũng khá vui mừng khi được tái hợp với người đồng đội thân thiết. Thủ quân của HAGL chia sẻ: "Xuân Trường có trận đá chính trở lại và anh em trong đội cũng rất vui mừng với Trường. Có Trường thì tôi cảm thấy thoải mái, phối hợp. Tôi và Trường gắn bó với nhau từ lâu nên cả hai rất hiểu ý. Mỗi người một điểm mạnh nên bổ trợ cho nhau.

Ở HAGL, tôi có thiên hướng di chuyển rộng còn Xuân Trường kiến thiết. Nhìn chung có Xuân Trường đá bên cạnh, tôi thấy thoải mái, tự tin”.

Thật trớ trêu, kể từ khi được đôn lên đội một HAGL đá V-League, Xuân Trường và Tuấn Anh lại ít có cơ hội sát cánh cùng nhau. Lý do bởi những chuyến xuất ngoại và cả những chấn thương dai dẳng của 2 cầu thủ này.

HLV Lee Tae Hoon thừa hiểu mình đang sở hữu trong tay 2 tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Do đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tìm ra những phương án để phát huy tối đa khả năng của 2 cậu học trò.

Trong quá khứ, HLV Hữu Thắng tại ĐT Việt Nam từng sử dụng Hoàng Thịnh, một cầu thủ chuyên về phòng ngự đá thấp nhất hàng tiền vệ, để hỗ trợ cho Xuân Trường và Tuấn Anh. Phương án này ít nhiều mang tới thành công khi bộ đôi của HAGL liên tục tỏa sáng trong giai đoạn chuẩn bị cho AFF Cup 2016 trước khi Tuấn Anh gặp chấn thương không thể tham dự giải.

HLV Lee Tae Hoon cũng đang hướng tới giải pháp này. Ở trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vừa qua, ông Lee bố trí Dụng Quang Nho đá thấp nhất hàng tiền vệ của đội bóng phố Núi nhằm hỗ trợ cho phòng ngự cho bộ đôi cầu thủ đầy sáng tạo.

HAGL đã giành chiến thắng ở trận đấu đó, nhưng rất khó có thể khẳng định thử nghiệm của HLV trưởng đội bóng phố Núi có thành công hay không chỉ sau 1 trận đấu.

Mùa giải rất còn rất dài. Nếu có thể sớm tìm ra giải pháp phát huy tối đa của bộ đôi Xuân Trường và Tuấn Anh, HLV Lee Tae Hoon cùng các học trò hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu lớn hơn tại V-League 2020 thay vì mãi vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng như những mùa giải đã qua.

Khôi Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm