Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay Công Phượng

10/02/2019 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á, HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 10/2.

Buriram ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường, cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ đi cùng

Buriram ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường, cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ đi cùng

CLB Thái Lan Buriram United ‘dọn chỗ’ cho Xuân Trường, cầu thủ xuất ngoại nên có đội ngũ hỗ trợ là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 9/2.

Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao nhất Đông Nam Á

Theo ông Lee Dong Jun, quản lý của HLV Park Hang Seo và cũng là người đưa tiền vệ Lương Xuân Trường sang thi đấu cho CLB Buriram United tại Thai League 1. "Tôi không thể nói rõ nội dung cụ thể, nhưng mức đãi ngộ của Xuân Trường sẽ thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á.

Cậu ấy sẽ nhận được khoản thu nhập lớn mà không dễ dàng được chi trả ở K.League. Điều đó có nghĩa là Buriram đang hy vọng nhiều vào Xuân Trường", trang Joongang Daily dẫn lời người quản lý của HLV Park.

Buriram United được biết đến là một trong những đội bóng thành công nhất tại Thái Lan lúc này. Trong vòng thập kỷ qua, đội chủ sân Chang Arena có tới 7 lần vô địch giải quốc nội, thường xuyên góp mặt và lọt vào vòng knock-out tại đấu trường danh giá AFC Champions League của châu lục.

Chú thích ảnh
Xuân Trường nhận mức đãi ngộ cao tại CLB Buriram United

Xuân Trường vượt qua buổi kiểm tra y tế

Ngày 9/2, Xuân Trường đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Thái Lan để chuẩn bị ký hợp đồng với câu lạc bộ Buriram United. Thông báo từ phía câu lạc bộ HAGL: “Xuân Trường đã có buổi kiểm tra sức khỏe thành công ở Thái Lan. Ngày 10/2, Xuân Trường gia nhập đại bản doanh của Buriram United, ra mắt lãnh đạo, ban huấn luyện và đồng đội. Việc công bố hợp đồng sẽ do câu lạc bộ Buriram United tiến hành trong thời gian sớm nhất”.

Xuân Trường đầu quân cho Buriram United với bản hợp đồng cho mượn từ HAGL có thời hạn 1 năm. Ở hợp đồng ký kết với đội bóng Thái Lan, HAGL cài điều khoản Xuân Trường phải được thi đấu 70%-80% số trận của Buriram United ở mùa tới.

Đầu quân cho Buriram United, Xuân Trường sẽ được tranh tài ở đấu trường AFC Champions League 2019. Ở giải đấu này, Buriram United nằm tại bảng G cùng với Jeonbuk Hyundai (Hàn Quốc), CLB Beijing Guoan (Trung Quốc) và Urawa Reds của Nhật Bản.

HLV HAGL đã có phương án thay thế Công Phượng, Xuân Trường

HLV HAGL Dương Minh Ninh thừa nhận sự thiếu vắng Xuân Trường, Công Phượng là sự mất mát lớn, nhưng đội bóng phố Núi đã có phương án thay thế khác, người được nhà cầm quân này đặt kỳ vọng lớn nhất chính là Trần Minh Vương.

"Xuân Trường và Công Phượng là một trong những cầu thủ tốt nhất của đội bóng trong vài năm trở lại đây. Việc hai cậu ấy ra đi là mất mát lớn đối với CLB. Tuy nhiên, hiện giờ chúng tôi vẫn còn đó Minh Vương, Việt Hưng, Ngọc Quang và Tuấn Anh. Thậm chí có thể đôn Phan Thanh Hậu hay Trần Thanh Sơn lên.

Mùa giải 2018, Minh Vương đã thi đấu rất tốt. Vì thế tôi hy vọng khi Công Phượng ra đi thì Minh Vương sẽ có nhiều đất diễn hơn. Minh Vương mỗi khi vào luôn đều đá hết mìnhnắm bắt cơ hội này”. HLV Minh Ninh cho hay.

Trong khi đó, Công Phượng tỏ ra rất tin tưởng về việc những đồng đội khác sẽ đủ sức khỏa lấp vị trí mình để lại: "Ở HAGL em từng đá 3 vị trí là tiền đạo và tiền vệ ở hai cánh. Theo e nghĩ Văn Toàn và Minh Vương có thể xoay tua nhau. Vì thế e nghĩ sự ra đi của mình không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của đội”.

Trọng Hoàng trở lại SLNA

Nguyễn Trọng Hoàng đã xác định đội bóng mà anh sẽ thi đấu ở V-League 2019, không đâu khác chính là SLNA, nơi mà anh đã xuất thân trước khi có 6 năm thi đấu ở Bình Dương và Thanh Hóa. Suốt hơn 2 tháng qua, tương lai của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng để ngỏ sau khi anh quyết định nói lời chia tay với CLB Thanh Hóa.

Trong giai đoạn đó, hai đội bóng tích cực săn đón Trọng Hoàng nhất chính là Viettel và SLNA. Sau cùng, tiền vệ chuẩn bị bước sang tuổi 30 đã quyết định trở lại đội bóng cũ sau 6 năm xa cách. Suốt giai đoạn từ năm 2007 đến 2013, Trọng Hoàng đã thi đấu 130 trận cho SLNA và ghi được 37 bàn thắng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm