Xuân Trường: 'Cầu thủ Hàn Quốc khen cầu thủ Việt Nam nhanh nhẹn'

26/07/2017 22:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường đã có những chia sẻ thú vị trước cuộc đối đầu giữa U22 Việt Nam và các ngôi sao K-League sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 29/7.

Kết thúc vòng loại U23 châu Á 2018, Xuân Trường và các đồng đội trong màu áo U22 Việt Nam đã trở lại Hà Nội sau 2 ngày nghỉ ngơi. Tiền vệ Xuân Trường đánh giá, trận giao hữu với các ngôi sao K-League sẽ giúp các cầu thủ U22 Việt Nam thu lượm nhiều điều bổ ích.

“Tôi nghĩ trước một đối thủ mạnh như các ngôi sao K-League, U22 Việt Nam sẽ phải thi đấu cố gắng hết khả năng. Qua trận đấu này, chúng tôi sẽ thu lượm được những kinh nghiệm quý giá cho bản thân mình.

Theo tôi được biết, HLV trưởng đội bóng các ngôi sao Hàn Quốc là HLV của FC Seoul, ông Hwang Sun-hong. Và những cầu thủ sang Việt Nam lần này là do người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc bình chọn. Vì thế, những cầu thủ này đều là những người đang có phong độ cao nhất ở giải đấu hàng đầu của Hàn Quốc, K-League.

Thực tế giáo án tập luyện bên Hàn Quốc là khá nặng. Tuy nhiên, việc không được thi đấu trọn vẹn những trận cầu 90 phút bên Hàn Quốc giúp tôi giữ được nguồn thể lực khi trở lại Việt Nam.

Dù vậy, trên thực tế, nhịp độ khi tập luyện và thi đấu luôn rất khác nhau nên tôi nghĩ tôi vẫn cần được thi đấu nhiều hơn nữa thì phong độ mới sớm được cải thiện. Sau trận đấu với U22 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018, toàn đội đã có 2 ngày nghỉ và khi trở lại với tập luyện với cường độ cao thì tôi cảm thấy có chút mệt mỏi”.

Chú thích ảnh
U22 Việt Nam tập luyện kỹ năng dứt điểm

Xuân Trường cho biết thêm, trong đội hình ngôi sao K-League, có nhiều người là tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc: “Trong đội hình các ngôi sao Hàn Quốc sang Việt Nam lần này có 2 cầu thủ là đồng đội của tôi trong màu áo Gangwon FC là tiền đạo Lee Geun Ho, hậu vệ Oh Bum Seok.

Tiền đạo đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc khoảng 80 trận đấu. Trước đó, trong một thời gian dài Lee Geun Ho không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia nhưng gần đây anh đã đạt được phong độ cao và được gọi trở lại đội tuyển Hàn Quốc.

Lee Geun Ho còn là đội phó Gangwon FC. Còn hậu vệ Oh Bum Seok từng chơi giải đấu cao nhất của Nga. Ngoài ra còn có những tiền đạo đang chơi cho CLB dẫn đầu giải K-League là Yang Dong Hyun, người đã ghi 11 bàn tại K-League Classic 2017”.

Bên cạnh đó, Xuân Trường cho rằng, các cầu thủ U22 Việt Nam cần chơi bóng nhanh hơn để hạn chế điểm mạnh của các cầu thủ Hàn Quốc: “Các cầu thủ Hàn Quốc thiên về thể lực, sức mạnh vì thế chúng tôi sẽ phải chơi nhanh hơn và cần phát huy kỹ thuật tốt. Nhìn chung là tất cả các tình huống trên sân thì chúng tôi cần phải chơi nhanh hơn.

Chúng tôi có gần 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với các ngôi sao Hàn Quốc. Tôi nghĩ trước một đội hình nhiều cầu thủ ngôi sao của Hàn Quốc thì chúng tôi cần những buổi tập theo kiểu như hôm nay để đối đầu với họ.

Sau trận đấu giao hữu mới đây giữa tuyển TP.HCM và Gangwon FC, các đồng đội ở Gangwon có nhận xét về cầu thủ Việt Nam là rất nhanh và có khả năng bứt tốc ngắn tốt. Vì vậy, tôi nghĩ điều này sẽ gây khó khăn cho đội các ngôi sao Hàn Quốc”.

K-League All Stars công bố đội hình đấu U22 Việt Nam: Xuân Trường tái ngộ 3 đồng đội

K-League All Stars công bố đội hình đấu U22 Việt Nam: Xuân Trường tái ngộ 3 đồng đội

Lương Xuân Trường sẽ có dịp tái ngộ với những đồng đội tại Gangwon FC và Incheon United trong trận đấu giữa U22 Việt Nam và đội các ngôi sao K-League.

Ở buổi tập chiều ngày hôm nay (26/7) của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho các học trò thực hiện các bài tập đối kháng 4 đấu 4 trong phạm vị hẹp với yêu cầu phải đá ít chạm và khuyến khích dứt điểm. Các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra rất thích thú với bài tập này vì được thỏa mái bắn phá khung thành đối phương.

Mạnh Đức

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm